Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Cần Thơ: Bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của lễ hội đua ghe Ngo trong đồng bào Khmer

Cát Tường - 11:10, 22/11/2023

Chào mừng 20 năm ngày thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004 - 1/1/2024), ngày 22/11, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ đã bàn giao 6 ghe Ngo mini với tổng giá trị gần 400 triệu đồng cho các chùa và Học viện Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn.

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ trao quyết định bàn giao ghe Ngo cho đại diện các chùa và Học viện Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn.
Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ trao quyết định bàn giao ghe Ngo cho đại diện các chùa và Học viện Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn.

Thời gian qua, phong trào đua ghe Ngo tại Cần Thơ gặp nhiều khó khăn do khó tập trung cùng lúc đủ số lượng vận động viên. Do các thanh niên người dân tộc Khmer đa số là lao động chính trong gia đình và thường đi làm tại các nhà máy, xí nghiệp trong hoặc ngoài thành phố. Bên cạnh đó, việc luyện tập ghe Ngo cũng gặp khó khăn vì thời gian thường gấp rút dẫn đến không đảm bảo được sức bền và kỹ năng phối hợp của các vận động viên trong thao tác.

Để chào mừng 20 năm ngày thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004-1/1/2024), Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố đã thống nhất thực hiện Đề án đóng ghe Ngo mini nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho việc luyện tập của các vận động viên cũng như góp phần bảo tồn nét văn hóa, truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer.

Cụ thể các ghe Ngo mini được trao cho 6 đơn vị gồm: Học viện phật giáo Nam tông Khmer; Chùa Pô Thi Som Rôn; Chùa Sanvor Pô Thi Nhen (quận Ô Môn); Chùa Neryvone và Chùa Prum Mani Vongsa (huyện Thới Lai); Chùa Pitu Khôsa Răngsây (quận Ninh Kiều).

Ghe Ngo được bàn giao cho các đơn vị.
Ghe Ngo được bàn giao cho các đơn vị.

Thông qua đợt bàn giao lần này, đồng bào Khmer trên địa bàn sẽ có điều kiện để luyện tập thi đấu ở các giải đua ghe Ngo trong khu vực; đồng thời, duy trì và bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của lễ hội đua ghe Ngo trong cộng đồng Khmer trên địa bàn

Việc bàn giao các ghe Ngo mini lần này thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, đồng lòng của đồng bào Khmer và các hòa thượng, thượng tọa, đại đức tại các chùa, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer trong việc bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của địa phương.

Thời gian tới, Ban Dân tộc thành phố tích cực phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các ngành chức năng để tham mưu, đề xuất, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm giữ gìn, khôi phục, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào Khmer nói riêng.

Tin cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Ngày 28/12, tại Tp. Kon Tum (Kon Tum), Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”. Ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy Ban Dân tộc) và ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên.