Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đánh giá hoạt động của bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn tại tỉnh Cao Bằng

Thúy Hồng - 19:47, 06/04/2021

Ngày 6/4, tại tỉnh Cao Bằng, Đoàn công tác của Ban Quản lý Dự án 585 (Bộ Y tế) và Quỹ thiện tâm (Tập đoàn VinGroup) đã có buổi làm việc với Sở Y tế và các đơn vị liên quan của tỉnh Cao Bằng, nhằm đánh giá hoạt động của bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn.


Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Thực hiện Dự án 585 về “Thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn", trong giai đoạn 2017-2020, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có 49 bác sỹ được cử đi học chuyên khoa I tại các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hạ Lang, Thạch An, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Trùng Khánh. Tiếp nhận 05 bác sỹ tình nguyện về công tác tại 4 huyện: Hà Quảng, Bảo Lạc, Thạch An, Hạ Lang.

Bà Vương Thị Tuyên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cho biết: Đội ngũ bác sỹ trẻ tham gia Dự án 585 đã áp dụng các kiến thức chuyên môn được đào tạo vào khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh tại nơi công tác, tạo điều kiện cho Nhân dân các huyện nghèo được tiếp cận với các tiến bộ kỹ thuật mới trong xét nghiệm, mổ nội soi…

Theo bà Tuyên, trong giai đoạn tới, qua tổng hợp, rà soát nhu cầu đào tạo bác sỹ trẻ chuyên khoa I, tỉnh Cao Bằng có 51 bác sỹ có đủ điều kiện đăng ký tham gia Dự án 585. "Tỉnh Cao Bằng rất mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ đào tạo các bác sỹ thuộc nhiều chuyên khoa, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn". 

Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Phạm Văn Tác, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), Giám đốc Dự án 585 cho biết: Qua 8 năm triển khai Dự án 585, đã có 310 bác sỹ tại các địa phương cử đi đào tạo, nâng cao trình độ; 44 bác sỹ ở bệnh viện tuyến Trung ương tình nguyện về công tác tại các huyện khó khăn.  

"Việc nâng cao trình độ, bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng khó khăn luôn được ngành Y tế quan tâm. Điều này, góp phần giúp Nhân dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng ngay tại nơi mình sinh sống, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên", ông Tác nhấn mạnh. 

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo đã khảo sát, lấy ý kiến của ngành y tế và các bác sỹ sẽ tham gia Dự án 585 thời gian tới để sát với nhu cầu thực tế của từng địa phương.