Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Bình Thuận: Tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết tại tháp Pô Sah Inư

T.Nhân - 02:49, 29/01/2024

Nhân dịp đón Tết Giáp Thìn 2024, UBND Tp.Phan Thiết (Bình Thuận), tổ chức nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật tại tháp Pô Sah Inư để người Nhân dân địa phương và khách du lịch gần xa đến tham quan và thưởng thức nghệ thuật.

Tháp Pô Sah Inư sẽ là nơi diễn ra nhiều chương trình văn hoá, nghệ thuật phục vụ du khách trong dịp Tết Giáp Thìn 2024
Tháp Pô Sah Inư sẽ là nơi diễn ra nhiều chương trình văn hoá, nghệ thuật phục vụ du khách trong dịp Tết Giáp Thìn 2024

Chương trình sẽ diễn ra liên tiếp từ mùng 2 đến mùng 6 Tết (11 - 15/2/2024), hoạt động văn hóa gồm chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian Chăm như kèn Saranai, trống Ghi năng… và múa truyền thống Chăm tại khu vực tháp chính của di tích do các nghệ nhân Chăm biểu diễn.

Đặc biệt, từ mùng 2 - 5 Tết (11 - 14/2), tại khu vực nhà biểu diễn, các nghệ nhân luân phiên trình diễn nghệ thuật dệt thổ cẩm, làm gốm truyền thống Chăm và bánh gừng bằng phương pháp thủ công Tham gia trình diễn là các nghệ nhân đến từ các địa phương trong tỉnh như huyện Bắc Bình và huyện Hàm Thuận Bắc. Tại nhà biểu diễn trong các ngày từ mùng 2 - 8 Tết (11 - 17/2) còn có hoạt động sáng tác tranh cát chủ đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn”.

Tọa lạc trên đồi Bà Nài (phường Phú Hài) cách trung tâm thành phố khoảng 5km và nằm trên trục đường đi khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, cụm di tích tháp Pô Sah Inư còn sở hữu nhiều truyền thuyết nổi tiếng về tên gọi Lầu Ông Hoàng, sự huyền bí của cụm Tháp mang tên Pô Sah Inư, hay là nơi gắn liền với mối tình thơ Hàn Mặc Tử - Mộng Cầm. Trải qua bao biến đổi của thời gian và thăng trầm lịch sử, tháp Pô Sah Inư - là một trong những di tích tồn tại tương đối nguyên vẹn cho đến ngày nay. Với kiến thúc nghệ thuật độc đáo, tháp Pô Sah Inư đã được xếp hạng di tích quốc gia và hiện đang là một trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Du Xuân, đón Tết tại tháp Pô Sah Inư, du khách vừa thưởng thức hoạt động văn hóa dân gian hấp dẫn, vừa có dịp tìm hiểu những câu chuyện thú vị gắn liền với di tích văn hóa - lịch sử này.

Tin cùng chuyên mục
Giám sát biểu diễn nghệ thuật Ca Huế trên sông Hương

Giám sát biểu diễn nghệ thuật Ca Huế trên sông Hương

Ca Huế là một thể loại âm nhạc cổ truyền của xứ Huế được hình thành từ sự kết tinh giữa âm nhạc dân gian và âm nhạc cung đình Huế đến nay đã hơn 300 năm. Ca Huế đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2015 và đang được tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng hồ sơ trình UNESCO đề nghị công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tuy nhiên, thời gian qua, do thiếu sự giám sát dẫn đến tình trạng Ca Huế trên sông Hương khá lộn xộn, cần phải chấn chỉnh lại.