Bản Phù Khả 1 xã Na Ngoi bình yên và phát triểnNhững bước chân không mỏi trên các bản làng
Có những bước chân không mỏi trên các bản làng biên cương xứ Nghệ, họ là những Người có uy tín của bản, không quản ngại khó khăn, vất vả, bao năm qua, họ bền bỉ cùng cấp ủy chính quyền địa phương đến từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền, vận động bà con dân bản thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng bản làng no ấm. Đặc biệt là đưa chính sách của Chương trình MTQG ngày càng thấm sâu hơn vào cuộc sống.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội ở bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi (Nghệ An) luôn được đảm bảo, không xảy ra những điểm nóng phức tạp, tình hình hoạt động tôn giáo vùng DTTS được đảm bảo theo quy định của pháp luật, đồng bào luôn tin tưởng và chấp hành tốt mọi chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Gặp Người có uy tín Vừ Pà Chá ở bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi, ông kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện cách đây 3 năm (đầu năm 2022), một số người Mông trong bản đi làm ăn xa, tin theo “đạo lạ” với suy nghĩ sẽ khỏi bệnh “ma ám”. Họ còn lôi kéo người thân, bạn bè thực hành theo “đạo lạ” khiến cho tình hình trật tự của bản dần trở nên phức tạp.
Với trách nhiệm trưởng một dòng họ lớn, lại là người được bà con tin tưởng, quý mến ông Chá đã phối hợp cùng cán bộ cơ sở, lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền,vận động; bản thân ông kiên trì truyên truyền, phân tích ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc phải gìn giữ thuần phong mỹ tục của dân tộc mình. "Vì thế, trước việc nhiều người tin theo “đạo lạ”, tôi chỉ nói nhẹ nhàng: Những gì trái với thuần phong mỹ tục của người Mông thì phải xóa bỏ. nhiều người đã hiểu ra vấn đề ông Chá chia sẻ.
Bản thân ông Vừ Pá Chá (người không đội mũ) đã “trước sau như một”, giữ được tâm thế thăng bằng trước sự việc nhiều người dân nghe lời xúi dục tin theo “đạo lạ”; đồng thời vận động gia đình, dòng họ, bản làng phải cảnh giác trước kẻ xấu.Phù Khả là bản giáp biên của xã Na Ngoi có 100% là hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống, đời sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, vất vả. Cùng với việc tuyên truyền, vận động bà con gìn giữ bản sắc văn hóa, tin theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ông Chá còn phối hợp cùng chính quyền địa phương và cán bộ chiến sĩ các Đồn Biên phòng Na Ngoi, Nậm Càn, vận động bà con chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế, ngày càng ổn định cuộc sống.
Hiện toàn bản có gần 250 con trâu bò, hơn 70h lúa rẫy và lúa ruộng, 4ha cây bobo, 30ha khoai sắn, 35ha cỏ voi để chăn nuôi gia súc. Người dân Phù Khả 1 cũng đã mạnh dạn nhận khoán bảo vệ hơn 194ha rừng.
Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi Lầu Bá Chò chia sẻ: Vai trò tuyên truyền, vận động, nêu gương của ông Vừ Pà Chá rất đáng ghi nhận, những việc làm trách nhiệm, tận tâm của ông đã góp phần trong việc đảm bảo an ninh trật tự, để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai thuận lợi, hiệu quả hơn.
Nêu gương, đi đầu trong các phong trào
Ở xã giáp biên Sơn Lâm, nhiều Người có uy tín nơi đây cũng đã và đang góp phần rất lớn trong công cuộc giữ gìn bản làng ấm no, xứng đáng là “cây cao bóng cả” để bà con dân bản tin tưởng, học tập, làm theo.
Những Người có uy tín vừa phối hợp với Đồn biên phòng Ngọc Lâm tham gia tuần tra, đảm bảo đường biên, cột mốc; vừa phối hợp cùng cấp ủy chính quyền tuyên truyền, vận động bà con dân bản đẩy lùi hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, phát huy bản sắc dân tộc, cùng nhau làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Trong số những Người có uy tín ở xã Sơn Lâm, ông Lương Văn Thuyết ở bản Mà là một điển hình như thế.
Ông Lương Văn Thuyết-Người có uy tín bản Mà, xã Sơn Lâm (ở giữa) thường xuyên gặp gỡ, vận động bà con trong bản gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng cuộc sống mớiNăm 2018, ông Thuyết được bà con bản Mà (bản có 156 hộ đồng bào dân tộc Thái sinh sống), tín nhiệm bầu chọn là Người có uy tín của bản. “Được bà con trong bản, tin tưởng bản thân cũng rất phấn khởi, nhưng cũng rất lo lắng, bởi trách nhiệm của mình với bà con làm sao để không phụ lòng tin yêu của mọi người, tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và các định hướng phát triển làm ăn, để dân bản ngày càng có cuộc sống ổn định, khấm khá hơn”, ông Thuyết bày tỏ.
Khi đã nhận vai trò của Người có uy tín, bước chân ông Thuyết lại rong ruổi khắp bản làng, không kể đêm ngày, hễ rảnh rỗi, ông lại tranh thủ đi thăm, động viên bà con trong bản, khi thì gặp gia đình này vận động nhường đất, chung tay xây dựng nông thôn mới; khi lại gặp gỡ hòa giải gia đình kia sống hòa thuận, chí thú làm ăn... tình làng, nghĩa xóm từ đó ngày càng bề chặt hơn...
Trong mỗi lời kể về quá trình tuyên truyền, vận động bà con trong bản, ông Thuyết đã cho thấy sự nhiệt huyết, tận tâm của ông với công việc mà mình đang đảm nhiệm. Ông Thuyết tâm sự: Thực hiện Chương trình MTQG, xã tôi, bản tôi được thụ hưởng nhiều dự án hỗ trợ xây dựng đường giao thông, xây dựng cầu, xây dựng trường lớp học.
Quá trình thi công cũng xảy ra những bất tiện trong việc đi lại, sinh hoạt khiến một số người không vừa lòng. Tôi đã cùng cấp ủy, ban quản lý bản giải thích, tuyên truyền để mọi người hiểu rõ nội dung, ý nghĩa mà đồng tình hưởng ứng.
Đặc biệt, trong thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), đội ngũ Người có uy tín đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, nêu gương, đi đầu trong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc, xây dựng bản làng đổi mới và ổn định.
Chăm lo, tạo điều kiện để Người uy phát huy vai trò
Không chỉ có cụ Chá, cụ Thuyết Người có uy tín vì cộng đồng, mà khắp các bản làng miền núi Nghệ An đã và đang có hàng trăm Người có uy tín như thế, luôn nêu gương sáng, tận tâm, trách nhiệm với việc bản, việc dân. Họ thực sự là cánh tay nối dài của Đảng và nhà nước trong việc lấp đầy “vùng trũng” pháp luật ở các bản làng vùng sâu, vùng xa.
Ghi nhận, biểu dương những tấm gương Người có uy tín, giai đoạn 2021-2025, từ Chương trình MTQG 1719, toàn tỉnh đã tổ chức gặp mặt tặng quà 250 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu.
Để Người có uy tín phát huy vai trò tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư, các ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín trên địa bàn tỉnh. Nghệ An cũng đã tổ chức 12 hội nghị tập huấn phổ biến cung cấp thông tin tại tỉnh cho 960 Người có uy tín; tổ chức 5 đoàn đại biểu là Người có uy tín đi học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh (2 đoàn trong tỉnh với 80 đại biểu và 3 đoàn ngoài tỉnh với 138 đại biểu).
Tại các lớp tập huấn, Người có uy tín được trang bị kiến thức về chính sách phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân DTTS; công tác đấu tranh, vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội; công tác dân tộc và tôn giáo. Qua đó, nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật cho Người có uy tín để họ tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền pháp luật, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Với vị thế, vai trò đặc biệt của mình, Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã phát huy, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Họ được coi là lực lượng quần chúng đặc biệt, là điểm tựa của đồng bào dân tộc thiểu số.