Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Bình lần IV, năm 2024

Phạm Tiến - 16:22, 23/08/2024

Ngày 23/8, Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Bình lần IV, năm 2024 chính thức được khai mạc với các nội dung quan trọng. Dự Đại hội có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng; cùng 183 đại biểu đại diện cho gần 3 vạn đồng bào các DTTS ở Quảng Bình tham dự Đại hội.

Quảng Bình: Đồng bào các DTTS “Đoàn Kết - Hội Nhập -Tiến Bộ - Phát Triển”
Đồng bào các DTTS ở Quảng Bình mang đến Đại hội nhiều tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc

Đồng bào DTTS và miền núi ở Quảng Bình hiện có 11.165 hộ, 46.488 người. Đồng bào DTTS sinh sống tập trung theo cộng đồng ở 102 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc 18 xã, thị trấn của các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy. Dân số DTTS là 6.759 hộ, 28.284 khẩu.

Do điều kiện tự nhiên, khí hậu… có nhiều bất lợi, nên đời sống của đồng bào các DTTS ở Quảng Bình còn nhiều khó khăn.

Quảng Bình: Đồng bào các DTTS “Đoàn Kết - Hội Nhập -Tiến Bộ - Phát Triển” 1
183 đại biểu chính thức đại diện cho gần 3 vạn đồng bào các DTTS ở Quảng Bình cùng đại biểu, khách mời tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Bình lần thứ IV, năm 2024

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành nhiều nguồn lực để giúp vùng đồng bào DTTS xóa đói giảm nghèo, vươn lên hòa nhập vào sự phát trên chung của cả nước. Các chương trình, chính sách dân tộc lớn về phát triển kinh tế - xã hội cho vùng DTTS như Chương trình 135; Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi (theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 14/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ), Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các DTTS rất ít người giai đoạn 2016 - 2025 (theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ); đặc biệt là Chương trình MTQG 1719 đã góp phần nâng cao đời sống đồng bào.

Chính sách dân tộc, chương trình dân tộc mà Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện trong thời gian qua đã từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng DTTS và miền núi ở Quảng Bình. Đến nay, 100% xã vùng đồng bào DTTS và miền núi ở Quảng Bình có đường ô tô vào đến trung tâm; 100% xã có trường mầm non, trường tiểu học và trường THCS đạt chuẩn phổ cập giáo dục. Cùng với đó, hiện vùng đồng bào DTTS ở Quảng Bình đã có 100% thôn bản có nhà sinh hoạt cộng đồng.

Ông Võ Ngọc Thanh - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình thông qua Báo cáo chính trị tại Đại hội
Ông Võ Ngọc Thanh - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình thông qua Báo cáo chính trị tại Đại hội

Trong 5 năm qua, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trong vùng DTTS và miền núi được triển khai hiệu quả. Trong đó, nội dung hỗ trợ nhà ở tại Dự án 1, Chương trình MTQG 1719 đã hỗ trợ xây dựng 230 nhà 3 cứng. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã sửa chữa và xây mới được 735 nhà trong vùng đồng bào DTTS. Trong 5 năm qua, nguồn lực từ chính sách dân tộc, công tác dân tộc đã phát huy hiệu quả trong đời sống dân sinh vùng DTTS. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vùng đồng bào DTTS giảm sâu qua các năm. Công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS được quan tâm, chú trọng.

Đại biểu chính thức tham dự Đại hội, ông Hồ Song (dân tộc Bru Vân Kiểu) ở bản An Bai, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy chia sẻ: “Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã thực hiện nhiều chính sách quan trọng giúp bản làng phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua các chính sách dân tộc, nhiều tuyến đường, trường học… được đầu tư xây dựng khang trang. Cùng với đó, nhiều mô hình sinh kế cũng được triển khai giúp đồng bào từng bước phát triển kinh tế bền vững.

Tại Đại hội, ông Võ Ngọc Thanh - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình, đã có Báo cáo kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc trong 5 năm qua. Trong đó, bình quân thu nhập đầu người trong vùng DTTS đã tăng lên 1,5 lần so với trước. Công tác xây dựng tinh thần đại đoàn kết các DTTS, đại đoàn kết toàn dân tộc được xây dựng ngày càng bền chặt. Tăng cường và phát huy tốt vai trò đội ngũ Người có uy tín, Già làng, Trưởng bản trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS.

Ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu tại Đại hội
Ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu tại Đại hội

Sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III, vùng đồng bào DTTS ở Quảng Bình đã có chuyển biến tích cực. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhanh chóng chuyển dịch gắn với nền sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất hàng hóa. Diện mạo nông thôn vùng DTTS và miền núi ở Quảng Bình đã có nhiều khởi sắc. Cùng với Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng bào các DTTS ở vùng biên trở thành “cột mốc sống, lũy thép” bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr ghi nhận và chúc mừng những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua, đặc biệt biểu dương sự cố gắng nỗ lực của đồng bào các DTTS đã chung sức, đồng lòng từng bước làm “thay da đổi thịt” vùng DTTS và miền núi của tỉnh, góp phần cùng với đồng bào DTTS cả nước không ngừng thực hiện công cuộc đổi mới, bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr phát biểu, chỉ đạo tại Đại hội
Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr phát biểu, chỉ đạo tại Đại hội

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các DTTS tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được đáng phấn khởi tự hào trong 5 năm qua tại vùng đồng bào DTTS và miền núi, không ngừng bồi đắp niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền và sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự nghiệp đổi mới để đồng bào các DTTS tiếp tục nỗ lực chủ động, quyết tâm phấn đấu đạt được những thành tựu cao hơn, to lớn hơn. 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng đề nghị tỉnh cần nghiêm túc nhìn nhận và đánh giá sâu sắc hơn những khó khăn, thách thức và tiềm năng, lợi thế của địa phương, mạnh dạn đổi mới sáng tạo, xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho giai đoạn 2024 - 2029, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 để tập trung triển khai thực hiện.

Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho các cá nhân
Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho các cá nhân

Tại Đại hội, Ủy ban Dân tộc đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho 5 cá nhân; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 1 tập thể (Phòng Dân tộc huyện Minh Hóa) và 5 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 5 cá nhân.

Cùng với cả nước, Quảng Bình đang nỗ lực thực hiện đồng bộ 3 Chương trình MTQG (Giảm nghèo bền vững, Nông thôn mới, Chương trình MTQG 1719). Đặc biệt là Chương trình MTQG 1719, với 10 Dự án, nguồn lực đầu tư lớn, đầu tư trọng tâm vùng DTTS và miền núi, tin tưởng rằng, vùng đồng bào DTTS và miền núi Quảng Bình sẽ phát triển toàn diện theo đúng tinh thần Chương trình MTQG 1719 đã đặt ra.