Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Điểm tựa để thoát nghèo

PV - 10:52, 21/10/2022

Để giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có nhiều việc làm cụ thể, giúp nhiều chị em phụ nữ nhất là phụ nữ DTTS thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

Đang chăm sóc đàn bò, thấy đoàn Hội LHPN xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc tới thăm, bà Lý Thị Hồng (dân tộc Chơ Ro) là hội viên phụ nữ nghèo tại ấp Tân Rú, nói: Năm 2017, nhờ Hội LHPN hỗ trợ, ban đầu tặng 2 con bò giống lại còn giúp vay 50 triệu đồng để phát triển kinh tế, gia đình mua thêm 2 con bò nữa về nuôi. Từ đó lại nay tôi đã có 8 con bò giống trị giá cả trăm triệu đồng. Mỗi năm bán 2 con bò, được gần 30 triệu đồng. Nhờ vậy gia đình tôi dần ổn định cuộc sống. “Cứ đà này gia đình tôi sẽ thoát nghèo sớm!”, bà Hồng vui vẻ chia sẻ.

Gia đình bà Hồng từng bước ổn định cuộc sống là tín hiệu khả quan bước đầu của mô hình hỗ trợ sinh kế cho chị em thoát nghèo, ổn định cuộc sống của Hội LHPN xã Phước Tân.

Bà Tồng Thị Trừ (dân tộc Chơ Ro) hội viên phụ nữ xã Bàu Lâm chăm sóc đàn dê của gia đình
Bà Tồng Thị Trừ (dân tộc Chơ Ro) hội viên phụ nữ xã Bàu Lâm chăm sóc đàn dê của gia đình

Những năm trước đây, điều kiện kinh tế của gia đình bà Tồng Thị Trừ (dân tộc Chơ Ro) tổ 3, ấp 1, xã Bàu Lâm rất khó khăn. Được các cấp hội phụ nữ quan tâm, năm 2019, gia đình bà được vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xuyên Mộc để phát triển kinh tế. Với số tiền này, gia đình bà Trừ đầu tư mua dê sinh sản và đăng ký tham gia các lớp hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi dê tại địa phương. Sau nhiều năm cần cù, chịu khó, đến nay gia đình bà đã có 8 con dê sinh sản và bán được 6 con dê đực trị giá 30 triệu đồng. Khoản tiền tuy chưa nhiều, nhưng cũng giúp bà Trừ đỡ vất vả, từng bước ổn định cuộc sống, thoát cảnh nghèo.

Bà Lê Thị Thanh Sang - Chủ tịch Hội LHPN xã Bàu Lâm cho biết: Xã Bàu Lâm chủ yếu là đồng bào DTTS. Để giúp chị em phát triển kinh tế, Hội đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, nhằm nắm rõ được nhu cầu phát triển kinh tế của từng chị em. Ngoài ra, Hội khuyến khích, hỗ trợ chị em thành lập Tổ phụ nữ góp vốn xoay vòng. Tổ được thành lập từ năm 2017, với 30 hội viên tham gia. Mỗi hội viên đóng góp từ 50 đến 100.000 đồng/tháng, đến nay, số tiền tiết kiệm đã được nâng lên đáng kể. Những chị nào gặp khó khăn hay cần vay vốn, thì đăng ký để được nhận tiền trước và không tính lãi.

Với quan điểm “trao cần câu”, các hoạt động hỗ trợ sinh kế luôn được các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Xuyên Mộc chú trọng. Trong đó, tập trung vào việc hỗ trợ sinh kế gắn với động viên, tuyên truyền để chị em hội viên phát huy tính chủ động, dám nghĩ dám làm; vươn lên làm giàu cho bản thân mà còn hỗ trợ những hội viên yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cùng phát triển.

Theo bà Phan Thị Mỹ Dung - Chủ tịch Hội LHPN huyện Xuyên Mộc, nhìn chung đời sống phụ nữ nhất là phụ nữ DTTS đã khởi sắc đáng kể so với những năm trước. Việc hỗ trợ sinh kế cũng như vay vốn là giải pháp hiệu quả, giúp chị em thay đổi cách nghĩ, cách làm.

Thời gian tới, Hội tiếp tục vận động các nguồn lực khác nhau giúp đỡ hội viên phụ nữ gặp khó khăn vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó là vận động hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, thực hiện các cuộc vận động “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Huyện Xuyên Mộc hiện có 744/22.816 hội viên phụ nữ DTTS. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 1.099 hội viên khá giúp 754 hội viên khó khăn 7 chỉ vàng; 886 con, cây giống; 1.248 ngày công lao động. Hội LHPN huyện đã giúp 76 hộ gia đình hội viên thoát nghèo. Hội hiện có 4 mô hình tiết kiệm “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Tổ Phụ nữ tiết kiệm”, “Tổ Phụ nữ tương trợ”, “Phong trào nuôi heo đất” với 16.831 lượt phụ nữ tham gia, số tiền huy động được hơn 10 tỷ đồng giúp cho 2.666 hội viên.