Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Bình Phước: Huyện Đồng Phú gặp mặt biểu dương chức sắc, chức việc, già làng, Người có uy tín tiêu biểu

Lâm Á Rịa - 18:15, 23/02/2023

Sáng 23/2, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương 77 chức sắc, chức việc, già làng và Người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Đồng Phú tặng giấy khen cho các cá nhân là chức sắc, chức việc, già làng, Người có uy tín có thành tích xuất sắc năm 2022
Lãnh đạo huyện Đồng Phú tặng Giấy khen cho các cá nhân là chức sắc, chức việc, già làng, Người có uy tín có thành tích xuất sắc năm 2022

Báo cáo tại Hội nghị, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đồng Phú thông tin một số kết quả nổi bật của huyện trong năm 2022 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác giảm nghèo, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Theo đó, thời gian qua, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương; cùng với Nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, các hoạt động an sinh xã hội...

Nhiều già làng, Người có uy tín, chức sắc, chức việc đã trở thành điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Toàn cảnh đại biểu dự buổi gặp mặt
Toàn cảnh đại biểu dự buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các vị chức sắc, chức việc, già làng, Người có uy tín đã sôi nổi phát biểu thảo luận bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu mà huyện Đồng Phú đạt được trong thời gian qua. Đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của bản thân và Nhân dân, đồng bào DTTS trên địa bàn huyện trong triển khai, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo với mong muốn trong thời gian tới, huyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết tốt chế độ chính sách, đẩy mạnh thực hiện tốt công tác an sinh, phúc lợi xã hội cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, vùng đồng bào có đạo, góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đinh Văn Kỹ - Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân tộc - Tôn giáo huyện vui mừng gửi lời tri ân đến các vị chức sắc, chức việc, già làng, Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ vận động Nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn tươi đẹp tại địa phương.

Đại diện chức sắc, chức việc tôn giáo phát biểu thảo luận tại buổi gặp mặt
Đại diện chức sắc, chức việc tôn giáo phát biểu thảo luận tại buổi gặp mặt

Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân tộc - Tôn giáo huyện ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các tổ chức tôn giáo, điển hình là việc đã tự giảm bớt quy mô các nghi lễ truyền thống; tích cực tuyên truyền, vận động các tín đồ thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch.

Để phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, Thường trực Huyện ủy mong muốn bằng trách nhiệm và uy tín của mình, đặc biệt với vai trò là “những người kết nối”, các chức sắc, chức việc, các tổ chức tôn giáo, già làng, Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện tiếp tục đồng hành với chính quyền địa phương trên con đường xây dựng quê hương Đồng Phú phát triển giàu đẹp, văn minh.

Ghi nhận những đóng góp của các chức sắc, chức việc, già làng, Người có uy tín, UBND huyện Đồng Phú đã tặng Giấy khen cho 9 cá nhân là chức sắc, chức việc, già làng, Người có uy tín trong đồng bào DTTS có thành tích tiêu biểu, xuất sắc năm 2022; tặng quà chúc mừng, động viên cho 77 chắc sắc, chức việc, già làng, Người có uy tín trong đồng bào DTTS.