Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đắk Lắk: Sẽ bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão

Lê Hường - 16:11, 11/12/2022

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản thống nhất chủ trương tổ chức Chương trình bắn pháo hoa tầm thấp đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại Quảng trường 10-3 Tp. Buôn Ma Thuột.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tại thông báo số 703 ngày 29/11/2022, UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của UBND Tp. Buôn Ma Thuột về việc xin chủ trương tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo đó, thời gian bắn sẽ kéo dài khoảng 15 phút. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí vận động bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (không thực hiện được do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19) và nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; không sử dụng ngân sách của Nhà nước. UBND tỉnh yêu cầu UBND Tp. Buôn Ma Thuột chủ động làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức chương trình bắn pháo hoa bảo đảm an toàn và ý nghĩa.

Ngoài ra, UBND huyện Ea H’Leo, thị xã Buôn Hồ và UBND huyện Krông Ana cũng có văn bản đề xuất bắn pháo hoa tầm thấp. Hiện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đắk Lắk đang trình văn bản xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến triển khai tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp bằng hình thức xã hội hóa bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục
Lễ hội Puh Hơ Drih của dân tộc Ba Na

Lễ hội Puh Hơ Drih của dân tộc Ba Na

Lễ hội Puh Hơ Drih còn gọi là Lễ Cầu An, được đồng bào dân tộc Ba Na tổ chức với mong muốn nguyện cầu những điều bình an và may mắn. Theo truyền thống, mùa lễ hội của đồng bào các DTTS ở Tây Nguyên thường diễn ra từ vụ thu năm này sang mùa tỉa năm sau, khoảng từ tháng 11 đến tháng 12 dương lịch. Tuy vậy, lễ cầu an có khi được tổ chức trước lúc thu hoạch mùa màng nhằm xua đuổi rủi ro, xui xẻo và cầu mong những điều tốt lành cho dân làng.