Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Góp sức xây dựng bản làng vùng biên

Đỗ Long- Anh Bách - 21:14, 22/08/2023

Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, góp phần làm thay đổi diện mạo những bản làng cũng như đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc ở vùng biên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và đoàn viên, thanh niên huyện Quế Phong thực hiện nghi thức chào cờ tại cột mốc 363 biên giới Việt – Lào.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và đoàn viên, thanh niên huyện Quế Phong thực hiện nghi thức chào cờ tại cột mốc 363 biên giới Việt – Lào. (Ảnh: Thu Trang)

Chúng tôi tham gia buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Đồn Biên phòng Thông Thụ tại bản Mường Piệt dành cho chị em phụ nữ của Câu lạc bộ Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới” xã Thông Thụ (huyện Quế Phong). Nội dung của buổi tuyên truyền tập trung vào chủ đề Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản có liên quan.

Mặc dù đang vào mùa sản xuất nhưng chị Quang Thị Duyệt ở bản Mường Piệt và các thành viên trong Câu lạc bộ vẫn thu xếp thời gian để tham gia đông đủ. Theo chị Duyệt, việc được trang bị các kiến thức pháp luật cho người dân là rất cần thiết để mọi người hiểu và chấp hành nghiêm túc. Qua những buổi tuyên truyền của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng, chị em trở về nhà chia sẻ lại kiến thức với chồng, con và các thành viên trong gia đình để chấp hành tốt pháp luật.

Đồn Biên phòng Thông Thụ phối hợp với Hội LHPN xã Thông Thụ, huyện Quế Phong tuyên truyền tại bản Mường Piệt.
Đồn Biên phòng Thông Thụ phối hợp với Hội LHPN xã Thông Thụ, huyện Quế Phong tuyên truyền tại bản Mường Piệt.

Với phương châm “mưa dầm thấm lâu” cùng với hoạt động tuyên truyền tập trung, thông qua các hội nghị, Đồn Biên phòng Thông Thụ cũng đã cử các tổ đến trực tiếp các hộ gia đình để tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Đồng thời phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã tổ chức tuần tra đường biên, cột mốc để các cấp hội hiểu hơn nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng, thông qua đó tuyên truyền đến các thành viên của gia đình mình. Nhờ vậy nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và giữ gìn an ninh trật tự địa bàn được nâng lên rõ rệt.

Chị Lô Thị Tâm, Chủ tịch Hội LHPN xã Thông Thụ cho biết, do Nhân dân hai bên biên giới có mối quan hệ gần gũi, có nhiều nét văn hoá tương đồng, nên trước đây có tình trạng người dân đi lại qua biên giới hái măng, chăn nuôi gia súc mà không biết vi phạm pháp luật. Từ ngày Hội LHPN xã phối hợp với Đồn Biên phòng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, người dân đã hiểu về Luật Biên giới Quốc gia nên không qua lại biên giới trái phép nữa.

Ban thường vụ Huyện đoàn Quế Phong trao tặng 40 lá cờ cho Đồn Biên phòng Thông Thụ.
Ban Thường vụ Huyện đoàn Quế Phong trao tặng 40 lá cờ cho Đồn Biên phòng Thông Thụ.

Xác định “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”, ngoài việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phối hợp với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang tăng cường 27 cán bộ biên phòng về công tác tại các xã trên địa bàn biên giới; phân công 579 đảng viên của các Đồn Biên phòng phụ trách 2.671 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Các đảng viên Bộ đội Biên phòng không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân phát triển các mô hình kinh tế hộ gia đình để xoá đói giảm nghèo mà họ còn là cầu nối tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào nơi biên giới.

Đồn Biên phòng Thông Thụ phối hợp với Hội LHPN xã Thông Thụ tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc.
Đồn Biên phòng Thông Thụ phối hợp với Hội LHPN xã Thông Thụ tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc.

Năm 2012, Trung tá Hồ Xuân Tuyến, cán bộ Đồn Biên phòng Tam Quang được điều động tăng cường về xã Tam Quang, huyện Tương Dương với vai trò Phó Bí thư Đảng ủy xã. Nhận nhiệm vụ phụ trách ở một địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, Trung tá Hồ Xuân Tuyến đã tích cực tìm hiểu, nắm bắt tình hình để tham mưu cho Đảng uỷ, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của địa phương.

Thời điểm về nhận công tác cũng là lúc xã Tam Quang bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, Trung tá Hồ Xuân Tuyến đã tham mưu cho Đảng uỷ xã xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề “Về lãnh đạo nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ xã Tam Quang giai đoạn 2013-2015 và những năm tiếp theo”. Một kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và đội ngũ cấp uỷ, Ban Quản lý bản đã được gấp rút xây dựng. Là người thành thạo công nghệ thông tin, Phó Bí thư Hồ Xuân Tuyến trực tiếp hướng dẫn cho cán bộ, công chức cấp xã khắc phục điểm yếu về công nghệ thông tin, kỹ năng soạn thảo văn bản. Nhờ đó, đến nay 100% cán bộ của xã đã sử dụng thành thạo máy tính.

Trung tá Hồ Xuân Tuyến trò chuyện với người dân và các cháu nhỏ ở bản Tùng Hương, xã Tam Quang.
Trung tá Hồ Xuân Tuyến trò chuyện với người dân và các cháu nhỏ ở bản Tùng Hương, xã Tam Quang.

Trong công tác vận động, tuyên truyền, Phó Bí thư Hồ Xuân Tuyến đã vận động bà con thay đổi tư duy, tiếp thu cái hay, cái mới. Anh đã tự học tiếng của đồng bào để tiện giao tiếp, đồng thời trực tiếp khảo sát địa hình, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở địa bàn để vận động, định hướng cho bà con phát triển kinh tế. Nhờ đó, cuộc sống của người dân từng bước thay đổi, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững.

Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Bí thư Đảng uỷ xã Tam Quang đánh giá, từ một địa bàn khó khăn, Tam Quang là xã biên giới đầu tiên ở Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến cuối năm 2023, địa phương sẽ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Sự bứt phá, vươn lên của địa phương có sự đóng góp, đồng hành của các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng nói chung và Phó Bí thư tăng cường Hồ Xuân Tuyến nói riêng.

Cuộc sống của đồng bào vùng cao biên giới đang có những đổi thay rõ rệt. Bức tranh của bản làng biên giới đang thực sự khởi sắc, những đổi thay đó có một phần đóng góp của những người lính mang quân hàm xanh. Những việc làm của các anh đã tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng trong đồng bào các dân tộc nơi biên giới.