Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Cần có giải pháp hữu hiệu để hạn chế tình trạng học sinh DTTS bỏ học

Thanh Huyền - 15:45, 13/01/2020

Ngày 13/01/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội thảo tham vấn, góp ý Báo cáo “Tình hình bỏ học của học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) cấp THCS giai đoạn 2016-2019”. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Giàng A Chu chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đồng chí Lãnh đạo, thường trực, thành viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đại điện các Ủy ban của Quốc hội; đại diện các bộ, ngành; các chuyên gia, nhà khoa học…

Hội thảo đã khuyến nghị nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng học sinh DTTS cấp THCS bỏ học
Hội thảo đã khuyến nghị nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng học sinh DTTS cấp THCS bỏ học

Theo báo cáo của Hội đồng Dân tộc Quốc hội, tỉ lệ học sinh THCS người DTTS bỏ học đang giảm dần, từ 1,48% năm 2016 xuống 1,13% năm 2019 (về số lượng giảm từ 9.662 học sinh xuống 7.823 học sinh). Giữa các vùng miền, tỉ lệ học sinh bỏ học khác nhau: Trung du và miền núi phía Bắc tỉ lệ bỏ học thấp (thấp hơn tỉ lệ chung của cả nước); Tây Nam bộ và Tây Nguyên tỉ lệ bỏ học cao (cao hơn tỉ lệ chung của cả nước). Trong số học sinh DTTS cấp THCS bỏ học, thì học sinh nữ bỏ học nhiều hơn học sinh nam. Tất cả các dân tộc đều có học sinh bỏ học và tỉ lệ bỏ học khác nhau giữa các dân tộc.

Tại Hội thảo các đại biểu đánh giá cao báo cáo của Hội đồng Dân tộc Quốc hội. Đồng thời, chỉ ra thực trạng, phân tích nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng học sinh bỏ học và khuyến nghị nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề này, như: đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động; đổi mới phương pháp dạy học; phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương trong việc quan tâm, chăm sóc, giáo dục học sinh; làm tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh…

Kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Giàng A Chu đánh giá cao các ý kiến góp ý và cho rằng, các ý kiến rất sâu sát, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục vùng đồng bào DTTS và miền núi. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Giàng A Chu ghi nhận những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục vùng DTTS và miền núi, tuy nhiên ông Giàng A Chu cho rằng, tình hình học sinh DTTS cấp THCS bỏ học vẫn còn là vấn đề nan giải, đáng được quan tâm.

Để hạn chế tình trạng học sinh DTTS cấp THCS bỏ học, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Giàng A Chu đề nghị, cần thực hiện tốt tiểu dự án về giáo dục nằm trong Đề án Tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 vừa được Quốc hội thông qua. Các chính sách giáo dục vùng DTTS và miền núi thời gian tới phải đổi mới. Tập trung rà soát lại mạng lưới, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học, tăng cường thêm trách nhiệm của các nhà trường. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh DTTS…

Tin cùng chuyên mục
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, làm việc tại tỉnh Cao Bằng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, làm việc tại tỉnh Cao Bằng

Ngày 14/5, tại tỉnh Cao Bằng, Đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.