Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Đắk Lắk: Liên hoan văn hóa cồng chiêng để lại những ấn tượng đẹp

Lê Hường - 10:04, 26/11/2022

Tối 25/11 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Bế mạc Liên hoan văn hóa cồng chiêng lần thứ II, năm 2022 tại Trung tâm văn hóa tỉnh.

Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân - Chủ tịch Hội đồng thẩm định liên hoan phát biểu đánh giá tại lễ bế mạc
Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân - Chủ tịch Hội đồng thẩm định liên hoan phát biểu đánh giá tại lễ bế mạc

Sau 3 đêm diễn với 65 tiết mục đặc sắc của 439 nghệ nhân đến từ 15 đoàn các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Liên hoan văn hóa cồng chiêng lần thứ II khép lại với những ấn tượng tốt đẹp.

Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân, - Chủ tịch Hội đồng thẩm định liên hoan đánh giá: Liên hoan đã để lại ấn tượng đặc biệt đối với chúng tôi. Chúng tôi ấn tượng với nét duyên dáng của chiêng Jho của huyện Krông Ana, sự tài ba của các bác nghệ nhân huyện Krông Bông, độc đáo chiêng Vân Kiều ở Krông Pắk… với những bài chiêng phong phú; ấn tượng với các tiết mục phục dựng nhạc cụ tưởng như đã thất truyền, những bài dân ca cổ, rồi sự phối hợp nhạc cụ dân tộc đàn T’rưng cổ truyền với chiêng của người Xơ Đăng.

Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đoàn nghệ nhân
Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đoàn nghệ nhân

Chuỗi ấn tượng thứ hai là lần đầu tiên xuất hiện việc thể hiện, trình diễn nghi lễ dân gian gắn với văn hóa cổ truyền được thực hiện rất công phu, hầu như đoàn nào cũng có. Trong đó có những đơn vị thể hiện yếu tố này rất tốt, như lễ cưới của đoàn nghệ nhân Tp. Buôn Ma Thuột thể hiện giống như thật, lễ kết nghĩa anh em của đoàn nghệ nhân Krông Năng rất đúng với phong tục từ những chi tiết nhỏ, lễ mừng lúa mới của dân tộc Xơ Đăng của đoàn Cư M’gar…

Tuy nhiên, bên cạnh những ấn tượng tốt đẹp, Liên hoan cũng còn những điều còn băn khoăn, như tiếp biến văn hóa ở vùng Buôn Đôn, vẫn còn những sai sót về tên gọi của nhạc cụ, bài chiêng, nghi lễ dân gian, điệu múa dân gian…

Chúng tôi mong rằng, những liên hoan lần sau những băn khoăn này sẽ không còn nhiều nữa, người dàn dựng các tiết mục tìm hiểu kỹ về phong tục hơn. Liên hoan văn hóa cồng chiêng theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ nằm trong kế hoạch tổ chức hàng năm. Rất mong các đơn vị, các phòng, có kế hoạch tham gia hồ hởi nhất, đạt hiệu quả cao nhất.

Ban Tổ chức trao giải A cho các tiết mục suất sắc
Ban Tổ chức trao giải A cho các tiết mục suất sắc

Mặc dù vẫn còn một số băn khoăn, nhưng Liên hoan đã thành công và để lại những ấn tượng rất sâu sắc, rất mong tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động này và gặt hái nhiều thành công.

Trong đêm bế bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 3 giải phụ, 12 giải C, 10 giải B và 5 giải A cho các tiết mục suất sắc; trao 2 giải Ba toàn đoàn cho đoàn nghệ nhân huyện Krông Ana và Cư M’gar, 2 giải Nhì toàn đoàn cho đoàn nghệ nhân Tp. Buôn Ma Thuột và Ea H’leo và giải nhất toàn đoàn cho đoàn nghệ nhân huyện Krông Năng.

Các tiết mục suất sắc được công diễn trong đêm bế mạc

(TIN) Đắk Lắk: Liên hoan văn hóa cồng chiêng để lại những ấn tượng đẹp 3
(TIN) Đắk Lắk: Liên hoan văn hóa cồng chiêng để lại những ấn tượng đẹp 4
(TIN) Đắk Lắk: Liên hoan văn hóa cồng chiêng để lại những ấn tượng đẹp 5
(TIN) Đắk Lắk: Liên hoan văn hóa cồng chiêng để lại những ấn tượng đẹp 6
(TIN) Đắk Lắk: Liên hoan văn hóa cồng chiêng để lại những ấn tượng đẹp 7