Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đại Từ (Thái Nguyên): Ra quân thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới

Trí Phương - 17:53, 04/02/2023

Ngày 4/2, UBND huyện Đại Từ (Thái Nguyên) tổ chức Lễ ra quân đợt thi đua cao điểm “Đại Từ quyết tâm, chung sức xây dựng huyện nông thôn mới” và hưởng ứng Chương trình "Trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và huyện Đại Từ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích nơi ở và làm việc của Người ở xóm Đầm Mua
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và huyện Đại Từ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích nơi ở và làm việc của Người ở xóm Đầm Mua

Đến nay, huyện Đại Từ đã đạt 6/9 tiêu chí về huyện nông thôn mới (NTM). 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch; giao thông; y tế - văn hóa - giáo dục. Toàn huyện có 26/28 xã đạt chuẩn NTM, trong đó xã Tiên Hội đạt NTM kiểu mẫu, xã La Bằng đạt NTM nâng cao; thị trấn Hùng Sơn đạt 9/9 tiêu chí và thị trấn Quân Chu đạt 5/9 tiêu chí đô thị văn minh.

Tại Lễ ra quân đợt thi đua cao điểm “Đại Từ quyết tâm, chung sức xây dựng huyện NTM”, Đại Từ đưa ra mục tiêu đạt huyện NTM vào năm 2023. Huyện quyết tâm đến tháng 6/2023 sẽ hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra, hoàn thiện hồ sơ cả cấp huyện và xã để trình các cấp thẩm định.

Nhằm thực hiện mục tiêu này, huyện Đại Từ đã ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể, triển khai sâu rộng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Đợt thi đua cao điểm lần này được tổ chức nhằm tạo động lực huy động sức mạnh tổng hợp của toàn thể Nhân dân.

Người dân đồng loạt vệ sinh đường giao thông, khu vực công cộng, thực hiện các nội dung xây dựng NTM
Người dân đồng loạt vệ sinh đường giao thông, khu vực công cộng, thực hiện các nội dung xây dựng NTM

Ngay sau Lễ ra quân, lãnh đạo tỉnh, huyện và người dân đã trồng cây tại Di tích lịch sử Quốc gia nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xóm Đầm Mua, xã Bản Ngoại. Người dân tại 30/30 xã, thị trấn cũng đồng loạt ra quân vệ sinh đường giao thông, khu vực công cộng, thực hiện các nội dung xây dựng NTM và trồng cây xanh, tạo không khí thi đua sôi nổi trên địa bàn huyện.

Cũng trong dịp này, lãnh đạo tỉnh, huyện đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích lịch sử Quốc gia nơi ở và làm việc của Người ở xóm Đầm Mua, xã Bản Ngoại (Đại Từ).

Tin cùng chuyên mục
Đổi danh hiệu cho di sản văn hóa phi vật thể - Điều không dễ !?

Đổi danh hiệu cho di sản văn hóa phi vật thể - Điều không dễ !?

Cùng với Ca trù và Nghệ thuật làm gốm của người Chăm đã được UNESCO ghi vào Danh sách “Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp”, hồ sơ Mo Mường đã được Chính phủ đồng ý đệ trình UNESCO xem xét, đưa vào danh sách này. Nhưng sau khi được đưa vào danh sách thì cần phải làm gì, làm như thế nào để đổi danh hiệu cho di sản, từ “cần được bảo vệ khẩn cấp” sang “đại diện của nhân loại” là điều không dễ.