Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Đắk Lắk: Người có uy tín góp sức để Cuộc điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS "về đích" đúng tiến độ

Lê Hường - 05:55, 21/08/2024

Ngay sau Lễ ra quân (bắt đầu từ 1/7) thực hiện cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024, đội ngũ Điều tra viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bắt tay ngay vào công việc với tinh thần quyết tâm cao nhất. Để cuộc điều tra về đích đúng tiến độ, ngoài sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, còn có sự đồng hành, hỗ trợ quan trọng của đội ngũ già làng, Người có uy tín. Họ đã cùng với các điều tra viên "đi từng ngõ, gỗ từng nhà".

Ông Hoàng Văn Páo (thứ 2 bên phải), Người có uy tín buôn Mông, xã Ea Kiết hỗ trợ cán bộ điều tra thực hiện nhiệm vụ
Ông Hoàng Văn Páo (thứ 2 bên phải), Người có uy tín buôn Mông, xã Ea Kiết hỗ trợ cán bộ điều tra thực hiện nhiệm vụ

Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Ngoài tuyên truyền, vận động bà con hiểu về cuộc điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS thông qua các cuộc họp, 1 tháng qua, ông Hoàng Văn Páo, Người có uy tín buôn Mông, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar đồng hành cùng Điều tra viên đến từng hộ dân thu thập thông tin.

Ông Páo cho biết: Buôn Mông có 125 hộ, 528 nhân khẩu. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trong những năm qua, kinh tế - xã hội của địa phương nói chung và đồng bào DTTS nói riêng đã có chuyển biến tích cực, đời sống người dân cơ bản ổn định. Đến nay, toàn buôn còn 13 hộ nghèo. Thời gian qua, tôi cùng Ban tự quản buôn, cán bộ hội, đoàn thể tích cực tuyên truyền về cuộc điều tra, bà con đã phối hợp rất tốt với các Điều tra viên cung cấp thông tin.

Thực hiện cuộc Điều tra, Buôn Mông chọn 30 hộ điều tra mẫu, để thu thập thông tin chính xác nhất, trong quá trình điều tra, ông Páo đã cùng với Điều tra viên đến từng hộ dân, hộ nào chưa hiểu ông tiếp tục giải thích bằng tiếng địa phương, Điều tra viên chưa hiểu hết ý của bà con thì ông diễn đạt thêm. Nhờ vậy mà công tác điều tra diễn ra thuận lợi, chỉ trong tháng 7, buôn đã cơ bản hoàn thành điều tra, thu thập thông tin.

Hiểu rõ ý nghĩa của cuộc điều tra, ông Y Blum Êban, Người có uy tín buôn Kô Êmông, xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin rất nhiệt tình cùng Điều tra viên đi từng ngõ, gõ từng nhà thu thập thông tin từng hộ gia đình trong buôn.

Đoàn công tác Ban Dân tộc, Chi cục Thống kê huyện Krông Pắc kiểm tra công tác điều tra tra tại xã Vụ Bổn
Đoàn công tác Ban Dân tộc, Chi cục Thống kê huyện Krông Pắc kiểm tra công tác điều tra tra tại xã Vụ Bổn

Ông Y Blum chia sẻ: Buôn Kô Êmông chủ yếu đồng bào dân tộc Ê Đê sinh sống. Ngay sau khi nhận được Kế hoạch triển khai Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS, ông đã cùng trưởng buôn, các đoàn thể tổ chức các cuộc họp buôn để giải thích bà con hiểu. Đồng thời, kêu gọi bà con DTTS nhiệt tình hợp tác với các Điều tra viên, cử người đại diện gia đình cung cấp đầy đủ, chính xác khi Điều tra viên đến hộ phỏng vấn. 

"Tôi dặn bà con trả lời chân thật để điều tra viên thu thập thông tin thực tế về đời sống, kinh tế, xã hội của bà con một cách chính xác, phục vụ cơ quan nhà nước xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng DTTS", ông Y Blum cho hay.

Thực hiện kế hoạch điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024, tỉnh Đắk Lắk có 606 địa bàn điều tra 130 xã thuộc đối tượng điều tra theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025. Toàn tỉnh có 93 Giám sát viên, 130 Tổ trưởng, 606 Điều tra viên.

Phát huy vai trò của Người có uy tín

Huy động sự vào cuộc tích cực của đội ngũ già làng, Người có uy tín, trong quá trình điều tra, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các cấp, ngành phát huy vai trò của lực lượng quần chúng đặc biệt này tham gia tuyên truyền, động viên đồng bào DTTS hợp tác.

Hiện nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 921 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Những năm qua, đội ngũ Người có uy tín đã có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Người có uy tín còn có vai trò quan trọng tuyên truyền người dân xây dựng khối đại đoàn kết, bảo tồn bản sắc văn hóa, chăm lo phát triển kinh tế…

Đoàn giám sát các ngành cùng điều tra viên tỉnh Đắk Lắk đến từng hộ dân để điều tra, thu thập thông tin
Đoàn giám sát các ngành cùng Điều tra viên tỉnh Đắk Lắk đến từng hộ dân để điều tra, thu thập thông tin

Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Lê Ngọc Vinh cho biết: Xác định vai trò quan trọng của già làng, Người có uy tín trong công tác tuyên truyền cuộc Điều tra, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Cục Thống kê, Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ già làng, Người có uy tín tham gia tuyên truyền, động viên đồng bào DTTS hợp tác, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho Điều tra viên thống kê. 

Ngành công tác dân tộc cũng đã thông tin, đề nghị Người có uy tín phối hợp, hỗ trợ Điều tra viên thực hiện nhiệm vụ điều tra, thu thập thông tin tại địa bàn. Từ thực  tế hoạt động ở cơ sở cũng đã chứng minh, Người có uy tín không chỉ am hiểu, nắm thông tin chính xác các hộ dân trong thôn, buôn mà còn được bà con tin tưởng, kính trọng nên rất thuận lợi trong quá trình phối hợp cung cấp thông tin.

Tin cùng chuyên mục
Krông Pắc (Đắk Lắk): Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc

Krông Pắc (Đắk Lắk): Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc

Ngày 17/9, UBND huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn huyện năm 2024. Phó trưởng Ban Dân tộc Hà Huy Quang dự Hội thi. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo huyện, các phòng, ban, hội đoàn thể và các đội thi đến từ các xã, thị trấn thuộc vùng DTTS và miền núi trên địa bàn huyện.