Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Cảnh báo mưa lớn, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và Trung du Bắc bộ

Cát Tường - 09:52, 15/05/2022

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/5, ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ và Cao Bằng. Người dân cần chủ động phòng, tránh thiên tai.

Mưa lớn, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và Trung du Bắc bộ. (Ảnh minh họa)
Mưa lớn, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và Trung du Bắc bộ. (Ảnh minh họa)

Dự báo ngày và đêm nay, 15/5, ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm/24 giờ, có nơi hơn 100 mm/24 giờ. Đêm nay, mưa còn tập trung chính ở khu vực phía Tây Bắc bộ.

Hôm nay (15/5) ở khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40 - 70 mm/24 giờ, có nơi hơn 80 mm/24 giờ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Từ chiều nay (15/5) đến ngày 16/5, khu vực Bắc và Trung Trung bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm/đợt, có nơi hơn 150 mm/đợt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở khu vực trũng, thấp tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ và Cao Bằng. Đặc biệt, tại các huyện ở tỉnh Lai Châu: Mường Tè, Nậm Nhùn. Tỉnh Sơn La: Sông Mã, Yên Châu, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai và Phù Yên.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc. (Ảnh minh họa)
Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc. (Ảnh minh họa)

Theo cảnh báo của các chuyên gia khí tượng, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá. Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất...

Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến nơi có vị trí cao hơn.

Trước đó, ngày 14/5, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố ở Bắc bộ và khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra. Đồng thời duy trì liên lạc, thông báo kịp thời cho các đối tượng hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh.

Tin cùng chuyên mục