Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tìm trong di sản

Đồng Nai: Truyền dạy hát dân ca Châu Mạ và Xtiêng

PV - 11:19, 13/07/2022

Trung tâm Văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng xã Tà Lài, huyện Tân Phú (Đồng Nai) vừa tổ chức khai giảng lớp dạy hát nhạc dân ca Châu Mạ và Xtiêng năm 2022 cho các em thiếu nhi đồng bào DTTS ấp 4, xã Tà Lài.

Dân ca, dân vũ là hoạt động không thể thiếu trong đời sống của đồng bào Xtiêng. (Ảnh minh họa)
Dân ca, dân vũ là hoạt động không thể thiếu trong đời sống của đồng bào Xtiêng. (Ảnh minh họa)

Hơn 30 em thiếu nhi được chị Ka Ngọc Hương (ngụ ấp 4, xã Tà Lài) hướng dẫn hát 20 bài dân ca các dân tộc Châu Mạ và Xtiêng do nhạc sĩ Trần Viết Bính sưu tầm và biên soạn. Chương trình được tổ chức lồng ghép với thời gian ôn tập Hè cho các em thiếu nhi trên địa bàn.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng xã Tà Lài Nguyễn Thị Ánh Tuyết, hoạt động truyền dạy hát dân ca cho con em đồng bào DTTS sẽ được Trung tâm phối hợp với Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực tổ chức thường niên trong dịp Hè. Qua đó, giáo dục cho các em thiếu nhi về bản sắc văn hóa của dân tộc; gìn giữ, phát huy giá trị của dân ca các dân tộc, không để bị mai một trong đời sống.

Tin cùng chuyên mục
Kon Tum: Bảo tồn và phát huy giá trị kho tàng văn hóa dân gian

Kon Tum: Bảo tồn và phát huy giá trị kho tàng văn hóa dân gian

Kon Tum vùng đa dạng và phong phú về bản sắc văn hóa, với 43 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, có 7 DTTS tại chỗ gồm: Ba Na, Xơ Đăng, Gié Triêng, Gia Rai, Brâu, Rơ Măm, Hrê. Cộng đồng các DTTS tại chỗ trên địa bàn đang sở hữu một kho tàng văn hóa dân gian vô cùng phong phú, sinh động…