Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Đồng bào Thái lên tiếng về công trình “Nhà sàn úp ngược” dự kiến xây dựng tại Nghĩa Lộ

Hiếu Anh -Hải Phong - 18:56, 19/07/2021

Vào tháng 8/2020, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư BG Group (đơn vị thành viên của Tập đoàn APEC) tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu đô thị thương mại du lịch Apec Golden Valley Mường Lò tại thị xã Nghĩa Lộ. Đáng chú ý, sau khi chủ đầu tư công bố những hình ảnh thiết kế của dự án, trong đó có công trình nhà sàn úp ngược, nhiều người dân tộc Thái đã bức xúc cho rằng, thiết kế này vi phạm vào điều cấm kỵ trong văn hóa của đồng bào

Các đơn vị thực hiện nghi thức khởi công công trình Khu đô thị thương mại du lịch Apec Golden Valley Mường Lò (nguồn Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Yên Bái)
Các đơn vị thực hiện nghi thức khởi công công trình Khu đô thị thương mại du lịch Apec Golden Valley Mường Lò (Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Yên Bái)

Trên Website của mình, Tập đoàn Apec giới thiệu “Nằm tại thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) là cung đường kết nối những điểm du lịch tự nhiên và văn hóa nổi tiếng của vùng Tây Bắc, Apec Golden Valley Mường Lò, mang trên mình sứ mệnh kiến tạo nên một khu đô thị du lịch điển hình của Tây Bắc, mang trong đó hơi thở văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc nơi đây; đồng thời kết tinh những nét đẹp tinh hoa nhất của thiên nhiên vùng núi phía Tây Việt Nam, tạo nên một điểm đến thơ mộng, đắm say lòng người, một “Tây Bắc thu nhỏ” giữa lòng Nghĩa Lộ.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng bày tỏ “kiến tạo nên một khu đô thị đẳng cấp nhất thị xã Nghĩa Lộ, một “Ciputra của Nghĩa Lộ”, làm đẹp thêm vẻ đẹp của nơi đây, tạo nên không gian sống riêng cao cấp và tiện nghi cho giới tinh hoa Nghĩa Lộ”.

Sẽ rất phấn khởi trước cơ hội phát triển của vùng đất này, nếu như trong các hạng mục của dự án đã công bố, không có công trình “nhà sàn úp ngược” đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều và bức xúc của đồng bào Thái. Bởi, chủ đầu tư từng nhấn mạnh dự án “mang trong đó hơi thở văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc nơi đây”, nhưng  chính đồng bào dân tộc nơi đây lại đang có những ý kiến trái chiều.

Ông Lò Văn Biến, bản Cang Nà, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, người được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” năm 2015 cho biết: Việc xây dựng nhà sàn úp ngược trên đất của người Thái, là hoàn toàn không được. Bởi người Thái rất kiêng điều này, 1 cái cột ngược thôi còn không được, huống chi là cả cái nhà úp ngược. Theo quan điểm của người Thái, về mặt tâm linh, những người xây dựng trực tiếp, có thể không sao nhưng con cháu, bố mẹ họ có thể bị ảnh hưởng. Bởi vậy, ở đâu trên trái đất này có người Thái thì không thể có cái nhà sàn úp ngược như thế.

Còn bà Cầm Trang Thơ, Trưởng Ban liên lạc cộng đồng người Thái tại Hà Nội cũng bày tỏ bức xúc: “Ngôi nhà sàn úp ngược là phạm vào điều tối kỵ của người Thái, lại ở đất tổ của người Thái, thì điều này càng không được phép xảy ra. Làm du lịch chính là một hình thức quảng bá, dựa vào văn hóa mới làm du lịch được. Do đó, nên quảng bá văn hóa dựa vào thuần phong mỹ tục của vùng miền, phát huy những cái tốt đẹp, đừng biến tấu, biến thái văn hóa bản địa.” 

Bà Trang Thơ cho biết thêm: “Nhà là phải có nóc, nhà lộn ngược thể hiện thiếu hiểu biết, thiếu thẩm mỹ”.

Hình ảnh thiết kế “nhà sàn úp ngược” mà chủ đầu tư công bố
Hình ảnh thiết kế “Nhà sàn úp ngược” mà chủ đầu tư công bố

Trao đổi vấn đề này với Báo Dân tộc và Phát triển, đại diện Truyền thông của Tập đoàn Apec cho biết: “Về hạng mục này (nhà sàn úp ngược - pv) trước đây, trong những buổi báo cáo, bao gồm đại diện của thị xã và sở ban ngành, chúng tôi không nghe bất cứ phản ánh nào. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch 1/500 và hiện các công ty đang thực hiện theo đúng quy hoạch”.

Thiết nghĩ, dự án Khu đô thị thương mại du lịch Apec Golden Valley Mường Lò xây dựng trên đất tổ tiên của người Thái, trước hết cần lắng nghe và tôn trọng văn hóa của người dân tộc Thái. Cơ quan chức năng cũng cần phải cân nhắc điều này khi phê duyệt dự án.

Báo Dân tộc và Phát triển sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và thông tin tới bạn đọc trong thời gian tới. 

Theo thông tin từ Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Yên Bái, Dự án Khu đô thị thương mại du lịch Apec Golden Valley Mường Lò, có quy mô xây dựng 283 căn biệt thự, nhà ở liền kề, nhà phố thương mại và khách sạn 6 tầng đạt tiêu chuẩn 3 sao, cùng với tổ hợp công trình công cộng, thương mại và dịch vụ tiện ích trên diện tích 16 ha, với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2022.