Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bản sắc và hội nhập

Độc đáo chợ phiên Mường Chon

An Yên - 15:17, 24/11/2020

Chợ phiên Mường Chon mỗi tháng họp một lần. Đến chợ, bà con các dân tộc Thái, Thổ, Khơ Mú, Đan Lai (nhóm địa phương của dân tộc Thổ)… nơi miền Tây xứ Nghệ không chỉ trao đổi hàng hóa, mà còn giao lưu, gắn kết, chia sẻ những giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc mình. Chợ phiên Mường Chon vừa được UBND huyện Con Cuông (Nghệ An) khai mạc vào sáng 22/11 tại xã Bình Chuẩn.

Lễ cắt băng khai mạc phiên chợ
Lễ cắt băng khai mạc phiên chợ

Bình Chuẩn là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Con Cuông, giáp ranh các huyện Tương Dương và Quỳ Hợp. Việc tổ chức khai mạc chợ phiên Mường Chon, được kì vọng sẽ là hoạt động nhằm khôi phục những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, đồng thời quảng bá giới thiệu các sản phẩm nổi tiếng của người dân miền Trà Lân (tên phủ xưa) và các vùng lân cận.

Những sản vật được bày bán tại chợ
Những sản vật được bày bán tại chợ

Tham gia chợ phiên lần thứ nhất có 40 gian hàng của các hộ kinh doanh và các xã trên địa bàn huyện và gần 2.000 du khách thập phương đến tham quan, mua bán sản vật địa phương. Phiên chợ đã giới thiệu đến du khách nhiều sản phẩm của người dân địa phương, 

Nổi bật nhất phiên chợ là không gian bày bán những mặt hàng thổ cẩm của đồng bào Thái; những sản phẩm ẩm thực như moọc, cải muối ống nứa, nậm pịa, lợn bản hấp lá chuối...  và rất nhiều mặt hàng nông sản khác do chính người dân làm ra. 

Việc mở chợ phiên Mường Chon đã góp phần làm sống dậy những nét sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Thái, Khơ Mú… ở huyện vùng cao này.

Du khách được đắm mình trong những hoạt động văn hóa của đồng bào Thái huyện Con Cuông
Du khách được đắm mình trong những hoạt động văn hóa của đồng bào Thái huyện Con Cuông

Điểm đặc biệt, là phiên chợ đã thực sự trở thành nơi giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết gắn bó của các dân tộc, gìn giữ, bảo tồn và tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đến du khách trong và ngoài tỉnh khi đến với mảnh đất Bình Chuẩn.

Thưởng chức nước chè đâm
Thưởng chức nước chè đâm

Chợ phiên Mường Chon khai trương được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, nâng cao đời sống Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tốt chức năng là nơi tiêu thụ sản phẩm cho sản xuất và cung ứng hàng hóa của Nhân dân 3 huyện Con Cuông, Quỳ Hợp và Tương Dương.

Phiên chợ còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của người dân trong vùng
Phiên chợ còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của người dân trong vùng

Đến với chợ phiên, du khách không chỉ được tham quan, mua sắm những sản phẩm do chính những người dân nơi đây sản xuất, mà còn được thưởng thức những nét văn hóa độc đáo được lưu giữ từ ngàn đời nay của đồng bào người Thái, được cùng tham gia các trò chơi dân gian như: chơi mặng, chọi gụ, đu xít...

Không chỉ có chơ phiên, đến với Mường Chon, du khách còn được hòa mình với dòng suối trong lành, bên cạnh những cánh đồng lúa vàng ruộm, những guồng nước ngày đêm cõng nước về ruộng. Và hấp dẫn hơn, du khách có thể đến tham quan hang Thẳm Tông để nghe núi rừng thì thào về một mối tình đẹp và trắc trở đã đi vào truyền thuyết.

Tin cùng chuyên mục
Rối nước -“Hiện thân” sống động của những giá trị nhân sinh trong đời sống tinh thần nơi làng quê

Rối nước -“Hiện thân” sống động của những giá trị nhân sinh trong đời sống tinh thần nơi làng quê

Tiếng trống, tiếng mõ rộn rã thúc giục từng hồi, những đợt pháo thăng thiên, pháo mở cờ ngoạn mục vang lên, từng con rối bắt đầu được thổi hồn, thoát ẩn thoát hiện tài tình trên mặt nước. Dưới mái thủy đình ngói đỏ cong cong, múa rối nước chính là kho tàng lưu giữ nét văn hóa dân gian Bắc Bộ, là “hiện thân” sống động của những giá trị nhân sinh trong đời sống tinh thần, của những làng quê vùng đồng bằng sông Hồng.