Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thông tin đối ngoại đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 207 hỗ trợ đồng bào vùng biên tỉnh Quảng Nam

Xuân Hải - 06:20, 23/11/2023

Khu kinh tế quốc phòng (KT-QP) Tây Giang – Nam Giang (Quảng Nam) có phần lớn là đồng bào DTTS với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm trên 64%, đời sống của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Thực hiện Dự án “Phát triển kinh tế xã hội – Mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào DTTS và miền núi” thuộc Khu kinh tế quốc phòng (KT-QP) Tây Giang – Nam Giang (Quảng Nam), mới đây tại huyện Nam Giang, Đoàn KT-QP 207 đã tổ chức cấp cây giống, con giống giúp đồng bào vùng biên thoát nghèo.


(Ban CĐ- Tin CĐ THông tin đối ngoại): Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 207 hỗ trợ đồng bào vùng biên tỉnh Quảng Nam
Lãnh đạo Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 207 cấp tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt cho các hộ gia đình tham gia dự án. Ảnh: Hiến Pháp

Theo đó, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 207 đã cấp 96 con bò giống cho 96 hộ dân (41 hộ dân thuộc xã Chà Vành và 55 hộ dân thuộc xã La Dê) thuộc huyện Nam Giang.

Chia sẻ tại buổi cấp cây giống, con giống, Đại tá Đặng Quang Trung, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 207 cho biết, năm 2023, được sự quan tâm đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước về thực hiện Chương trình MTGQ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030, đơn vị đã chủ động xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật, thống nhất với cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện Nam Giang và Phước Sơn, khảo sát và xác định đối tượng thụ hưởng, các mô hình cần đầu tư để triển khai dự án. Việc đơn vị tiến hành cấp giống cây trồng và con vật nuôi nhằm giúp bà con nhân dân phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo và vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

(Ban CĐ- Tin CĐ THông tin đối ngoại): Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 207 hỗ trợ đồng bào vùng biên tỉnh Quảng Nam 1
Lãnh đạo Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 207 trao cây bưởi Da xanh 2 năm tuổi tặng người dân xã La Dê, huyện Nam Giang (QUảng Nam). Ảnh: Hiến Pháp

Trước đó, Đoàn đã cấp 55 con bò giống cho 55 hộ dân (20 hộ ở xã Chơ Chun và 35 hộ ở xã La Êê) và cấp 1.600 cây bưởi da xanh cho 8 hộ dân thuộc xã La Dê và15.000 cây sâm 7 lá (sâm thất diệp nhất chi hoa) cho 30 hộ xã Chơ Chun đều thuộc huyện Nam Giang, Quảng Nam. Đồng thời cấp phân bón, hỗ trợ vật tư giúp bà con xây dựng chuồng trại và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho bà con thuộc vùng dự án.

(Ban CĐ- Tin CĐ THông tin đối ngoại): Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 207 hỗ trợ đồng bào vùng biên tỉnh Quảng Nam 2
Đại tá Đặng Quang Trung – Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 207 cấp bò giống cho người dân thuộc xã Chà Vành, huyện Nam Giang (Quảng Nam). Ảnh: HIẾN PHÁP

Cùng với sự phối hợp hướng dẫn về mặt kỹ thuật của cán bộ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 207, Đại tá Đặng Quang Trung mong muốn cấp ủy, chính quyền và các cơ quan ban ngành của địa phương thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo để các mô hình dự án phát triển tốt. Từ đó, giúp bà con nhanh chóng vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài

Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài

Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động, tiếp nhận viện trợ và triển khai thực hiện các dự án, phi dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2023. Qua đó, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giúp các địa phương từng bước ổn định an sinh xã hội.