Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Đi tìm con đường mới cho du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu và vùng Đông Nam Bộ

Lê Vũ - Bảo Trần - 17:30, 09/06/2023

Đây là chủ đề của Hội thảo do Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức ngày 9/6, nhằm tìm kiếm những giải pháp mới, hiệu quả, thiết thực cho việc phát triển du lịch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và vùng Đông Nam Bộ.

Hội thảo “Đi tìm con đường mới cho du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu và vùng Đông Nam Bộ” thu hút đông đảo chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tham dự
Hội thảo “Đi tìm con đường mới cho du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu và vùng Đông Nam Bộ” thu hút đông đảo chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tham dự

Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch; đại diện lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; các chuyên gia du lịch - văn hóa và hơn 100 đại biểu đại diện Hiệp hội Du lịch, cơ quan xúc tiến du lịch, doanh nghiệp lữ hành... đến từ các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Theo đó, các tham luận chia sẻ tại Hội thảo đều nhận định Bà Rịa - Vũng Tàu và vùng Đông Nam Bộ là khu vực giàu tài nguyên du lịch. Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh du lịch biển duy nhất của vùng. Địa danh Cap Saint Jacques quen thuộc với giới thượng lưu trong hơn nửa đầu thế kỷ 20. Các tỉnh trong khu vực có đầy đủ mũi nhọn văn hóa, lịch sử, rừng, sinh thái, mua sắm… Thế nhưng sản phẩm mới, sản phẩm đặc trưng, có chiều sâu chưa nhiều, chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của du khách.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã hiến nhiều kế hay cho du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu và toàn vùng. Với thế mạnh của mình, Bà Rịa - Vũng Tàu cần kết nối khai thác các khu du lịch sinh thái tại các vùng lân cận, các loại hình du lịch trải nghiệm, về nguồn mang tính giáo dục, tạo cảm giác mới mẻ cho du khách; phát triển các dịch vụ phố đi bộ, ẩm thực về đêm, đồng thời xây dựng lại thương hiệu du lịch tỉnh.

Các đại biểu đã hiến nhiều kế hay cho phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ nói chung, Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng
Các đại biểu đã hiến nhiều kế hay cho phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ nói chung, Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng

Bên cạnh đó, mỗi địa phương trong khu vực cần có những sản phẩm du lịch đặc sắc bổ sung cho nhau nhằm tạo ra chuỗi giá trị trong liên kết du lịch, đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách. Tăng cường quảng bá du lịch vùng và đặc thù của từng nơi, thay vì quảng bá du lịch riêng của từng địa phương. Thống nhất chung chính sách với các địa phương trong khuyến khích, ưu đãi doanh nghiệp đầu tư du lịch, du lịch lữ hành theo chuỗi liên tỉnh...

Hợp tác, liên kết phát triển kinh tế du lịch vùng, khu vực không những đem lại lợi ích phát triển du lịch cho mỗi địa phương, mà còn hỗ trợ, bổ sung sản phẩm du lịch cho nhau, tạo ra các chuỗi sản phẩm, dịch vụ hoàn chỉnh. Thông qua hợp tác, liên kết các địa phương trong vùng, khu vực cùng trao đổi, hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tạo ra những sản phẩm du lịch chất lượng cao, mang tính đặc thù, tạo hình ảnh và thương hiệu chung của cả vùng, khu vực.

Tin cùng chuyên mục
Sa Pa khắc phục hậu quả thiên tai, chào đón du khách trở lại

Sa Pa khắc phục hậu quả thiên tai, chào đón du khách trở lại

UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã chính thức thông báo khôi phục hoạt động của các khu, điểm du lịch trên địa bàn thị xã. Theo đó, khu du lịch cáp treo Fansipan Legend đã khôi phục từ ngày 13/9. Các khu, điểm du lịch như Thác Bạc, Vườn đá Tả Phìn, Thung lũng xanh, Vườn hồng mộng mơ, Suối Vàng - thác Tình Yêu, Hàm Rồng, Cát Cát đã khôi phục từ ngày 14/9. Các điểm: Đồi Hoa hồng cổ, thung lũng Mường Hoa, Sín Chải tiếp tục theo dõi tình hình.