Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Chung sức vì mục tiêu “tốt đời, đẹp đạo” ở Tuyên Quang

Vũ Mừng - 3 giờ trước

Sáng 5/11, tại Trụ sở UBND tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã tiếp xã giao Đoàn Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh do Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh làm Trưởng đoàn.

Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang tặng lẵng hoa chúc mừng tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I
Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Dự buổi tiếp có Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại buổi tiếp, Hòa thượng Thích Gia Quang thông tin, hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước và Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang cũ đã hoàn thành việc hợp nhất tổ chức trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, ổn định và phát triển. Hòa thượng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng các sở, ngành, giúp hoạt động Phật sự trên địa bàn ngày càng thuận lợi, phát triển theo đúng phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, “tốt đời, đẹp đạo”.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi tiếp
Hòa thượng Thích Gia Quang - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi tiếp

Hòa thượng bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo tỉnh để các hoạt động Phật sự được mở rộng, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại buổi tiếp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh chia sẻ thêm một số nội dung liên quan đến việc phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, giáo dục đạo đức, thực hiện chính sách an sinh xã hội và vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa mới, loại bỏ các hủ tục lạc hậu, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang mong muốn, Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong công tác an sinh xã hội, tuyên truyền, vận động phật tử và Nhân dân nâng cao nhận thức, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang mong muốn, Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong công tác an sinh xã hội, tuyên truyền, vận động phật tử và Nhân dân nâng cao nhận thức, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc bày tỏ trân trọng sự đồng hành của Giáo hội Phật giáo hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang trước khi sáp nhập, đã góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã thông tin khái quát về quy mô diện tích, dân số, kinh tế - xã hội của tỉnh mới sau sáp nhập; những thuận lợi, khó khăn bước đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của chính quyền địa phương.

Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang thăm, gặp gỡ lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang
Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang thăm, gặp gỡ lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc khẳng định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh luôn ủng hộ và tạo điều kiện để các hoạt động Phật sự “tốt đời, đẹp đạo” được triển khai đúng tôn chỉ, mục đích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đánh giá cao kế hoạch tổ chức Đại hội Giáo hội Phật giáo tỉnh trong năm 2026, đồng thời ghi nhận đề xuất trùng tu, tôn tạo một số ngôi chùa xuống cấp trên địa bàn, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của phật tử, vừa góp phần phát triển du lịch tâm linh, quảng bá hình ảnh địa phương.

Ông Nguyễn Văn Dưng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo chia sẻ một số chủ trương chung của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, thực hiện chương trình an sinh xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hòa hợp tôn giáo…
Ông Nguyễn Văn Dưng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo chia sẻ một số chủ trương chung của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, thực hiện chương trình an sinh xã hội; xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, hòa hợp tôn giáo…

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong công tác an sinh xã hội, tuyên truyền, vận động phật tử và Nhân dân nâng cao nhận thức, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Cùng với đó là phát huy vai trò trong việc tham gia xóa bỏ hủ tục, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội.

Ông Phan Huy Ngọc bày tỏ tin tưởng, với tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” và phương châm “Hộ quốc, an dân”, Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục phát huy vai trò, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương ngày càng phát triển, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Sau buổi tiếp, Đoàn Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã đến thăm, gặp gỡ xã giao lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục
Hiệu quả từ các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” ở Nghệ An

Hiệu quả từ các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” ở Nghệ An

Trọng tâm của Dự án 8, Chương trình MTGQ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, chính là triển khai các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”. Nhờ vậy, các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng đang từng bước thay đổi; tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng ngày càng được khẳng định.