Xã Bằng Mạc đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thực tiễn đời sống của đồng bào tại cơ sởKhi pháp luật “xuống” tận thôn, bản
Thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719), chính quyền xã Bằng Mạc đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thực tiễn đời sống của đồng bào DTTS tại cơ sở.
Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được cán bộ xã phối hợp cán bộ ngành Tư pháp chuyển tải dưới hình thức gần gũi, dễ tiếp cận, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của đồng bào DTTS ở từng thôn, bản.
Cùng với việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Bằng Mạc được triển khai rộng khắp bằng nhiều hình thức. Từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức 87 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút 15.970 lượt người nghe, trong đó có 81 cuộc được tổ chức trực tiếp tại các thôn. Nội dung tập trung vào hòa giải ở cơ sở, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự, những điểm mới của Luật Đất đai sửa đổi…
Nhờ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, các quy định của pháp luật được truyền tải rõ ràng, dễ hiểu, đến gần hơn với người dân và từng bước đi vào đời sốngCùng với đó, xã Bằng Mạc duy trì tuyên truyền pháp luật qua hệ thống loa truyền thanh tại 30 thôn, bản và thường xuyên đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử, các trang, nhóm Facebook, Zalo. Xã cũng cấp phát 36 đầu sách và 250 tờ rơi pháp luật cho hòa giải viên, tuyên truyền viên và người dân.
Anh Triệu Văn Thơ, người dân thôn Nam Nội, xã Bằng Mạc cho biết: Nhờ cán bộ xã, thôn thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền, giải thích rõ ràng từng nội dung, bà con đã hiểu hơn về quyền lợi, trách nhiệm của mình, nhất là các quy định liên quan đến đất đai, hôn nhân gia đình. Khi nắm chắc pháp luật, người dân yên tâm sản xuất, chấp hành tốt chủ trương, quy định, các mâu thuẫn trong thôn cũng giảm đáng kể.
Bên cạnh việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, xã Bằng Mạc chú trọng phát huy vai trò của Người có uy tín trong cộng đồng. Theo ông Hoàng Ngọc Xuyên, Người có uy tín tại xã Bằng Mạc, khi nội dung pháp luật được truyền đạt dễ hiểu, gần gũi, gắn với những việc cụ thể trong đời sống hằng ngày, bà con tiếp thu nhanh và chủ động chấp hành hơn.
“Khi được giải thích, bà con hiểu rằng pháp luật là để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Nhờ vậy, mâu thuẫn, tranh chấp giảm đi, cuộc sống trong thôn bản luôn yên bình, đoàn kết”, ông Xuyên cho biết.
Nhờ nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật, người dân trong thôn bản luôn yên bình, đoàn kết. (Trong ảnh: Ngày hội đại đoàn kết thôn Cao Minh, xã Bằng Mạc)Lấy Nhân dân làm trung tâm trong phổ biến, giáo dục pháp luật
Xã Bằng Mạc được thành lập theo Nghị quyết số 1672/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 4 xã thuộc huyện Chi Lăng cũ gồm: Bằng Hữu, Bằng Mạc, Gia Lộc và Thượng Cường. Toàn xã hiện có 13.427 người là đồng bào DTTS, chiếm 98,6% dân số.
Trên thực tế, tại Bằng Mạc, nhiều thôn thuộc vùng đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, một bộ phận người dân sinh sống biệt lập, ít có điều kiện giao lưu, tiếp cận thông tin. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.
Xác định phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, UBND xã Bằng Mạc đã sớm kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; thường xuyên củng cố đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở. Hiện nay, toàn xã có 24 tuyên truyền viên pháp luật, 30 tổ hòa giải tại 30 thôn, trong đó có 14 tổ hòa giải điển hình tiên tiến, phát huy tốt vai trò giải quyết các mâu thuẫn nhỏ ngay từ cơ sở.
Khi nắm chắc pháp luật, người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế gia đìnhTrong năm 2025, trên địa bàn xã phát sinh 5 vụ việc cần hòa giải, kết quả 4 vụ hòa giải thành, góp phần hạn chế khiếu kiện, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Cùng với đó, xã tổ chức các hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính, công tác hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, công chức, các tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên, qua đó, từng bước nâng cao năng lực cho lực lượng cán bộ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Ông Long Minh Tùng, Chủ tịch UBND xã Bằng Mạc cho biết: Xác định tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xã đã chủ động tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Nhờ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, các quy định của pháp luật được truyền tải rõ ràng, dễ hiểu, đến gần hơn với người dân và từng bước đi vào đời sống.
Với cách làm kiên trì, linh hoạt và lấy Nhân dân làm trung tâm, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở xã Bằng Mạc đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành vi của đồng bào DTTS. Từ đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.