Một hố khai quật khảo cổ tại Thành Nhà Hồ. (Ảnh: Quỳnh Trâm)Dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2025 - 2027) tập trung vào các hạng mục: Xây dựng khu trưng bày khảo cổ điện Hoàng Nguyên; tu bổ, phục hồi Hào thành phía Nam dài 1.448m; chống thấm Cổng Nam; tu bổ đường Hoàng Gia với tổng chiều dài hơn 615m; cải tạo giao thông nội bộ, cây xanh, điện chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật.
Giai đoạn 2 (2027 - 2028) sẽ phục hồi, tôn tạo các công trình trọng điểm như Đông Thái Miếu, Tây Thái Miếu và cầu Nam Thành.
UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, phối hợp với địa phương giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Sau khi hoàn thiện, tỉnh sẽ gửi báo cáo tới Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam để thông báo chính thức cho Trung tâm Di sản thế giới.
Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ. (Ảnh: Quỳnh Trâm)Theo ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ, dự án bảo tồn không chỉ cấp thiết để gìn giữ di sản đang xuống cấp, mà còn góp phần khẳng định cam kết của Việt Nam trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nhân loại, đồng thời tạo nền tảng phát triển du lịch bền vững.
Thành Nhà Hồ được xây dựng từ thế kỷ XIV với kỹ thuật kiến trúc đá độc đáo, hiếm có. Năm 2011, công trình được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.