Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Cần Thơ: Hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc Khmer gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

N.Tâm - Mạnh Cường - 15:09, 14/10/2021

Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Cần Thơ phối hợp Hội Đoàn kết sư sãi TP. Cần Thơ vừa trao nhiều phần quà cho các học sinh, sinh viên (HSSV) là người DTTS đang sinh sống và học tập trên địa bàn, nhằm chia sẻ khó khăn cùng vượt qua đại dịch Covid-19.

Trao 15 phần quà cho sinh viên đang sống tại các chùa Nam tông Khmer
Trao 15 phần quà cho sinh viên đang sống tại các chùa Nam tông Khmer

Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021).

Dịp này, đã trao 35 suất học bổng và 35 phần quà tại Trường THPT Dân tộc nội trú và các sinh viên đang sống tại các chùa Nam tông Khmer trên địa bàn quận Ninh Kiều (mỗi suất học bổng trị giá 200.000 đồng và phần quà gồm nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn…).

Trao 20 phần quà cho học sinh tại Trường THPT Dân tộc nội trú
Trao 20 phần quà cho học sinh tại Trường THPT Dân tộc nội trú

Thượng tọa Lý Hùng, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ, Phó Hội trưởng Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP. Cần Thơ, Trụ trì chùa Khmer Pitu Khôsa Răngsây cho biết: Tính đến thời điểm này Ban trị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố đã vận động được gần 15 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Riêng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP. Cần Thơ vận động thanh niên tôn giáo được gần 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, thời gian qua Hội cũng quan tâm hỗ trợ 17 lưu học sinh Campuchia học tại các trường đại học trên địa bàn Thành phố gặp khó khăn do dịch bệnh, để thắt chặt thêm tình cảm hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Tin cùng chuyên mục
Vùng miền núi Phú Yên không ngừng khởi sắc

Vùng miền núi Phú Yên không ngừng khởi sắc

Vùng miền núi tỉnh Phú Yên gồm 3 huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh. Đây là nơi sinh sống của 33 dân tộc anh em, trong đó có 32 dân tộc thiểu số (chủ yếu là Ê Đê, Chăm, Ba Na, Tày, Nùng, Dao…) với trên 60.000 người. Nơi đây cũng từng là căn cứ cách mạng, ghi dấu một thời oanh liệt của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, cho dù chưa hết khó khăn, nhưng diện mạo ở nhiều xã khó khăn đã có nhiều thay đổi; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao...