Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Đắk Lắk: Rác thải của F0 điều trị tại nhà làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Hoàng Thùy - 12:15, 18/03/2022

Tính đến ngày 17/3, tỉnh Đắk Lắk có hơn 36.600 ca mắc Covid-19 đang điều trị tại nhà. Hiện, lượng rác thải sinh hoạt của số bệnh nhân này đang làm tăng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, vì rác thải của F0 đang được xử lý chung với rác thải thông thường.

Rác thải F0 điều trị tại nhà thu gom chung rác thải thông thường
Rác thải F0 điều trị tại nhà thu gom chung rác thải thông thường

Tp. Buôn Ma Thuột hiện là địa phương có số lượng F0 điều trị tại nhà lớn nhất tỉnh, với trên 15.000 trường hợp. Hằng ngày một lượng lớn rác thải sinh hoạt của F0 thải ra môi trường. Tuy nhiên, chưa có giải pháp phòng, chống lây nhiễm nào được triển khai.

Ông Bùi Văn Quý, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công ty chỉ có chức năng thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt. Trước đây, số F0 điều trị tại nhà ít, nên lực lượng y tế khử khuẩn rác thải trước khi mang đi xử lý. Nhưng nay số F0 điều trị tại nhà nhiều, trong khi lực lượng y tế lại quá tải, nên rác thải F0 điều trị tại nhà không được phân loại, khử khuẩn. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cho người lao động trực tiếp thu gom rác, mà còn tăng nguy cơ lây lan ra cộng đồng, nếu quy trình xử lý rác thải không bảo đảm.

Rất nhiều người thu gom phế liệu tại bãi tập kết rác
Rất nhiều người thu gom phế liệu tại bãi tập kết rác

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế Tp. Buôn Ma Thuột Võ Minh Hùng, vấn đề xử lý rác thải của F0 điều trị tại nhà rất khó khăn, bởi đơn vị thiếu phương tiện trong khi các đơn vị xử lý rác thải y tế quá tải. Trước mắt, ngành Y tế tuyên truyền, khuyến cáo các hộ dân có F0 điều trị tại nhà phân loại, đóng gói gọn gàng và chủ động phun khử khuẩn. Về lâu dài, Trung tâm Y tế cũng kiến nghị các cấp chính quyền, các ban, ngành hỗ trợ lực lượng y tế xử lý chất thải F0 nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.