Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng chung tay làm sạch biển

Minh Ngọc - 16:00, 12/10/2021

Vừa qua, lực lượng Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cùng phối hợp với các Quận đoàn Liên Chiểu, Thanh Khê, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn tổ chức ra quân chiến dịch dịch “Hãy làm sạch biển” và phong trào phòng, chống rác thải nhựa.

BĐBP Đà Nẵng phối hợp cùng các đơn vị chức năng chung tay làm sạch biển
BĐBP Đà Nẵng phối hợp cùng các đơn vị chức năng chung tay làm sạch biển

Theo đó, gần 200 đoàn viên, thanh niên của các Đồn Biên phòng Hải Vân, Phú Lộc, Sơn Trà, Non Nước, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Hải đội 2 (BĐBP Đà Nẵng) và các Đoàn phường thuộc khu vực biên giới biển của thành phố Đà Nẵng đã tham gia dọn vệ sinh làm sạch môi trường các bãi biển Thanh Khê, Tiên Sa, Mỹ Khê, Non Nước. Nhiều tấn rác thải trong đó có nhiều rác thải nhựa đã được thu gom và di chuyển đến nơi tập kết, tiêu hủy.

Từ chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và phong trào phòng, chống rác thải nhựa, qua đó cũng tuyên truyền, nhắc nhở Nhân dân, du khách không xả rác bừa bãi, làm mất mỹ quan bãi biển, gây ô nhiễm môi trường.

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng chung tay làm sạch biển, sạch rác thải nhựa 1
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phú Lộc cùng các đoàn viên phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) chung tay làm sạch biển
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phú Lộc cùng các đoàn viên phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) chung tay làm sạch biển


Nhiều rác thải biển được thu gom
Nhiều rác thải biển được thu gom
Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng chung tay làm sạch biển, sạch rác thải nhựa 4
Chiến sĩ Hải Đội 2 (BĐBP Đà Nẵng) thu gom rác thải nhựa
Chiến sĩ Hải Đội 2 (BĐBP Đà Nẵng) thu gom rác thải nhựa


Tin cùng chuyên mục
Giải pháp chấm dứt tình trạng sạt lở vùng đồng bào DTTS Kỳ Sơn

Giải pháp chấm dứt tình trạng sạt lở vùng đồng bào DTTS Kỳ Sơn

Kỳ Sơn là huyện biên giới của tỉnh Nghệ An – đây là địa bàn hễ mưa xuống là có sạt lở. Tính sơ sơ mỗi năm, thiên tai đã làm thiệt hại của huyện hàng trăm tỷ đồng. Dẫu vậy thì những giải pháp phòng chống sạt lở của các cấp chính quyền địa phương lại gần như là “bất khả kháng”, nên sự hỗ trợ nguồn lực đầu tư lớn từ Nhà nước, từ nhiều nguồn lực và từ phía người dân để từng bước, tiến tới chấm dứt tình trạng sạt lở ở Kỳ Sơn luôn đặc biệt quan trọng.