Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

“Điểm tựa” của đồng bào khu vực biên giới biển Trà Vinh

Như Tâm - 08:17, 15/11/2023

Nhiều phong trào, mô hình, cách làm hay để giúp đồng bào DTTS khu vực biên giới biển thoát nghèo tiếp tục được lan tỏa; 100% xã khu vực biên giới đã về đích nông thôn và nông thôn mới nâng cao...là những kết quả nổi bật, mà trong đó có nhiều công sức đóng góp của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Trà Vinh. Nhiều năm qua, cùng với việc tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, lực lượng BĐBP tỉnh Trà Vinh đã trở thành "điểm tựa"của đồng bào khu vực biên giới biển Trà Vinh

BĐBP tỉnh Trà Vinh trao bảng tượng trưng bò giống của mô hình
BĐBP tỉnh Trà Vinh trao bảng tượng trưng hỗ trợ bò giống cho người dân

Tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở

Trà Vinh là tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL có tỷ lệ đồng bào Khmer cao nhất khu vực chiếm gần 32% dân số của tỉnh. Toàn tỉnh có 143 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer với khoảng 3.371 chư tăng. Đồng bào Khmer đại đa số theo Phật giáo Nam tông Khmer, ngôi chùa Khmer và sư sãi, là cả niềm tự hào và tôn kính của đồng bào dân tộc Khmer.

Đại tá Đỗ Hữu Lộc, Chính uỷ BĐBP tỉnh Trà Vinh cho biết: Đối với đồng bào Khmer, các vị sư sãi, Người có uy tín có vị trí rất quan trọng đối với đồng bào dân tộc Khmer. Do vậy, để làm tốt công cuộc xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc, thời gian qua, lực lượng đã chủ động thông qua các vị  để tổ chức tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam; các hiệp định, hiệp nghị, quy chế khu vực biên giới biển; chấp hành tốt các chủ trương của địa phương về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia.

Kết quả, lực lượng đã tổ chức tuyên truyền đến đồng bào khu vực biên giới biển được 523 cuộc, có 1.046 lượt người dự; đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS về công tác dân tộc, chính sách dân tộc như: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS-MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam được 46 cuộc, có 2.309 lượt người tham dự.

Tập huấn Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mớ được  11 lớp, với 1.000 lượt cán bộ, Nhân dân tham gia; hướng dẫn, vận động trên 99% hộ gia đình, 100% tổ tự quản, tổ tàu thuyền đăng ký tham gia thực hiện phong trào.

BĐBP tỉnh Trà Vinh trao nhà nhân ái và học bổng " Nâng bước em đến trường " cho hộ đồng bào dân tộc Khmer
BĐBP tỉnh Trà Vinh trao nhà nhân ái và học bổng " Nâng bước em đến trường " cho hộ đồng bào dân tộc Khmer

Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến lưu ý của đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh tại Hội nghị sơ kết quý I năm 2023 về việc, các đồn Biên phòng cần tăng cường tham gia cùng địa phương trong vấn đề hòa giải ở cơ sở. Theo đó, tháng 6 vừa qua, Đảng ủy Bộ chỉ huy BĐBP Trà Vinh đã chọn Đồn Biên phòng (ĐBP) Long Vĩnh để triển khai mô hình “Khéo hòa giải ở cơ sở”. 

Với đặc thù địa bàn đóng quân có đông đồng bào dân tộc Khmer, chúng tôi cử cán bộ Đồn biết tiếng dân tộc tham gia, sau 3 tháng triển khai đã hoà giải thành công các vụ tranh chấp dân sự tại địa phương. Đáng chú ý là, có nhiều trường hợp đồng bào trên KVBG đã tìm đến các thành viên của tổ “ Khéo hoà giải cơ sở” nhờ tư vấn pháp luật. 

" Đảng uỷ BĐBP đã chỉ đạo các ĐBP trên KVBG đến học tập, chia sẻ kinh nghiệm mô hình này, sau đó sẽ có đánh giá và ghi nhận những góp ý chung về mô hình để triển khai thực hiện với hiệu quả cao nhất để nhân rộng mô hình, góp phần tăng cường sự đoàn kết trong Nhân dân, giảm bớt các vụ việc phải đưa ra các cơ quan Nhà nước giải quyết hoặc khiếu kiện vướt cấp kéo dài”,  Đại tá Đỗ Hữu Lộc chia sẻ.

Đồn biên phòng Long Vĩnh phối hợp cùng Ban quản trị chùa Khmer thực hiện công tác tuyên truyền , vận động đồng bào KVBG tích cực cùng chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG
Đồn biên phòng Long Vĩnh phối hợp cùng Ban quản trị chùa Khmer thực hiện công tác tuyên truyền , vận động đồng bào KVBG tích cực cùng chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG

Cùng đồng bào vươn lên phát triển

Trong năm 2023, thực hiện chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân biên giới”, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đã cử 31 tổ công tác, với 63 đồng chí xuống địa bàn ăn tết cùng Nhân dân. Tổ chức 8 đoàn thăm, chúc tết 4 huyện, thị và 11 xã, thị trấn biên giới. Bộ Tư lệnh BĐBP gửi tặng quà 4 cháu học sinh có thành tích xuất sắc trong 5 năm học tập, rèn luyện, mỗi phần quà 1 triệu đồng. Hằng tháng phân công 45 cán bộ, đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ ấp, khóm trên địa bàn; Phân công 53 đảng viên đồn BP phụ trách 196 hộ gia đình trên khu vực biên giới. Qua đó, triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ góp phần thoát nghèo cho 5 hộ.

Cạnh đó, thực hiện nhóm mô hình “Dân vận khéo” đơn vị hỗ trợ gạo, dụng cụ học tập cho học sinh, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội ở địa phương. Đặc biệt, Đồn Biên phòng Long Vĩnh hỗ trợ thực hiện mô hình “con bò 1.000 đồng”, được 4 con bò giống (tiền bò, tiền xây dựng chuồng trại tổng trị giá 84 triệu đồng), hỗ trợ quà phụ nữ nghèo 5 triệu đồng; phối hợp nhà trường quan tâm, giúp đỡ 4 học sinh Chương trình “Nâng bước em tới trường”, đơn vị đã trao 24 triệu đồng cho các em trên địa bàn xã.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy BĐBP và Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp vận động đồng bào tham gia “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào “Cựu chiến binh giảm nghèo, giúp nhau làm kinh tế” gắn với xây dựng nông thôn mới....

Ông Kiên Ninh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh nhìn nhận: Những việc làm cụ thể, thiết thực của lực lượng BĐBP nhiều năm qua, cũng chính là những nội thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị là Ban Dân tộc tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Trà Vinh, với mục tiêu tiếp tục củng cố lòng tin của đồng bào các DTTS với Đảng, Nhà nước; xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân gắn bó mật thiết. Đặc biệt, hai đơn vị cùng chung tay triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG theo nội dung phối hợp đã ký kết, góp phần cùng chính quyền địa phương, Nhân dân làm thay đổi diện mạo KVBG, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Tin cùng chuyên mục
Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Lạm thu phí tham quan di tích, danh lam thắng cảnh; khâu tổ chức phân luồng kém dẫn đến tình trạng nhốn nháo, lộn xộn, tắc nghẽn trên đường lên tham quan di tích; cáp treo quá tải nhưng nhà ga vẫn tiếp tục bán vé để mặc du khách xếp hàng đợi cả vài tiếng đồng hồ… Đây là thực trạng đã và đang diễn ra nhiều năm nay tại không ít điểm tham quan di tích, danh lam thắng cảnh ở Việt Nam khiến du khách không khỏi bức xúc, thất vọng.