Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Cán bộ xã Tăng Thành, huyện yên thành, Nghệ An: Ghép người thân vào hộ cận nghèo để trục lợi

Thành An - 10:24, 23/06/2020

Lợi dụng chức danh và vị trí công việc, một cán bộ xã đã ghép người thân vào các hộ cận nghèo khác trên địa bàn để hưởng chế độ. Vụ việc này xảy ra tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Trụ sở UBND xã Tăng Thành, nơi bà Vũ Thị Linh công tác
Trụ sở UBND xã Tăng Thành, nơi bà Vũ Thị Linh công tác

Theo phản ánh của người dân xã Tăng Thành, bà Vũ Thị Linh, công chức văn hóa xã hội xã Tăng Thành đã ghép người thân vào các hộ cận nghèo khác của xóm để trục lợi chế độ Nhà nước. Cụ thể, bà Vũ Thị Linh đã đưa ông Nguyễn Văn Thắng (chồng) ghép vào hộ bà Hoàng Thị Sen, là hộ cận nghèo; đưa bà Phạm Thị Đoài (mẹ chồng) vào hộ anh Lê Văn Trung, cùng trú tại xóm 1, là hộ cận nghèo.

Một người dân ở xóm 1, xã Tăng Thành bức xúc: “Chúng tôi rất bất ngờ trước việc làm này. Bà Linh là cán bộ phụ trách chính sách, lẽ ra bà phải biết được hậu quả của việc làm sai trái, đằng này, bà đã lợi dụng chức vụ vì mục đích cá nhân”.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Tăng Thành, ông Đào Văn Khai khẳng định: Bà Vũ Thị Linh đã thừa nhận sai phạm của mình trong việc ghép người thân vào hộ cận nghèo khác. Mục đích của bà Linh đưa người thân ghép vào hộ cận nghèo khác là để hưởng bảo hiểm y tế.

Ông Khai cũng cho biết thêm, hồ sơ gốc thì không có chuyện người thân bà Linh ghép vào hộ cận nghèo khác. Ở đây, bà Linh đã “lách” bằng việc gửi phần mềm danh sách về huyện nên xã không biết. “Xã đã đề xuất hình thức xử lý kỷ luật là khiển trách đối với sai phạm của bà Linh”, ông Khai xác nhận.

Ông Khai thông tin thêm, ngày 10/6/2020, UBND xã đã có Tờ trình số 53/TTr-UBND gửi UBND huyện Yên Thành, đề nghị thi hành kỷ luật đối với bà Linh. Theo ông Khai, hành vi vi phạm này được bà Linh thực hiện vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, người dân xóm 1, xã Tăng Thành khẳng định, việc bà Vũ Thị Linh ghép người thân vào hộ cận nghèo khác đã diễn ra từ mấy năm trước?!.

Tờ trình thi hành kỷ luật của xã Tăng Thành
Tờ trình thi hành kỷ luật của xã Tăng Thành

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Danh Truyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho rằng, trong danh sách hỗ trợ dịch Covid-19, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện báo cáo có trường hợp đưa người thân ghép vào hộ cận nghèo ở xã Tăng Thành. Ông Truyền khẳng định, ông đã chỉ đạo UBND xã xác minh, làm rõ sai phạm và đề xuất xử lý. Còn thông tin hành vi của bà Linh diễn ra từ mấy năm trước, huyện đang giao UBND xã xác minh, kiểm tra và báo cáo cụ thể.

“Đó là hành vi trục lợi. Trách nhiệm này là của cán bộ chính sách nhưng cũng có trách nhiệm của xã trong việc ký duyệt hồ sơ”, ông Truyền khẳng định.

Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Ngày 05/8/2024, Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục có bài phản ánh “Đăk Hà (Kon Tum): Đất ở khu vực Cây đa cười chưa được trả lại đúng như tình trạng ban đầu”, đến nay đã hơn 1 tháng nhưng ông Trịnh Văn Hậu vẫn chưa có động thái tiếp tục khắc phục. Phải chăng các quy định của pháp luật chưa được ông Trịnh Văn Hậu thực thi một cách nghiêm túc?! Chính quyền huyện Đăk Hà chưa có biện pháp cứng rắn để xử lý đối với hành vi vi phạm của ông Trịnh Văn Hậu?!