Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc- Tôn giáo

Đại hội đại biểu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP. Cần Thơ

Như Tâm - 13:29, 29/12/2022

Ngày 29/12, tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Đại hội đại biểu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP. Cần Thơ lần thứ, nhiệm kỳ 2022 - 2027 chính thức được khai mạc, với sự tham dự của 201 đại biểu chính thức.

Tiết mục múa dân gian Khmer chào mừng Đại hội
Tiết mục múa dân gian Khmer chào mừng Đại hội

Đến Chứng minh và tham dự có: Hòa thượng Thạch Sok Xane - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (SSYN) tỉnh Trà Vinh; Hòa thượng Tăng Nô - Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Hội trưởng Hội Đoàn kết SSYN tỉnh Sóc Trăng; Hòa thượng Đào Như - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP. Cần Thơ, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer; Hòa thượng Danh Đổng - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam, Hội trưởng Hội Đoàn kết SSYN tỉnh Kiên Giang; ông Sơn phước Hoan - Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Tào Việt Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương (Ủy ban Dân tộc).

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Cùng tham dự Đại hội có đại diện Hội Đoàn kết SSYN và Ban Trị trị GHPG các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Trà Vinh, cùng quý chư Tôn đức, đại diện Ban Quản trị của 12 chùa Phật giáo Nam tông Khmer của TP. Cần Thơ.

Về phía lãnh đạo Thành phố có: Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Hoàng - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ban ngành trong TP. Cần Thơ

Đại diện Hội Đoàn kết SSYN TP. Cần Thơ, Thượng tọa Lý Hùng - Phó Hội trưởng đã trình bày báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tọa Đoàn của Đại hội
Chủ tọa Đoàn của Đại hội

Trên địa bàn TP. Cần Thơ hiện có đồng bào của 25 thành phần DTTS cư trú đan xen tại 9/9 quận, huyện. Đồng bào Khmer TP. Cần Thơ sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng gắn với chùa là chủ yếu. Toàn Thành phố có 12 chùa Phật giáo Nam tông Khmer với 130 vị sư sãi, 1 tổ chức Hội Đoàn kết SSYN và Học viện Phật giáo Nam tông Khmer đặt tại quận Ô Môn.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Đoàn kết SSYN Thành phố nhiệm kỳ VI (2016 - 2021) và các Chương trình hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố về công tác dân tộc, tôn giáo... Thường trực Hội đã phối hợp với Ủy ban MTTQ, sở, ban ngành, đoàn thể các cấp thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/1/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới và các chỉ thị, nghị quyết khác có liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo.

 Ông Tào Việt Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương tặng hoa chúc mừng Đại hội
Ông Tào Việt Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các thành viên của Hội tích cực tham gia công tác chính quyền. Có 1 vị là đại biểu HĐND cấp thành phố, 1 là đại biểu cấp quận huyện và đại biểu HĐND cấp phường xã. Ngoài ra, còn tham gia thành viên của các cơ quan ban, ngành có liên quan như: 1 vị là Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 3 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Thành phố, 1 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố, 2 vị Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia, ủy viên Hội Chữ thập đỏ và Hội Khuyến học, Hội Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố. Ngoài ra còn tham gia nghiên cứu khoa học và đối ngoại Nhân dân.

Ban chấp hành Hội, luôn quan tâm đến việc trùng tu, sửa chữa, xây dựng chùa; đồng thời quan tâm đến các lớp sơ cấp Pali Khmer, nhằm đào tạo tăng sinh trẻ và con em đồng bào tộc Khmer thông qua các lớp dạy phổ cập Khmer ngữ trong 3 tháng Hè ở các chùa. Vận động sư sãi và tín đồ Phật tử chấp hành tốt chính sách pháp luật, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống và thực hành chi tiêu tiết kiệm trong các dịp lễ hội; vận động các nhà hảo tâm đóng góp trong công tác từ thiện xã hội. Phối hợp với các cấp chính quyền, kịp thời tháo gỡ và giải quyết những vụ việc tồn đọng của các chùa, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở phum sóc trong vùng đồng bào dân tộc Khmer.

 Ông Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Thanh Hoàng Trao bức trướng chúc mừng đến Đại hội
Ông Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Thanh Hoàng Trao bức trướng chúc mừng đến Đại hội

Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội trong đồng vùng đồng bào dân tộc Khmer ở TP. Cần Thơ cơ bản ổn định và góp phần xây dựng TP. Cần Thơ phồn vinh, văn minh, giàu đẹp. Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội đã được Chính phủ khen thưởng gồm: 2 Huân chương Đại đoàn kết toàn dân tộc, 1 Huân chương Lao động hạng Ba, 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 Bằng khen của Trung ương MTTQ Việt Nam, 2 Bằng khen của Bộ Công an, 21 Kỷ niệm Chương các loại và nhiều bằng khen, giấy khen của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ.

Thượng tọa Lý Hùng cũng thông qua Phương hướng, nhiệm vụ Ban Chấp hành Hội Đoàn kết SSYN TP. Cần Thơ nhiệm kỳ VII (2022 - 2027).

Ban Chấp hành Hội Đoàn kết SSYN nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Hội Đoàn kết SSYN nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Hoàng - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ ghi nhận: Trong suốt 5 năm qua, Hội Đoàn kết SSYN Thành phố đã tiếp tục phát huy truyền thống của Hội Đoàn kết SSYN Tây Nam Bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sau này là tỉnh Hậu Giang, tỉnh Cần Thơ trong thực hiện nhiệm vụ chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước và MTTQ. Hội đã thực hiện tốt việc tập hợp đoàn kết, tuyên truyền, vận động đồng bào, sư sãi và phật tử Khmer tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, tham gia phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hòa thượng Đào Như phát biểu với vai trò cố vấn Hội
Hòa thượng Đào Như phát biểu với vai trò cố vấn Hội

Hoạt động của các chùa Phật giáo Nam tông Khmer đã hướng dẫn, giữ gìn và phát huy truyền thống đạo đức, văn hóa dân tộc; là nơi giảng dạy, gìn giữ tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc Khmer. Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao… mang đậm bản sắc truyền thống của dân tộc Khmer, đã góp phần vào việc giữ gìn, bảo tồn và phát triển nền văn hóa đa bản sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

"Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tôi tin tưởng và kỳ vọng Ban Chấp hành Hội Đoàn kết SSYN Thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ lãnh đạo, điều hành thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra", ông Nguyễn Thanh Hoàng tin tưởng.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ dự Đại hội
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ dự Đại hội

Đại hội đã thống nhất suy cử 29 vị có đủ nhiệt tâm, nhiệt tình trong hoạt động Hội vào Ban chấp hành Hội ĐKSS yêu nước Thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tại đại hội, Ban Chấp hành đã họp phiên đầu tiên, suy cử Ban Thường trực Hội gồm 4 vị và suy cử Hòa thượng Đào Như làm cố vấn. Hòa thượng Mai Xe được suy cử làm Hội trưởng Hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại Đại hội, đại diện UBND TP. Cần Thơ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND đến 1 tập thể và 6 cá nhân trong Ban Chấp Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động tại Hội Đoàn kết SSYN Thành phố giai đoạn 2016 - 2021.

Hòa thượng Đào Như trao quà mừng Xuân đến các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn quận Ô Môn
Hòa thượng Đào Như trao quà mừng Xuân đến các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn quận Ô Môn

Ủy Ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã trao Bằng khen cho 9 cá nhân thuộc Hội Thành phố đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021.

Sau khi bế mạc Đại hội, Hội Đoàn kết SSYN TP. Cần Thơ đã tổ chức trao 100 phần quà đến các hộ đồng bào khó khăn trên địa bàn Quận Ô Môn.