Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Dự án 500 tỷ đồng thi công không phép ở Hòa Bình: Liệu chính quyền có "bật đèn xanh"?

Thiên An - 00:59, 25/12/2020

Mặc dù chưa được cấp có thẩm quyền cấp các thủ tục pháp lý như: Giấy phép xây dựng, chưa có hồ sơ thiết kế - thi công, chưa được chấp thuận về việc san - hạ mặt bằng đối với dự án… Tuy nhiên, Công ty cổ phần Tây phương cực lạc đã ồ ạt thi công dự án Viện dưỡng lão và Công viên tâm linh vĩnh hằng trên địa bàn xã Mông Hóa, TP. Hòa Bình.

Công ty CP Tây phương cực lạc vẫn ồ ạt thi công dù đã bị yêu cầu dừng triển khai dự án.
Công ty CP Tây phương cực lạc vẫn ồ ạt thi công dù đã bị yêu cầu dừng triển khai dự án.

Dự án đầu tư xây dựng Viện dưỡng lão và Công viên tâm linh vĩnh hằng của Công ty Cổ phần Tây phương cực lạc, có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng; được UBND tỉnh Hòa Bình cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2013, phải hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa các công trình dự án vào khai thác từ tháng 12/2016.

Sau 4 năm chậm tiến độ, cách đây khoảng 2 tháng Công ty này đã đưa công nhân, máy móc, thiết bị đến khu vực xóm Ao Trạch, xã Mông Hóa, TP Hòa Bình ồ ạt thi công dự án. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, chủ đầu từ ồ ạt triển khai dự án, trong khi chưa đủ các thủ tục pháp lý, bất chấp yêu cầu dừng thi công của chính quyền địa phương.

Dự án này nằm cách quốc lộ 6 khoảng 500m, ở vị trí đồi cao khoảng 50m. Để có đường đi lên khu vực thi công, Công ty Cổ phần Tây phương cực lạc đã cho mở một con đường nhỏ từ quốc lộ 6 men theo sườn đồi rồi rào chắn bằng barie, công trình nhà điều hành cũng đã được xây dựng.

Người dân xã Mông Hóa cho biết, phía doanh nghiệp cho máy xúc, xe tải, nhiều công nhân… đến khu đất trên thi công được khoảng 2 tháng nay. Công trường hoạt động liên tục, rầm rộ cả ngày, đến 19 - 20h tối mới nghỉ. Doanh nghiệp đã san, hạ đồi được khoảng 3ha.

“Khi thấy doanh nghiệp ồ ạt thi công Lãnh đạo UBND xã Mông Hóa đã đến kiểm tra và phát hiện, dự án còn thiếu rất nhiều thủ tục pháp lý. Chính quyền xã đã yêu cầu doanh nghiệp dừng thi công, nhưng đơn vị không thực hiện nên đã có báo cáo UBND thành phố Hòa Bình”, Chủ tịch UBND xã Mông Hóa Nguyễn Xuân Phục cho biết.

Ngày 30/11/2020, thông tin từ UBND tỉnh Hòa Bình, ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND TP Hòa Bình, chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm những sai phạm tại dự án Viện dưỡng lão và Công viên tâm linh vĩnh hằng của Công ty Cổ phần Tây phương cực lạc.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, dù đã bị yêu cầu dừng san lấp, tuy nhiên những ngày vừa qua, Công ty  vẫn tiến hành việc san lấp, mở đường lên dự án.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 21/9/2020, UBND TP. Hòa Bình có Công văn số 2846/UBND-QLĐT về việc đồng ý cho Công ty Cổ phần Tây phương cực lạc sửa chữa, cải tạo đường giao thông trên địa bàn xóm Ao Trạch, khu vực dự án Viện dưỡng lão và Công viên tâm linh vĩnh hằng để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và Công ty.

Từ văn bản "bật đèn xanh" này của Chủ tịch UBND TP. Hòa Bình, Công ty Cổ phần Tây phương cực lạc đưa máy đến san ủi, mở đường từ quốc lộ 6 men theo sườn đồi vào khu vực thi công dự án. Ngay đầu đường vào, Công ty này cho bảo vệ canh gác và rào chắn bởi barie, chỉ người của công ty mới đi vào được khu vực thi công, không có người dân nào đến được khu vực này.

Phía bên trong dự án, dù chưa được cấp có thẩm quyền cấp các thủ tục pháp lý như: Giấy phép xây dựng, chưa có hồ sơ thiết kế - thi công, chưa được chấp thuận về việc san - hạ mặt bằng đối với dự án… nhưng Công ty  đã tiến hành san ủi, hạ đồi, múc đất…

Từ quốc lộ 6 nhìn lên phía đồi cao, nơi Công ty Cổ phần Tây phương cực lạc thi công dự án, có thể thấy rõ những ngọn đồi đã bị phá hủy toàn bộ hệ thống cây xanh, và thay vào đó là hình ảnh của những quả đồi bị múc đất nham nhở. Điều này khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc, kiến nghị các cấp chính quyền cần xử lý nghiêm việc Công ty Cổ phần Tây phương cực lạc đã “vượt mặt” các cơ quan có thẩm quyền và coi thường pháp luật.

Báo Dân tộc và Phát Triển sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm cơ sở thu mua, chế biễn gỗ keo trái phép

Thanh Hóa: Yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm cơ sở thu mua, chế biễn gỗ keo trái phép

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các địa phương khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để các cơ sở thu mua, chế biến gỗ keo tự phát hoạt động trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật mà không có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.