Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực quan trọng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Trọng Bảo - 15:30, 18/11/2023

Nhân dịp Ngày hội đại đoàn kết dân tộc, sáng 18/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và chung vui với bà con Nhân dân liên khu dân cư các bản thuộc xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu trong Ngày hội Đại đoàn kết. Cùng đi với Thủ tướng còn các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Lai Châu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Hầu A Lềnh cùng chung vui với bà con Nhân dân xã Sà Dề Phìn
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Hầu A Lềnh cùng chung vui với bà con Nhân dân xã Sà Dề Phìn

Sà Dề Phìn là xã vùng cao của huyện Sìn Hồ có 4 dân tộc anh em cùng chung sống, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 58,62%. Năm 2023, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể; tập trung tuyên truyền vận động nhân dân phát huy truyền thống, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết góp phần tích cực vào chương trình giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. 

Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo”; phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân trồng 1,7ha chè cổ, 55 ha cây ăn quả ôn đới, hơn 20ha cây đương quy...công tác xây dựng NTM được nhân dân hưởng ứng tích cực; phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư được thực hiện có hiệu quả, có 256 hộ gia đình văn hóa, trong đó có 47 hộ gia đình được công nhận đạt 3 năm liên tục; 7 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, 3/4 bản đạt bản văn hóa; truyền “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, “Xây dựng xã, đơn vị, trường học không có tội phạm ma túy và người nghiện ma túy”, gắn với nội dung Cuộc vận động toàn dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Thủ tướng thăm hỏi người dân xã Sà Dề Phìn
Thủ tướng thăm hỏi người dân xã Sà Dề Phìn

Phát biểu chung vui với bà con trong Ngày hội Đại đoàn kết, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và ghi nhận những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng mà cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Sà Dề Phìn đã đạt được trong thời gian qua.

Thủ tướng nhấn mạnh: Đoàn kết là truyền thống quý báu trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực quan trọng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trải qua 20 năm tổ chức, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp truyền thống tại các khu dân cư, đưa công tác Mặt trận về với cơ sở, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân, trong đó có Liên khu dân cư các bản thuộc xã Sà Dề Phìn. Ngày hội là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời, là một hoạt động cộng đồng thiết thực, sinh động, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần chính đáng của Nhân dân… Đây cũng là dịp biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển cộng đồng dân cư; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, động viên, khích lệ, hỗ trợ những hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 càng có ý nghĩa hơn khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029.

Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội và bà con Nhân dân xã Sa Dề Phìn tiếp tục chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, động viên, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên để có cuộc sống tốt đẹp hơn, ấm no hơn, hạnh phúc hơn. Các cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu nói chung, xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ nói riêng tiếp tục động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư. Cùng với đó, tập trung triển khai đúng tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn; thực hiện tốt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Thủ tướng thăm mô hình trồng sâm trên địa bàn xã Sà Dề Phìn
Thủ tướng thăm mô hình trồng sâm trên địa bàn xã Sà Dề Phìn

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng bà con sẽ phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống; tham gia xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh, ngày càng hiện đại… Cảnh giác với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; đoàn kết hơn nữa, trên dưới một lòng, thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh, theo hướng "nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh".

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho Đảng bộ tỉnh Lai Châu, huyện Sìn Hồ và Đảng bộ xã Sà Dề Phìn; trao tặng 10 nhà đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng cho các hộ gia đình trong xã; tặng thiết bị cho 2 đơn vị trường học của xã trị giá 200 triệu đồng…

Tin cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Ngày 28/12, tại Tp. Kon Tum (Kon Tum), Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”. Ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy Ban Dân tộc) và ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên.