Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Đắk Lắk: Phá rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn diễn biến phức tạp

Bá Thăng - 16:45, 22/07/2021

Thời gian qua, tỉnh đã xử lý 48 vụ/14,746 ha, trong đó có 5 vụ xử lý hình sự (1 vụ tại huyện Cư M’gar, 4 vụ tại huyện Ea H’leo), xử lý hành chính 43 vụ, các vụ còn lại đang củng cố hồ sơ để chuyển cơ quan chức năng.

Hàng trăm hécta rừng bị phá tại Đắk Lắk mỗi năm
Hàng trăm hécta rừng bị phá tại Đắk Lắk mỗi năm

Theo đánh giá của tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng diễn biến phức tạp tại một số địa bàn trọng điểm, là các huyện: Cư M’gar, Ea Súp, Krông Bông, Ea’Hleo… Cụ thể về lấn chiếm rừng: 60 vụ/29,66 ha tại huyện Cư M’gar (Công ty TNHH LN Buôn Ja Wầm) và huyện Ea Súp.

Về phá rừng trái pháp luật là 590 vụ/177 ha. Riêng huyện Krông Bông (Công ty TNHH MTV LN Krông Bông) đã xảy ra 425 vụ, diện tích rừng bị thiệt hại 108,11 ha (chiếm 72% số vụ, 61% diện tích rừng bị thiệt hại toàn tỉnh). Hầu hết các vụ đều không phát hiện được đối tượng vi phạm.

Cũng trong thời gian qua, tỉnh đã xử lý 48 vụ/14,746 ha, trong đó có 5 vụ xử lý hình sự (1 vụ tại huyện Cư M’gar, 4 vụ tại huyện Ea H’leo), xử lý hành chính 43 vụ, các vụ còn lại đang củng cố hồ sơ để chuyển cơ quan chức năng.

Tin cùng chuyên mục
Đặc khu Lý Sơn và câu chuyện trồng rừng

Đặc khu Lý Sơn và câu chuyện trồng rừng

Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi sẽ còn 56 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có một đơn vị mới là Đặc khu Lý Sơn. Với diện tích hơn 10 km², dân số trên 22.000 người, hòn đảo tiền tiêu này được kỳ vọng trở thành đặc khu phát triển xanh, sạch, đẹp. Tuy nhiên, để Lý Sơn thực sự "cất cánh", bài toán trồng, bảo vệ và phục hồi rừng cây vốn từng bao phủ các ngọn núi và vùng ven biển đảo cần được đặt lên hàng đầu.