Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Chăm lo đời sống cho học sinh dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ trẻ mồ côi

Lê Vũ - 17:51, 10/09/2022

Chiều 9/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 8, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ, dụng cụ học tập cho học sinh dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn, trao kinh phí hỗ trợ cho trẻ mồ côi có cha, mẹ mất do dịch Covid-19. Đến dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải.

Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ
Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

Đây là những việc làm thiết thức, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, chăm lo và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Chăm và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 8, động viên tinh thần đồng bào dân tộc phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải cảm ơn các nhà hảo tâm đã dành những suất học bổng, suất quà để hỗ trợ các em học sinh. Đây là động lực để các em học tập có nghề nghiệp ổn định, trở thành những công dân tốt đóng góp cho xã hội.

Trao học bổng cho các em học sinh dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Trao học bổng cho các em học sinh dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Hồ Hải mong các em sử dụng những suất học bổng hiệu quả để trở thành công dân có kiến thức, hữu ích và cống hiến cho xã hội. Đồng thời đề nghị lãnh đạo quận tiếp tục cùng với sự chung tay các đơn vị doanh nghiệp tiếp tục quan tâm chăm lo cho các em học sinh DTTS, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Dịp này, chương trình đã trao tặng quà, 60 suất học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn, 5 góc học tập và 22 suất hỗ trợ kinh phí hàng tháng (quý III/2022) cho trẻ mồ côi trên địa bàn quận 8, với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng.

Trao tặng các góc học tập cho các em trẻ mồ côi
Trao tặng các góc học tập cho các em trẻ mồ côi

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/QU ngày 13/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận 8 về tổ chức chăm lo, hỗ trợ trẻ mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn quận 8, trong năm 2022 cả hệ thống chính trị quận, 16 phường đã tích cực kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài quận ủng hộ chăm lo hàng tháng cho các em mồ côi có cha, mẹ mất do dịch Covid-19. Tính đến nay cơ bản 383/383 em được nhận hỗ trợ hàng tháng ít nhất 1.000.000 đồng/tháng/em. Với mong muốn được gắn kết cùng các đơn vị duy trì chăm lo cho các em đến năm các em tròn 18 tuổi.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Quý I/2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội đạt hơn 7.536 tỷ đồng

Đắk Lắk: Quý I/2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội đạt hơn 7.536 tỷ đồng

Vừa qua, ngày 17/4 Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh Đắk Lắk đã tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động trong quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì phiên họp. Tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội là thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh.