Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Đăk Nông: Cần sớm xử lý tình trạng dọn cỏ bằng thuốc trừ sâu

Thiên Đức - Ngọc Hùng - 14:46, 02/12/2019

Mặc dù, Bộ Giao thông Vận tải đã có quy định “Tuyệt đối không được sử dụng các thuốc hóa học, thuốc diệt cỏ thay cho cắt cỏ” đối với việc dọn vệ sinh ven đường (QĐ số 1682/QĐ-TCĐBVN). Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều địa phương của tỉnh Đăk Nông vẫn cố tình vi phạm. Tình trạng này sẽ để lại hệ lụy không hề nhỏ trong việc nhiễm độc nguồn nước, hư hại cây trồng và sức khỏe của người dân.

Nhiều đoạn cỏ bị diệt bằng thuốc trừ sâu
Nhiều đoạn cỏ bị diệt bằng thuốc trừ sâu

Theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ, đoạn qua thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông) chạy dọc hai bên đường cây, cỏ héo úa, nhiều vị trí cỏ chết cháy vàng. Theo quan sát, vị trí cây, cỏ bị phun thuốc chết cháy từ mép bó vỉa đường vào bên trong vỉa hè khoảng 2m.

Theo một số hộ dân sinh sống hai bên đường Hồ Chí Minh cho hay, khoảng 1 tháng trước, họ nhìn thấy cán bộ của Đội Quản lý Đô thị Đăk R’lấp mang bình đi phun dọc hai bên đường. Vài ngày sau thì thấy cỏ héo úa rồi chết dần.

“Khi cơ quan chức năng mang bình phun đi, phun tới đâu thì mùi hôi khó chịu phát ra tới đó. Người dân cứ tưởng họ phun thuốc diệt muỗi chứ không ai nghĩ họ phun thuốc cỏ. Khi thấy cỏ chết mới biết đó là thuốc diệt cỏ khiến người dân rất lo lắng. Giữa thị trấn đông đúc mà phun thuốc diệt cỏ, vừa ô nhiễm, vừa mất mỹ quan đô thị. Không biết họ làm ăn kiểu gì nữa”, một hộ dân bức xúc.

Cùng chung “số phận”, tại tuyến đường N’Trang Lơng (thị xã Gia Nghĩa) thuốc diệt cỏ cũng được vô tư sử dụng để dọn vệ sinh tuyến đường này. Theo quan sát, chạy dọc hai bên tuyến đường và con lươn (đường 1 chiều) cây cỏ bị phun thuốc chết cháy khô.

Bà T. (ngụ thị xã Gia Nghĩa) cho biết: “Cách đây hơn 20 ngày, có hai người chở thuốc đi phun. Họ dùng xe ba gác chở một thùng phi to và 1 máy bơm rồi đi phun dọc hai bên đường. Lúc phun mùi rất nồng và khó chịu”

Theo tìm hiểu, tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua thị trấn Kiến Đức do Công ty CP Tập đoàn BOT Đức Long Đăk Nông quản lý. Tuy nhiên, đơn vị chỉ quản lý thực hiện việc duy tu bảo trì phần lòng đường, còn việc cây xanh, phát dọn vệ sinh cây cỏ và đèn chiếu sáng được giao cho UBND huyện Đăk R’lấp, cụ thể là Đội Quản lý đô thị quản lý.

Ông Nguyễn Đình Thạo, Đội phó Đội Quản lý đô thị huyện Đăk R’lấp phân trần: “Do thấy tuyến đường cỏ mọc um tùm làm xấu tuyến đường nên cho anh em mua chai thuốc về phun để làm sạch cỏ. Nhưng đó là thuốc diệt cỏ sinh học, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng không độc hại”.

Theo Cục Quản lý Đường bộ 3 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), việc phun thuốc cỏ thay cho phát cỏ đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản nghiêm cấm sử dụng. Còn việc đơn vị thi công nói “phun thuốc diệt cỏ sinh học” thì phải có văn bản chấp thuận của đơn vị có thẩm quyền chứ không phải muốn phun là được.

Trước thực tế nêu trên, rất cần cơ quan chức năng tỉnh Đăk Nông vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm khắc trách nhiệm các cá nhân, đơn vị vi phạm. Đồng thời, có các biện pháp khắc phục hậu quả tránh các hệ lụy đáng tiếc xảy ra.

Khi cơ quan chức năng mang bình phun đi, phun tới đâu thì mùi hôi khó chịu phát ra tới đó. Người dân cứ tưởng họ phun thuốc diệt muỗi chứ không ai nghĩ họ phun thuốc cỏ. Khi thấy cỏ chết mới biết đó là thuốc diệt cỏ khiến người dân rất lo lắng...”

Một hộ dân bức xúc.

Tin cùng chuyên mục
Lào Cai: Hàng trăm hộ dân không có sổ đỏ khi đang sinh sống trên đất thổ cư- Trách nhiệm thuộc về ai ?

Lào Cai: Hàng trăm hộ dân không có sổ đỏ khi đang sinh sống trên đất thổ cư- Trách nhiệm thuộc về ai ?

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai rất bức xúc khi mảnh đất thổ cư mà gia đình họ sinh sống bao đời nay, không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sau thời gian dài cơ quan chức năng thu hồi để thực hiện dự án chuẩn hóa hồ sơ địa chính.