Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

"Con đường giảm nghèo" của Trung đoàn 720

Lê Hường - 11:03, 12/04/2021

Đứng chân trên địa bàn xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông, nhiều năm qua, Trung đoàn 720, Binh đoàn 16 đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng hạ tầng giao thông góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng biên giới.

Đường lớn Trung đoàn 720 làm nối Đắk Ngo đến Quốc lộ Hồ Chí Minh
Tuyến đường doTrung đoàn 720 làm nối Đắk Ngo đến Quốc lộ Hồ Chí Minh

Đường lớn đã mở

Trên con đường bê tông dài hun hút, các loại xe bon bon di chuyển, chúng tôi thấy rõ xã  khó khăn Đăk Ngo đang “thay da đổi thịt” từng ngày. Nhà cửa khang trang, dọc đường có nhiều hàng quán bày bán đủ loại nhu yếu phẩm, phân bón, vật dụng thiết yếu…Tất cả là nhờ vào những con đường do Trung đoàn 720 mở, mà người dân nơi đây gọi là “con đường giảm nghèo”.

Tại cửa hàng bán phân bón và các mặt hàng nhu yếu phẩm thôn Giang Châu, chúng tôi chứng kiến cảnh khách ra vào mua tấp nập; chị Nguyễn Thị An-chủ cửa hàng phấn khởi thông tin: Có đường giao thông thuận lợi, kinh tế khấm khá nên bà con có điều kiện mua sắm nhiều hơn. Bây giờ, các mặt hàng nhu yếu phẩm không còn cảnh khan hiếm như trước kia.

"Từ các làng ra quốc lộ chỉ mất chừng 30 phút. Mỗi khi có công chuyện lên trung tâm huyện, tỉnh hoặc đưa người đi khám, chữa bệnh đều đều thuận lợi", chị An cho biết.

Gia đình ông Tạ Đức Thành, được đánh giá là hộ có kinh tế khá giả của thôn Tân Bình. Ông Thành chia sẻ, khi vào Tây Nguyên lập nghiệp, may mắn được nhận khoán 2,2ha cà phê của Trung đoàn 720 để chăm sóc. Hàng năm trả sản lượng khoán, gia đình ông cũng có nguồn thu nhập ổn hơn so với những hộ dân khác. Từ năm 2019, gia đình đã mạnh dạn đầu tư xây nhà nuôi chim yến. Hiện nay, mỗi năm thu nhập của gia đình khoảng 500 triệu đồng.

“Từ khi có đường nhựa, bê tông chạy quanh các bản làng, giao thông đi lại thuận lợi, nông sản, hàng hoá giao thương dễ dàng nên đời sống của  bà con khá lên từng ngày. Nhiều gia đình còn xây được nhà biệt thự đấy”, ông Thành thông tin.

Theo Thượng tá Vũ Văn Định, Chính ủy Trung đoàn 720, để giúp người dân trên địa bàn đơn vị đứng chân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Trung đoàn đã đầu tư khoảng 200 tỷ đồng, xây dựng được 21km đường chính, khoảng 20km đường nhánh, 20km đường điện cao áp. 

Giúp dân thoát nghèo

Đăk Ngo là xã biên giới, dân số chủ yếu đồng bào DTTS phía Bắc vào sinh sống, lập nghiệp. Các cụm dân cư, bản làng thường cách xa trung tâm, đường sá đi lại chủ yếu đường đất sình lầy, nên nhiều năm qua việc đi lại sản xuất, giao thương, giao tiếp bên ngoài của bà con rất khó khăn. Vì thế, cuộc sống của bà con cứ mãi luẩn quẩn trong đói nghèo, lạc hậu.

Một góc bản làng khang trang ở Đắk Ngo
Một góc bản làng khang trang ở Đắk Ngo

Trước thực tế đó, Trung đoàn 702 đã đầu tư trải nhựa cho tuyến đường từ Bù Sê Rê 1 (xã Đăk Ru), đến đầu bản Si Át (xã Đăk Ngo) với chiều dài 10km. Xây dựng đường bê tông nông thôn dài 7km, mặt đường rộng 3,5km nối từ bản Si Át đến Sín Chải. Đầu tư khoảng 800 triệu đồng, xây dựng 10 km đường giao thông nội vùng cho xã Đăk Ngo và 15 km đường điện phục vụ chiếu sáng tại các khu dân cư thuộc bản Si Át, Giang Châu, Sín Chải…

Theo đó, dọc tuyến đường, nhiều người dân đã xây dựng nhà cửa khang trang, đêm đến có ánh điện chiếu sáng. Không ít hộ gia đình mạnh dạn đầu tư kinh doanh, buôn bán các mặt hàng nhu yếu phẩm, điện tử, điện lạnh, phân bón… phát triển thương mại, dịch vụ cho thu nhập cao. Trước đây, rất nhiều người chỉ xem vùng đất Đăk Ngo là điểm dừng chân, sinh sống tạm thời, thì giờ đây họ đã yên tâm gắn bó, xem đây là quê hương thứ hai của mình.

Ông Nguyễn Huy Công, Chủ tịch UBND xã Đăk Ngo vui vẻ cho biết: Từ ngày Trung đoàn làm các tuyến đường dân sinh nối các bản làng, liên xã, huyện, thông thương với quốc lộ, vùng đất này đang thay đổi từng ngày, chất lượng sống của người dân đã được cải thiện và nâng cao...