Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Cà Mau: Cảnh giác với chiêu trò "vận động trồng rừng chống xâm nhập mặn"!

Song Vy - 15:12, 16/03/2020

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc một tổ chức có tên là Gaia Nature Conservation (gọi tắt là tổ chức Gaia) kêu gọi “Góp 1 cây với 15.000 đồng chống xâm nhập mặn tại Cà Mau”. Thực hư chương trình vận động này là như thế nào?

Cà Mau: Tự ý vận động trồng rừng chống xâm nhập mặn?
Liệu có khuất tất gì đằng sau việc một tổ chức tự ý vận động trồng rừng ngập mặn ở Cà Mau (Ảnh minh họa)

Ngày 15/3/2020, trong lúc “lướt web”, chúng tôi vô tình đọc một bài viết vận động trồng rừng ngập mặn ở Cà Mau của tổ chức Gaia, tại địa chỉ: http://gaiavn.org/tin-tuc/tin-moi/trong-rung-ca-mau.html. Trong bài viết này, tổ chức Gaia kêu gọi: Năm nay 2020, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã đạt mức kỷ lục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân trong khu vực.

“Chỉ với 15.000 đồng, bạn sẽ trồng được 1 cây mắm trắng tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, góp phần chống xâm nhập mặn, và cải thiện các giá trị kinh tế, sinh thái của rừng, tạo nơi cư trú của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm như: Rái cá, mèo cá...”, bài viết vận động.

Cà Mau: Tự ý vận động trồng rừng chống xâm nhập mặn? 1
Thông tin kêu gọi góp 1 cây với 15.000 đồng chống xâm nhập mặn tại Cà Mau ngày 15/3/2020

Theo nội dung đăng tải thì tổ chức Gaia sẽ tiến hành trồng rừng Cà Mau vào tháng 8/2020 và người ủng hộ sẽ nhận được tin tức về khu rừng trong 4 năm liên tiếp. Mục tiêu trồng 100.000 cây, trên diện tích 50ha bãi bồi. Hạn ủng hộ 15/6/2020, hoặc khi đã nhận đủ số cây. Ngoài ra, website nói trên cũng đưa ra 2 cách để người dân ủng hộ cây. Hiện tại, theo nội dung trang web thì đơn vị đã vận động được 28.912 cây.

Để tìm hiểu, phóng viên đã “thử” soạn tin nhắn theo hướng dẫn được đăng tải kèm theo bài viết, góp 15 nghìn đồng qua tin nhắn điện thoại. Sau đó, tin nhắn trả về cho biết đã “thanh toán 15.000 đồng cho dịch vụ TRUNG TÂM BẢO TỒN THIÊN NHIÊN GAIA….”.

Cảm thấy “sự lạ”, chiều 15/3, phóng viên đã liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau để tìm hiểu. Ông Hải khẳng đinh, tỉnh chưa có chủ trương này; nếu có sự việc như vậy sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh ngay.

Đến sáng ngày 16/3, Văn phòng UBND tỉnh cà Mau đã thông tin đến phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo xác minh việc vận động trồng rừng tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Tìm hiểu thêm từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, chúng tôi được biết, Sở đã liên hệ với các đơn vị được giao quản lý rừng. Qua nắm sơ bộ thì các cơ quan này cho biết, không phối hợp với đơn vị này để trồng rừng, không biết đơn vị này phối hợp với ai?

Báo Dân tộc và Phát triển sẽ tiếp tục tìm hiểu để thông tin về sự thật của chương trình này.

“Tỉnh đã yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh nội dung thông tin, xử lý theo quy định vào báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 19/3/2020”. 

(Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Ngày 05/8/2024, Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục có bài phản ánh “Đăk Hà (Kon Tum): Đất ở khu vực Cây đa cười chưa được trả lại đúng như tình trạng ban đầu”, đến nay đã hơn 1 tháng nhưng ông Trịnh Văn Hậu vẫn chưa có động thái tiếp tục khắc phục. Phải chăng các quy định của pháp luật chưa được ông Trịnh Văn Hậu thực thi một cách nghiêm túc?! Chính quyền huyện Đăk Hà chưa có biện pháp cứng rắn để xử lý đối với hành vi vi phạm của ông Trịnh Văn Hậu?!