Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Đắk Nông: Cụ bà 75 tuổi đối diện với mức án 15 năm tù vì nuôi nhốt kỳ đà quý hiếm

Phan Trọng - 15:24, 30/10/2021

Sáng ngày 30/10, ông Lục Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đoàn Thị Liên (sinh năm 1946), trú tại thôn 7 xã Đắk D’rông, về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật. (Ảnh do Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cư Jút cung cấp)
Lực lượng chức năng thu giữ tang vật. (Ảnh do Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cư Jút cung cấp)

Theo cáo trạng, khoảng 8h ngày 31/12/2020, trong lúc đi tập thể dục buổi sáng, bà Đoàn Thị Liên gặp một người đàn ông không rõ lai lịch đi bán 17 cá thể kỳ đà. Do có ý định mua kỳ đà để phóng sinh, nên bà Liên thỏa thuận mua 5 con kỳ đà với giá 2.500.000 đồng. Sau khi bán 5 con kỳ đà, người đàn ông lạ mặt gửi 12 con còn lại cho bà Liên để chiều quay lại lấy, nhưng sau đó không quay lại nữa.

17 con kỳ đà đã được lực lượng chức năng thu giữ
17 con kỳ đà đã được lực lượng chức năng thu giữ

Sáng 5/1/2021, Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra khu vực chăn nuôi phía sau nhà anh Quyết (con trai bà Liên) phát hiện và lập biên bản về hành vi nuôi, nhốt 17 cá thể kỳ đà vân, tổng trọng lượng 27 kg. Tại thời điểm kiểm tra, bà Liên đang ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, người thân của bà Liên cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số lượng kỳ đà trên, nên lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ tang vật.

Theo kết luận giám định của các cơ quan chức năng, 17 cá thể kỳ đà vân có tên khoa học là Varanus nebulosus, thuộc lớp bò sát (Reptilia) trong nhóm IB nằm trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

“Căn cứ các quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 244 Bộ luật Hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cư Jút quyết định truy tố bà Liên với mức án từ 10 - 15 năm tù về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”, ông Đông nói.

Tin cùng chuyên mục
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc, khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.