Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Gia Lai bồi dưỡng về di sản văn hóa phi vật thể cho đồng bào Ba Na và Gia Rai

T.Nhân - H.Trường - 6 giờ trước

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa tổ chức lớp bồi dưỡng về di sản văn hóa phi vật thể cho 40 học viên là người Ba Na và Gia Rai trên địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025. Dự kiến lớp học sẽ diễn ra trong 1 tuần, từ ngày 17 - 24/11. 

40 học viên được chia thành 4 lớp, dưới sự hướng dẫn trực tiếp bởi 4 Nghệ nhân Ưu tú: Nay Phai (xã Phú Túc), Đinh Uế (xã Kông Chro), Đinh Thị Hrin (xã Kông Chro) và Đinh Dũng (xã Tơ Tung).

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng di sản văn hoá phi vật thể. (Ảnh: L.Nguyên)
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng Di sản văn hóa phi vật thể. (Ảnh: L.Nguyên)

Theo bà Lê Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, từ năm 2014, việc lập hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể đã được triển khai trên toàn quốc. Sau 3 đợt xét tặng, riêng khu vực phía Tây Gia Lai đã có 32 nghệ nhân được trao danh hiệu, trong đó 8 người đã qua đời.

Trong năm 2025, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức 6 lớp bồi dưỡng, chia thành 2 đợt. Hoạt động này nhằm hỗ trợ và động viên các Nghệ nhân Ưu tú trong việc thực hành Di sản văn hóa phi vật thể; đồng thời, khuyến khích việc truyền dạy giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ.

Nghệ nhân Ưu tú Nay Phai (xã Phú Túc) truyền dạy kỹ thuật chỉnh chiêng cho các học viên. (Ảnh: L.Nguyên)
Nghệ nhân Ưu tú Nay Phai (xã Phú Túc) truyền dạy kỹ thuật chỉnh chiêng cho các học viên. (Ảnh: L.Nguyên)

Các lớp bồi dưỡng được diễn ra, sẽ tạo cơ hội để nghệ nhân và học viên giao lưu, trau dồi kỹ năng, đồng thời góp phần bảo tồn và truyền lại những giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc của các dân tộc tại Gia Lai.

Trực tiếp tham gia truyền dạy cho các học viên kỹ năng chỉnh chiêng, Nghệ nhân Ưu tú Nay Phai (xã Phú Túc) chia sẻ: Việc giữ gìn và truyền dạy các kỹ năng chỉnh chiêng không chỉ giúp bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc, mà còn tạo cơ hội để các thế hệ trẻ hiểu, trân trọng và tiếp nối, phát triển những giá trị truyền thống. Tôi mong các học viên sẽ chăm chỉ luyện tập, phát huy tinh thần sáng tạo và một ngày nào đó có thể trở thành những người truyền dạy tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục
Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động cho Người có uy tín

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động cho Người có uy tín

Những năm gần đây, công tác bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ Người có uy tín được tỉnh Lạng Sơn đặc biệt chú trọng. Qua đó, đội ngũ Người có uy tín có thêm kiến thức, từng bước trở thành những “cầu nối” quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS.