Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tìm trong di sản

Đắk Lắk mở 3 lớp truyền dạy cồng chiêng ở buôn làng

Lê Hường - 10:57, 15/06/2022

Trong 2 ngày 14 - 15/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai giảng 3 lớp truyền dạy đánh cồng chiêng tại 3 buôn đồng bào DTTS thuộc huyện Krông Ana và Lắk. Hoạt động này do Trung tâm hợp tác Quốc tế tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc tài trợ.

Lễ khai giảng lớp truyền dạy cồng chiêng cho trẻ em tại buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp
Lễ khai giảng lớp truyền dạy cồng chiêng cho trẻ em tại buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp

Huyện Krông Ana có 2 lớp truyền dạy đánh cồng chiêng, trong đó lớp truyền dạy đánh chiêng Jhô của người Ê Đê Bih buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp dành cho 20 bé gái độ tuổi từ 6 - 12 tuổi. Còn lớp truyền dạy đánh cồng chiêng tại xã Drai Sáp dành cho 21 học viên nam, nữ độ tuổi từ 20 - 40 tuổi. Tại huyện Lắk, lớp truyền dạy đánh cồng chiêng được tổ chức tại buôn Liêng Ông, xã Đắk Phơi cho 20 học viên từ 15 - 25 tuổi, dân tộc Mnông.

Ông Đặng Gia Duẩn, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phát biểu tại lễ khai mạc
Ông Đặng Gia Duẩn, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phát biểu tại lễ khai mạc

Các lớp truyền dạy đánh cồng chiêng diễn ra trong 2 tháng, do các nghệ nhân đội chiêng tại địa phương trực tiếp hướng dẫn, truyền dạy. Trong thời gian theo học, các học viên được học cách diễn tấu các bài chiêng cơ bản.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng Nghệ nhân truyền dạy cồng chiêng, học viên
Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng Nghệ nhân truyền dạy cồng chiêng, học viên

Em H’Doanh Êban học viên lớp cồng chiêng Jhô, thị trấn Buôn Trấp chia sẻ: “Đã từ lâu cháu ao ước được sử dụng, biểu diễn cồng chiêng của dân tộc mình và góp phần gìn giữ nét văn hóa độc đáo riêng của dân tộc Ê Đê Bih. Cháu sẽ tham gia đầy đủ các buổi học để tiếp thu trọn vẹn kiến thức, cũng như thực hành theo hướng dẫn của các Nghệ nhân”.

Các nữ Nghệ nhân đội chiêng Jhô dạy học viên cách đánh chiêng
Các nữ Nghệ nhân đội chiêng Jhô dạy học viên cách đánh chiêng

Phát biểu khải giảng các lớp truyền dạy đánh chiêng, ông Đặng Gia Duẩn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk nhấn mạnh: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại năm 2005.

(TIN) Đắk Lắk mở 3 lớp truyền dạy cồng chiêng ở buôn làng 4

Triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, Sở đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản cồng chiêng. Sở chủ động phối hợp với các địa phương mở các lớp truyền dạy đánh chiêng, cấp phát chiêng và trang phục truyền thống của các dân tộc tại chỗ cho các buôn. Sở cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan mời nguồn lực hỗ trợ, tài trợ để thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục
Gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch nơi rẻo cao Kỳ Sơn

Gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch nơi rẻo cao Kỳ Sơn

Lên Kỳ Sơn – huyện rẻo cao xứ Nghệ, đã không ít du khách từng cảm thấy mình “lạc lối”. Cũng bởi, nơi ấy không chỉ có “cổng trời” Mường Lống bảng lảng sương bay, tháp cổ Yên Hòa huyền bí, đỉnh Puxailaileng trên dãy Trường Sơn…; mà còn là những lễ hội Pu nhạ thầu, chọi bò, hoa mận, chợ phiên… thấp thoáng sau những cánh rừng pơ mu, sa mu tuyệt đẹp. Càng cuốn hút và hấp dẫn hơn khi đó là bản sắc văn hóa độc đáo lâu đời của cộng đồng các DTTS Mông, Thái, Khơ mú nơi đây.