Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Điện Biên: Quân, dân chung sức phòng chống đại dịch

Vũ Lợi - 11:51, 12/07/2021

Nhằm kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép qua biên giới, không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên đã phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và XNC trái phép” ở khu vực biên giới. Phong trào được các đơn vị hưởng ứng, thực hiện tích cực với nhiều cách làm hay, sáng tạo; huy động đông đảo quần chúng Nhân dân chung tay phòng, chống Covid-19 nơi phên giậu Tổ quốc.

Chiến sĩ ĐBP Mường Mươn hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách
Chiến sĩ ĐBP Mường Mươn hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách

Thời gian qua, tiếng loa tuyên truyền lưu động bằng hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng dân tộc về các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng (ĐBP) Pa Thơm đã trở nên quen thuộc với mỗi người dân trên địa bàn xã Pa Thơm (huyện Điện Biên). Dù những ngày qua, đại dịch Covid-19 đã tạm lắng xuống ở đây, song chưa một ngày những người lính mang quân hàm xanh chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống đại dịch. Ngoài tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, ĐBP Pa Thơm còn tập trung tuyên truyền sâu rộng phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”; huy động đồng bào các dân tộc tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19.

Trung tá Lò Văn Ván, Chính trị viên ĐBP Pa Thơm cho biết: Đồn đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương hai xã biên giới Pa Thơm và Thanh Chăn, tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân các dân tộc trên địa bàn; cùng với đó, vận động Nhân dân ký cam kết phòng, chống đại dịch Covid-19 và không XNC trái phép. Qua công tác tuyên truyền, ý thức và trách nhiện của người dân được nâng cao, tích cực tố giác tội phạm, thông báo kịp thời tình hình biến động của công dân tại nơi cư trú; đồng thời phối hợp cùng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và ĐBP thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống đại dịch.

Trong công tác huy động Nhân dân tham gia phong trào, cán bộ, chiến sĩ ĐBP Mường Mươn đã sáng tạo nhiều cách làm hay, thu hút đông đảo người dân khu vực biên giới tham gia. Các chiến sĩ không quản ngại khó khăn, bám sát địa bàn, đến từng thôn bản, gia đình để tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức người dân trong phòng, chống đại dịch Covid-19; phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể địa phương  đa dạng các loại hình tuyên truyền, vận động các gia đình ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 và không bao che, tiếp tay XNC trái phép.

Bà Lường Thị In, bản Hua Pe, xã Thanh Luông (huyện Điện Biên) cho biết: Từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, ĐBP Thanh Luông đã xuống hướng dẫn dân bản thành lập tổ giám sát cộng đồng với 5 thành viên. Tổ thường xuyên phối hợp với cán bộ, chiến sĩ BĐBP xuống từng hộ gia đình trong bản tuyên truyền về phòng, chống đại dịch và không XNC trái phép, không bao che, tiếp tay cho XNC trái phép…

Cán bộ ĐBP Pa Thơm tuyên truyền vận động người dân ký cam kết phòng, chống đại dịch Covid-19 và XNC trái phép
Cán bộ ĐBP Pa Thơm tuyên truyền vận động người dân ký cam kết phòng, chống đại dịch Covid-19 và XNC trái phép

Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19 và XNC trái phép” ở khu vực biên giới được BĐBP tỉnh Điện Biên phát động, triển khai từ đầu tháng 5. Đến nay, phong trào đã lan tỏa đến 26 xã biên giới với 276 thôn, bản. Không quản ngày đêm, các ĐBP đã tổ chức trên 320 buổi tuyên truyền tập trung, với sự tham gia của gần 12.200 người nghe. BĐBP cũng vận động trên 20.000 gia đình ký cam kết thực hiện các nội dung phòng, chống đại dịch và tham gia đấu tranh, tố giác hoạt động XNC trái phép.

Có thể thấy, từ phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19 và XNC trái phép”, đã và đang tạo bước đột phá quan trọng để nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới chung tay phòng, chống đại dịch. Sự chung tay của người dân, các tổ giám sát cộng đồng khu vực biên giới giống như “cánh tay nối dài”, giúp lực lượng Biên phòng kịp thời xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đấu tranh với những tội phạm tổ chức, đưa dẫn người XNC trái phép; đồng thời phát huy sức mạnh của toàn dân trong phòng, chống và kiểm soát đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.  

Tin cùng chuyên mục
Cách chăm sóc và bảo vệ trẻ em bị bệnh sởi tại nhà

Cách chăm sóc và bảo vệ trẻ em bị bệnh sởi tại nhà

Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp, rất dễ lây và thường gặp ở trẻ em. Việc nhận biến các biểu hiện, hiểu rõ về cách phòng ngừa và điều trị bệnh sẽ giúp bệnh dễ kiểm soát, trẻ nhanh hết bệnh. Đặc biệt, nếu trẻ xuất hiện các biểu hiện bất thường khi mắc bệnh, bạn cần đưa trẻ đến bệnh viện để được hỗ trợ điều trị ngay lập tức.