Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Xã Kim Liên, huyện Kim Thành (Hải Dương): Xây dựng trái phép vì chính quyền bao che?

Thanh An - 22:49, 12/06/2020

Xây dựng trái phép, xây dựng công trình trong hành lang an toàn giao thông… là thực trạng đáng báo động ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành (Hải Dương). Trong khi đó, chính quyền địa phương lại tỏ ra không biết, thậm chí có dấu hiệu tiếp tay cho sai phạm.

Trụ sở UBND xã Kim Liên mới hơn 10 giờ sáng đã đóng kín cửa.
Trụ sở UBND xã Kim Liên mới hơn 10 giờ sáng đã đóng kín cửa.

Xây nhà trên đất hành lang giao thông

Vừa qua, Báo Dân tộc và Phát triển nhận được kiến nghị của người dân xã Kim Liên, huyện Kim Thành, phản ánh, lãnh đạo UBND xã Kim Liên và UBND huyện Kim Thành đã “làm ngơ” cho rất nhiều hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Si, thôn Cổ Phục Bắc xây dựng quán tạm trái phép, công trình nhà ở kiên cố lấn chiếm hành lang giao thông Quốc lộ 5A.

Để xác minh thông tin, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã về xã Kim Liên để “mục sở thị” tình trạng vi phạm trật tự xây dựng và vi phạm an toàn hành lang giao thông. Tại chợ Si, theo tìm hiểu của phóng viên, đây là nơi được UBND xã Kim Lương (nay sáp nhập thêm xã Kim Khê thành xã Kim Liên) ký hợp đồng cho các hộ thuê đất làm ki ốt bán hàng dịch vụ; thời gian thuê là 15 năm (từ ngày 1/1/2005 - 31/12/2020).

Theo hợp đồng thuê thì các ki ốt chỉ được xây nhà cấp 4. Nhưng hiện nhiều ki ốt ở đây đã bị đập đi, xây nhà kiên cố bằng bê tông cốt thép. Nhiều căn nhà 2 tầng mọc lên, đua ra đường vi phạm nghiêm trọng hành lang giao thông.

Tại Km 75+340, phía lề Quốc lộ 5A thuộc thôn Lương Xá Bắc, một số hộ dân ngang nhiên xây dựng quán tạm trái phép trong đất hành lang giao thông. Bên cạnh đó là một bãi đỗ xe tự phát, có hơn 10 xe Container đang đỗ trong bãi; tiếp đó là một quán cơm cũng nằm trong đất hành lang giao thông. Theo phản ánh của người dân, quán cơm này là của một lãnh đạo Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Kim Thành (Hải Dương).


Xử lý vi phạm không cần biên bản!

Qua rất nhiều cuộc hẹn, chúng tôi mới gặp được ông Vũ Ngọc Uông, Chủ tịch UBND xã Kim Liên. Ông Uông cho biết, có nắm được thông tin như người dân phản ánh và khẳng định, tại khu chợ Si chỉ có 2 hộ xây trái phép, xã đã yêu cầu tháo dỡ và các hộ đã thực hiện. Nhưng khi chúng tôi đề nghị được cung cấp biên bản vi phạm đối với 2 hộ này, thì ông Uông nói: “Để đến chiều hoặc mai chúng tôi sẽ lập biên bản và gửi cho phóng viên!”.

Xã Kim Liên, huyện Kim Thành (Hải Dương): Xây dựng trái phép vì chính quyền bao che? 1

Theo điều tra của phóng viên, số hộ vi phạm không phải là 2 hộ như khẳng định của ông Uông. Bởi trong Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 19/5/2020 của UBND xã Kim Liên gửi UBND huyện Kim Thành, do chính ông Uông ký, có ghi: “Ngày 18/5/2020, tổ công tác của xã xuống kiểm tra hiện trạng và lập biên bản 8 hộ (tổng cộng là 9 ki ốt) tại chợ Si xây dựng vi phạm vào hành lang giao thông, yêu cầu các hộ trên trong thời gian 10 ngày, đến ngày 28/5/2020 phải tháo dỡ diện tích vi phạm”.

Ngày 29/5/2020, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Phúc Công, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Kim Thành cho biết, ông có nhận được biên bản các hộ vi phạm trật tự xây dựng tại chợ Si và một số địa điểm lân cận hành lang giao thông QL 5A của UBND xã Kim Liên. Nhưng hiện ông chưa nhận được báo cáo của UBND xã Kim Liên về kết quả giải quyết vụ việc.

Khu chợ Si nhiều hộ dân vi phạm trật tự xây dựng
Khu chợ Si nhiều hộ dân vi phạm trật tự xây dựng

Ông Công khẳng định, chiều 29/5, ông sẽ xuống xã kiểm tra và sẽ có kết luận để báo cáo Chủ tịch UBND huyện, và thông tin cho báo chí. Nhưng đến nay (ngày 11/6), phóng viên vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Kim Thành.

Dư luận đặt câu hỏi tại sao những vị phạm về đất đai và trật tự xây dựng diễn ra ngay cạnh trụ sở UBND xã, nhưng lãnh đạo UBND xã Kim Liên không nắm được và không kịp thời xử lý?. Báo Dân tộc và Phát triển sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để thông tin đến bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Ngày 05/8/2024, Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục có bài phản ánh “Đăk Hà (Kon Tum): Đất ở khu vực Cây đa cười chưa được trả lại đúng như tình trạng ban đầu”, đến nay đã hơn 1 tháng nhưng ông Trịnh Văn Hậu vẫn chưa có động thái tiếp tục khắc phục. Phải chăng các quy định của pháp luật chưa được ông Trịnh Văn Hậu thực thi một cách nghiêm túc?! Chính quyền huyện Đăk Hà chưa có biện pháp cứng rắn để xử lý đối với hành vi vi phạm của ông Trịnh Văn Hậu?!