Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đồng chí Lê Minh Khái vui hội Đại đoàn kết cùng bà con Giá Rai, Bạc Liêu

PV - 06:10, 13/11/2022

Chiều 12/11, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Đồng chí Lê Minh Khái cùng lãnh đạo MTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh VGP/Trần Mạnh
Đồng chí Lê Minh Khái cùng lãnh đạo MTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Cùng dự còn có đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu; đồng chí Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại Ngày hội, ông Sơn Dũng, Bí thư Chi bộ khóm I, cho biết: Địa bàn khóm 1, Phường 1 được xác định là khóm trung tâm của thị xã Giá Rai, có các cơ quan Đảng, chính quyền của thị xã đóng trên địa bàn.

Khóm 1 rộng 110ha, nhân dân chủ yếu sống bằng nghề kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản. Khóm có có gần 1.200 hộ thuộc các tộc người: Kinh, Khmer, Hoa, Tày và Mường. Toàn khóm có 27 hộ nghèo, có 49 hộ cận nghèo.

Bà con khu dân cư khóm I, Phường I, thị xã Giá Rai dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh VGP/ Trần Mạnh
Bà con khu dân cư khóm I, Phường I, thị xã Giá Rai dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh VGP/ Trần Mạnh

Hưởng ứng các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam và của thị xã Giá Rai, bà con khóm I đã phát huy tinh thần đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng khu dân cư văn hóa; tuyên truyền phổ biến pháp luật; trao đổi kinh nghiệm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng từ các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; chung sức hỗ trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai;… Đặc biệt bà con đã chung sức, chung lòng cùng chính quyền vượt qua đại dịch COVID-19, góp phần cùng địa phương và cả nước trở lại trạng thái bình thường mới.

Trong công tác phát triển kinh tế, địa phương cũng đã kết hợp các ngân hàng cho 288 lượt hộ trong khóm vay với số tiền gần 8,4 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình, giảm tỷ lệ hộ nghèo tăng hộ khá giàu của khóm.

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", trong năm 2022 đã công nhận mới 6 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, nâng tổng số đến nay có 1.111 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, chiếm gần 94%, khóm cũng được cấp trên công nhận khóm đạt chuẩn văn hóa nhiều năm qua.

Đồng chí Lê Minh Khái: "Xây dựng quê đẹp, quê giàu là để cho chính chúng ta hưởng thụ". Ảnh VGP/Trần Mạnh
Đồng chí Lê Minh Khái: "Xây dựng quê đẹp, quê giàu là để cho chính chúng ta hưởng thụ". Ảnh VGP/Trần Mạnh

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Lê Minh Khái cho biết: Thời gian qua, mặc dù đất nước ta gặp không ít những khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội và MTTQ Việt Nam, sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tâm, hiệp lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Có được những thành tựu đó, Đảng và Chính phủ đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong Nhân dân, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể đã tích cực thực hiện các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Mặt trận đã tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chất lượng phản biện xã hội đối với một số dự án luật quan trọng được nâng lên.

"MTTQ Việt Nam thực sự là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cầu nối tin cậy giữa Nhân dân với các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp", đồng chí Lê Minh Khái khẳng định.

Đồng chí Lê Minh Khái tặng tỉnh Bạc Liêu 10 căn nhà "Đại đoàn kết". Ảnh VGP/Trần Mạnh
Đồng chí Lê Minh Khái tặng tỉnh Bạc Liêu 10 căn nhà "Đại đoàn kết". Ảnh VGP/Trần Mạnh

Là một người con của quê hương Bạc Liêu, đồng chí Lê Minh Khái bày tỏ phấn khởi: Thực hiện lời dạy của Bác, các tổ chức đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang phục hồi sau những tác động tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sáng tạo, hiệu quả của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Bạc Liêu, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu đã khởi sắc và phát triển ở hầu hết các lĩnh vực.

Đồng chí Lê Minh Khái đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới; triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX đã đề ra.

Đồng chí Lê Minh Khái tặng quà, động viên các hộ nghèo. Ảnh VGP/Trần Mạnh
Đồng chí Lê Minh Khái tặng quà, động viên các hộ nghèo. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Đồng chí Lê Minh Khái mong muốn bà con nhân dân trong khóm I, Phường I, cùng bà con thị xã Giá Rai, Bạc Liêu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại.

"Xây dựng quê đẹp, quê giàu là để cho chính chúng ta hưởng thụ", đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Minh Khái tặng quà cho khu dân cư khóm I. Ảnh VGP/Trần Mạnh
Đồng chí Lê Minh Khái tặng quà cho khu dân cư khóm I. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Nhân dịp này, đồng chí Lê Minh Khái đã trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 500 triệu đồng cho người dân tỉnh Bạc Liêu, tặng khu dân cư khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai 1 phần quà và tiền mặt.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 5 phần quà cho hộ nghèo, mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu tặng 22 phần quà cho người dân địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Nhân dân các dân tộc huyện Buôn Đôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững

Nhân dân các dân tộc huyện Buôn Đôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững

Ngày 17/4, UBND huyện Buôn Đôn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện Buôn Đôn lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có ông Điểu Mưu - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Dân tộc địa phương (Ủy Ban Dân tộc); bà H’Yâo Knul - Trưởng Ban Dân tộc, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội DTTS tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, năm 2024; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện và 148 đại biểu tiêu biểu của 29 thành phần dân tộc, đại diện cho hơn 35.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.