Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Trưởng buôn gương mẫu xây dựng buôn làng đầm ấm

Trung Hải - 14:49, 25/09/2020

Là Trưởng buôn lâu năm, ông A Nít (hay còn gọi là gọi là Ama Nêm) ở buôn Hring, xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar (Đăk Lăk) đã nỗ lực tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ hủ tục, không tham gia sinh hoạt đạo trái phép, đồng thời gương mẫu trong bảo tồn và phát huy những phong tục tốt đẹp, xây dựng buôn làng đầm ấm.

Người dân buôn Hring vui hội mừng lúa mới
Người dân buôn Hring vui hội mừng lúa mới

Ông A Nít (SN 1960), được Nhân dân trong buôn tín nhiệm bầu làm Trưởng Buôn từ năm 2001. Đến nay, đã gần 20 năm ông làm Trưởng buôn, với nhiều kỷ niệm vui buồn trong ký ức. Nhưng có lẽ cuộc đời ông không thể quên được sự kiện năm 2006, do kẻ xấu xúi giục buôn Hring đã xuất hiện đạo Hà Mòn. Một số người tại buôn nhẹ dạ cả tin đã tham gia theo đạo trái pháp luật, làm cho tình hình tại buôn ngày càng phức tạp, kéo dài nhiều năm.

Trước tình hình đó, ông A Nít đã cùng Ban Tự quản buôn, các cơ quan chức năng tìm nhiều cách để vận động bà con không theo đạo trái pháp luật. Nắm bắt được trong buôn đa số người dân trước đây đều theo đạo Thiên Chúa giáo. Vì vậy, ông A Nít đã linh hoạt thông qua các ngày lễ, các buổi sinh hoạt của giáo họ, để cùng trưởng giáo họ vừa tuyên truyền về đạo, vừa tuyên truyền về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, kịch liệt lên án việc truyền bá đạo Hà Mòn. Kết hợp với sự chỉ đạo tuyên truyền quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, đội công tác vận động quần chúng của Ban Chỉ huy quân sự huyện, đến năm 2014 buôn Hring đã chính thức xóa bỏ đạo Hà Mòn ra khỏi đời sống. Người dân tại buôn trở lại lao động, sản xuất bình thường, an ninh trật tự được giữ vững.

Trong việc vận động thanh niên ở buôn đăng ký tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự hằng năm, ông A Nít cũng đã thông qua các ngày sinh hoạt đạo của giáo họ để tuyên truyền cho bà con động viên con em hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. “Nhờ cách làm đó mà năm nào buôn cũng có nhiều thanh niên tình nguyện nhập ngũ. Hiện nay, buôn còn có 3 thanh niên đang tại ngũ ở các đơn vị quân đội. Những thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đều trưởng thành và gương mẫu trước Nhân dân”, ông A Nít cho biết.

Ông A Nít (thứ hai từ phải qua) trò chuyện với khách tại Lễ hội mừng lúa mới
Ông A Nít (thứ hai từ phải qua) trò chuyện với khách tại Lễ hội mừng lúa mới

Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, dân tộc Xơ Đăng có bản sắc văn hóa độc đáo riêng, ông A Nít đã luôn nỗ lực động viên bà con duy trì, bảo tồn những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc mình như lễ hội, văn hóa cồng chiêng... Trước kia, tục tế Giàng mừng lúa mới của người Xơ Đăng diễn ra trong phạm vi từng gia đình, hơn chục năm nay trở thành lễ hội chung của cả cộng đồng và được tổ chức vào ngày đầu tiên của năm mới. Đây là dịp để bà con trong buôn nhìn lại thành quả của một năm lao động sản xuất, là nghi lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của đồng bào Xơ Đăng. Là dịp để toàn bộ đồng bào Xơ Đăng trong buôn từ già đến trẻ được cùng nhau tụ tập bên nhà truyền thống tham gia nghi lễ, thưởng thức rượu cần, ăn cơm mới do chính bàn tay của mình một nắng hai sương làm ra và cùng nhau diễn tấu cồng chiêng, ca múa… Lễ hội mừng lúa mới như một sợi dây gắn kết mọi người trong cộng đồng người Xơ Đăng, đó cũng là lời nhắc nhở đến các thế hệ trẻ trong buôn về trách nhiệm đối với việc duy trì, bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc.

Ông Y Teng Ê Ban, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Ea H’đing cho biết: “Ông A Nít là Trưởng buôn gương mẫu trong mọi phong trào, đặc biệt là trong công tác vận động thanh niên nhập ngũ và giữ gìn an ninh trật tự tại buôn. Nhờ đó mà hằng năm, buôn Hring có số thanh niên tình nguyện nhập ngũ nhiều nhất xã. Tình hình an ninh trật tự tại buôn được giữ vững, Nhân dân an tâm lao động, sản xuất”.

Tin cùng chuyên mục
Xây dựng “điểm tựa” cho bản làng thông qua cơ chế, chính sách phù hợp

Xây dựng “điểm tựa” cho bản làng thông qua cơ chế, chính sách phù hợp

Đội ngũ Người có uy tín luôn giữ vai trò quan trọng; là “cầu nối” đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào DTTS. Do đó Đảng, Nhà nước đã quan tâm, kịp thời ban hành, điều chỉnh, hoàn thiện về cơ chế, chính sách để phát huy vai trò Người có uy tín.