Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Bon R’Long Phe bừng sáng giữa núi rừng

Lê Thuận - 23:10, 24/01/2021

Đến bon R’Long Phe, xã Quảng Sơn, huyện Đăk G’Long, tỉnh Đăk Nông vào những ngày gần Tết, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay phát triển trên vùng đất này. Trong bon (làng), các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã có cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ những giao kết nghĩa tình. Người dân được hỗ trợ vốn, lãi suất mua phân bón đầu tư, cây trồng cho sản xuất kinh doanh và được thăm khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ miễn phí.

Già làng MBốch vui mừng khi cuộc sống của bon ngày càng ấm no
Già làng MBốch phấn khởi cho biết, cuộc sống của bà con trong bon ngày càng ấm no, phát triển.

Giao kết nghĩa tình

Bon R’long Phe từng là một bon nghèo của xã Quảng Sơn, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 60% tổng số hộ dân của toàn bon. Trước đây, cuộc sống của đồng bào M’nông, Sán Dìu… trong bon rất khó khăn, vất vả, hộ nghèo, cận nghèo chiếm khoảng 42%.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Đăk Nông về việc kết nghĩa, hỗ trợ các buôn đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều năm qua, Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền đã chọn bon R’long Phe để thực hiện việc kết nghĩa, nhằm hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị.

Ông Lê Quốc Phong, Nguyên Tổng Giám đốc Công ty phân bón Bình Điền cho biết, sau khi khảo sát tình hình kinh tế, đời sống của bon, lãnh đạo Công ty đã trao đổi với lãnh đạo UBND xã Quảng Sơn phấn đấu, giảm dần số hộ nghèo trong bon còn dưới 10% vào năm 2020, tăng số hộ khá, hộ giàu.

Sau 5 năm triển khai chương trình kết nghĩa giữa Công ty và bon làng, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Công tác chăm lo sức khỏe cho người dân và kế hoạch hóa gia đình cho đồng bào trong bon được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khôi phục và giữ vững nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc. Bộ máy quản lý của bon R’Long Phe ngày càng vững mạnh, đáp ứng được nhu cầu phát triển của bon R’Long Phe trong tình hình mới.

Với quan điểm giúp đồng bào cái cần câu, chứ không chỉ mang cho con cá, các nhà khoa học tham gia chương trình kết nghĩa, thường xuyên đến giúp bà con chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, cách thức chăm sóc cây trồng để tạo ra nông sản chất lượng cao, năng suất tốt. Nếu như trước đây, sản lượng cà phê chỉ đạt khoảng 3 tấn/ha, thì nay đã tăng lên 4 tấn/ha, tăng 20%. 100% số con em trong bon đến độ tuổi đi học đều được cắp sách đến trường.

Bon R'long Phe đã và đang thay da đổi thịt từng ngày. Bà con trong bon hầu như không còn chật vật với "cơm, áo, gạo, tiền" để cùng đoàn kết một lòng xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Hàng năm, đồng bào dân tộc đều được tập huấn, hướng dẫn về cách trồng và chăm sóc cây cà phê, hồ tiêu, nâng cao kiến thức nông nghiệp. Các chuyên gia nông nghiệp về hướng dẫn cách sử dụng phân bón, phòng chống sâu bệnh cho nông dân trong bon.

Già làng M Bốch, bon R’long Phe (bên trái) và ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty phân bón Bình Điền tại Lễ Tổng kết 5 năm kết nghĩa và ký giao ước kết nghĩa giai đoạn 2020-2025 giữa bon R’long Phe và Công ty phân bón Bình Điền.
Già làng M Bốch, bon R’long Phe (bên trái) và ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty phân bón Bình Điền tại Lễ Tổng kết 5 năm kết nghĩa và ký giao ước kết nghĩa giai đoạn 2020-2025 giữa bon R’long Phe và Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền .

Bừng sáng giữa núi rừng

Mới đây, già làng M Bốch và hàng trăm người trong bon R’long Phe đã vui mừng đón nhận đợt giao kết mới. Chính sự chia sẻ, lòng nhiệt tình đã giúp cho người dân nêu cao tinh thần nỗ lực, tự vươn lên thoát khỏi đói nghèo, chung sức xây dựng bon R’Long Phe ngày càng văn minh, gia đình ấm no, hạnh phúc.

“Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, cùng sự hỗ trợ doanh nghiệp nên điện, đường, trường, trạm… và cuộc sống của người dân trong bon đã tương đối ổn định, có hộ vươn lên khá giả. Người dân trong bon R’Long Phe sẽ làm cho bộ mặt bon kết nghĩa thay đổi một cách toàn diện và bền vững”, già làng MBốch tâm sự.

Việc xây dựng gia đình văn hóa theo chủ trương của Đảng và Nhà nước được bà con trong bon hưởng ứng nhiệt tình. Những hủ tục lạc hậu từng bước bị xoá bỏ. Trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đạt tỷ lệ 100%. "Đến với Tây Nguyên, là đến với bà con đồng bào các dân tộc, phải từ sự chân thành, chân thật và có tấm lòng. Sau giao kết, buôn làng trở thành quê hương mình, bà con dân tộc như người thân yêu, ruột thịt của mình. Chúng tôi đã đến và sẽ còn ở lại mãi với Tây Nguyên", ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền chia sẻ.

Ông K’Khét Atô, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông cho biết: Sự kết nghĩa giữa Công ty Bình Điền và bon R’long Phe đã giúp cho bà con ổn định mọi mặt cuộc sống. Công ty hỗ trợ hàng trăm tấn phân bón trả chậm mà không tính lãi, giúp những hộ nghèo yên tâm sản xuất, tích cực chăm sóc cây trồng để tạo ra nông sản chất lượng cao, giúp cho nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên khá giả…

Tin cùng chuyên mục
Nỗi lo sạt lở của người dân vùng DTTS và miền núi Quảng Nam đã được vơi dần...

Nỗi lo sạt lở của người dân vùng DTTS và miền núi Quảng Nam đã được vơi dần...

Từ nguồn vốn hỗ trợ quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư, các hộ dân khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam được bố trí chỗ ở mới theo hình thức tái định cư tập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ theo quy hoạch. Được chuyển về những khu tái định cư mới, có đầy đủ hạ tầng, điện, nước, người dân vô cùng phấn khởi. Từ đây người dân được an cư, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.