Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Độc đáo Bức phù điêu dài 25m được làm từ 300kg muối ở Bạc Liêu

Minh Nhật - 17:10, 06/03/2025

Bức tranh phù điêu độc đáo được làm từ 300kg muối, quy mô hơn 100m2, phục vụ khách du lịch tại Festival Muối Việt Nam – Bạc Liêu năm 2025.

Bức tranh phù điêu làm từ 300kg muối trên cánh đồng muối huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu). Ảnh: TL
Bức tranh phù điêu làm từ 300kg muối trên cánh đồng muối huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu). Ảnh: TL

Sau thành công với cây đàn kìm cao hơn 4m được trưng bày tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Bạc Liêu, anh Hồ Chí Ân (ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) tiếp tục gây ấn tượng khi tạo nên bức tranh “Vươn khơi đón ánh bình minh” từ hạt muối ngay trên cánh đồng muối thuộc địa bàn xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải.

Bức tranh với thông điệp "Vươn khơi đón ánh bình minh" nhằm chào mừng Festival nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025. Tác phẩm dài 25m, rộng 5m, làm từ khoảng 300kg muối trắng, tạo hình trên một tấm bạt.

Theo anh Ân, tại Quảng trường Hùng Vương có cây đàn kìm làm bằng muối do mình thực hiện được nhiều người yêu thích. Từ tinh thần đó, anh làm thêm một bức phù điêu bằng muối ngay trên cánh đồng để người dân, du khách trải nghiệm thực tế. Bức tranh do 8 người làm, hoàn thành hôm qua sau một ngày thực hiện.

Điểm nổi bật của bức tranh, là hình ảnh đoàn thuyền đang ra khơi, trong đó có một thuyền lớn mang logo Festival Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025 ở giữa. Góc bên phải tranh là tia nắng mặt trời mang ý nghĩa thuyền ra khơi, kỳ vọng những điều tốt đẹp. Xung quanh là những sản vật của biển, như tôm, cua, cá...

Trước đó, anh Ân cũng là tác giả cây đàn kìm cao 4,1m, ngang 3,5m, làm từ khoảng 500kg muối. Tác phẩm này hoàn thiện sau 41 ngày với 10 nhân công.

Festival nghề muối Việt Nam- Bạc Liêu 2025 diễn ra ngày 6-8/3 tại TP Bạc Liêu và huyện Đông Hải, với hơn 800 khách mời, kinh phí thực hiện khoảng 15 tỷ đồng.

Bạc Liêu là nơi có diện tích muối lớn của cả nước với gần 1.400ha, ở đây có nghề sản xuất muối với bề dày hơn 100 năm. Năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận nghề muối ở tỉnh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Muối Bạc Liêu được sử dụng rộng rãi trong nước và xuất khẩu sang nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc...

Tin cùng chuyên mục
Về Ngọk Réo trải nghiệm văn hóa của người Xơ Đăng

Về Ngọk Réo trải nghiệm văn hóa của người Xơ Đăng

Trải qua bao khó khăn, vất vả, đồng bào Xơ Đăng ở xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà (Kon Tum) luôn chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, quê hương giàu đẹp. Tiếp nối các thế hệ đi trước, những nét đẹp văn hóa truyền thống trong cộng đồng hôm nay vẫn được gìn giữ và giờ đây đồng bào Xơ Đăng đã biết phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ấy với cảnh quan thiên nhiên để làm du lịch.