Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Đắk Lắk: Nhà máy cấp nước hoàn thành nhưng người dân vẫn "khát" nước

Lê Hường - 18:36, 30/06/2023

Dự án cấp nước sạch xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng giải quyết vấn đề thiếu nước sạch của hàng nghìn người dân vùng sâu, biên giới suốt nhiều năm qua. Vậy nhưng khi công trình hoàn thành, người dân vẫn thiếu nước sạch, phải mua nước đóng bình về sử dụng.

Khu xử lý nước Dự án nước sạch xã Krông Na
Khu xử lý nước Dự án nước sạch xã Krông Na

Nhiều năm thiếu thốn nước dùng

Có công trình cấp nước lớn, những tưởng người dân vùng biên giới thoát cảnh thiếu nước suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng khi công trình hoàn thành, hàng nghìn người dân nghèo vẫn sống trong cảnh thiếu thốn nước dùng.

Chỉ chiếc đồng hồ nước và đường ống bên hông nhà, chị Nguyễn Thị Mai, buôn Ea Rông B, xã Krông Na bảo: Mùa khô năm nào bà con cũng thiếu nước, phải đi mua từng bình nước về sử dụng. Cách đây mấy năm nghe tin có dự án cấp nước sạch được triển khai, bà con ai cũng mừng, ngày đêm mong mỏi có nguồn nước sạch để sử dụng cho đảm bảo an toàn vệ sinh. Nhưng khi công trình xây dựng xong, đường ống, đồng hồ lắp đặt tới tận nhà dân mà không có nước. "Chúng tôi vẫn phải đi mua từng bình nước suối về nấu ăn, uống, nhà ít người thì mỗi tháng cũng mất 6 - 7 trăm nghìn đồng, nhiều người thì hết cả triệu đồng", chị Mai phàn nàn.

Bên cạnh việc mua nước bình về ăn, uống, nhiều gia đình xây dựng bể, mua bồn về hứng nước mưa để sử dụng. Không ít gia đình bỏ ra hàng chục triệu đồng để khoan giếng.

Mỗi ngày phải mua 3 bình nước về ăn uống, nhưng phải dè dặt mới đủ, gia đình chị Nguyễn Thị Diệu buôn Ea Rông B bỏ ra 14 triệu đồng để thuê người khoan giếng. Vậy nhưng, việc khoan giếng cũng không mấy thuận lợi, nửa tháng mới khoan được 70 m mà vẫn chưa có nước.

Chị Diệu cho biết: Ở khu vực này, khoan giếng rất khó khăn, khi có nước thì nước lại bị nhiễm vôi nên cũng không nấu ăn được. Nước giếng khoan cũng chỉ dùng tắm gội, giặt giũ, nhưng mà dùng xong quần áo, vật dựng bị ố vàng vì vôi bám.

Ông Lê Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Krông Na nhấn mạnh: Tình trạng thiếu nước sạch không phải mới diễn ra trong thời gian gần đây, mà là “bài toán” nan giải từ nhiều năm nay trên địa bàn xã. Giếng đào không có nước, giếng khoan nhiễm vôi rất nhiều không sử dụng được. 

Những gia đình có điều kiện thì xây dựng bể chứa hoặc mua bồn Inox về dự trữ nước mưa để mùa khô sử dụng. Nhiều hộ không có điều kiện, thì bắt buộc phải mua nước đóng bình về ăn, uống dè dặt. Chính vì vậy, bà con rất phấn khởi khi có dự án cấp nước sạch xã Krông Na và từng ngày trông đợi nhà máy cấp nước sạch hoạt động.

Đường ống, đồng hồ đã lắp đặt đến hàng nghìn hộ dân
Đường ống, đồng hồ đã lắp đặt đến hàng nghìn hộ dân

Dự án cấp nước quy mô lớn

Nhằm khắp phục tình trạng thiếu nước sạch cho người dân xã biên giới, tháng 5/2019, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết số 03 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cáp nước sạch xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Dự án có tổng mức đầu tư 79 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk) làm chủ đầu tư. Trong đó, 53 tỷ đồng vốn Trung ương và 26 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh Đắk Lắk. Mục tiêu của dự án nhằm bảo đảm nguồn nước sạch, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho người dân trên địa bàn xã Krông Na, một phần xã Ea Huar; Tiểu đoàn huấn luyện 19 và 3 cụm điểm du lịch dọc sông Sêrêpốk.

Theo thiết kế dự án, đến năm 2020, dự án có quy mô cấp nước sinh hoạt cho khoảng 2.509 hộ dân, tương đương khoảng 10.432 nhân khẩu. Đến năm 2025, dự án cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 2.664 hộ dân, tương đương khoảng 10.988 khẩu. Dự kiến đến năm 2030, cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 2.827 hộ dân, tương đương khoảng 11.704 khẩu.

Đồng thời, dự án cũng nhằm góp phần hoàn tiện tiêu chí số 17 về “Môi trường và an toàn thực phẩm”, tạo điều kiện cho xã Krông Na và xã Ea Huar có điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới vào thời gian tới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Đắk Lắk, dự án được khởi công từ năm 2019, dự kiến hoàn thành năm 2021. Đến nay, dự án đã hoàn thành việc xây dựng. Tuy nhiên, người dân trên địa bàn xã biên giới Krông Na vẫn sống trong cảnh khoắc khoải vì khát nước sinh hoạt.

Hàng ngày người dân vẫn phải mua nước đóng bình về sử dụng
Hàng ngày người dân vẫn phải mua nước đóng bình về sử dụng

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Krông Na cho biết: ngày 15/2/2023, sau khi nhà máy cấp nước xây dựng xong, đã có 1.900 hộ được lắp đặt đường ống, đồng hồ. Dự án cũng đã vận hành thử nghiệm vài ngày, UBND huyện Buôn Đôn cũng cũng mời các ngành liên quan kiểm tra lần cuối, để đơn vị thi công bàn giao cho đơn vị tiếp quản vận hành nước phục vụ cho bà con Nhân dân. 

Tuy nhiên, không hiểu vì sao đến nay công trình nước sạch vẫn chưa được bàn giao để đưa vào sử dụng. "Chúng tôi  mong các cấp, các ngành, tạo mọi điều kiện, đưa công trình nước sạch sớm đi vào hoạt động, giúp bà con xã biên giới huyện Buôn Đôn giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Theo thông tin từ Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk, dự án cấp nước sạch Krông Na đã hoàn thiện công tác xây dựng. Hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đang tham mưu thủ tục bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng dự án. Trong thời gian hoàn thiện thủ tục, chủ đầu tư tổ chức vận hành luân phiên để cấp nước cho các hộ dân vùng dự án. 

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng mời cán bộ Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Lắk tham gia quá trình vận hành để thuận tiện và rút ngắn thời gian cho công tác bàn giao sau khi phương án giao tài sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tin cùng chuyên mục
Cẩn trọng khi tham gia hội, nhóm trên mạng xã hội

Cẩn trọng khi tham gia hội, nhóm trên mạng xã hội

Mạng xã hội chưa bao giờ phát triển như hiện nay, cả về mức độ phổ biến và những tính năng kỹ thuật. Từ nhiều năm qua, nhiều hội, nhóm công khai có, kín có được thành lập trên mạng, thu hút rất nhiều thành viên (có những nhóm tới hàng trăm ngàn hội viên) lan truyền những nội dung phản cảm tiêu cực, kích động, thậm chí là gây nguy hiểm đến tính mạng.