Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Gia Lai: Nhiều dự án đầu tư công được chuyển giao về cấp xã, phường

T.Nhân - H.Trường - 15:38, 16/09/2025

HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua nghị quyết điều chỉnh đầu mối thực hiện các dự án đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Nhiều công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi được tỉnh Gia Lai giao cho cấp xã quản lý (Ảnh T.Nhân)
Nhiều công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi được tỉnh Gia Lai giao cho cấp xã quản lý. (Ảnh T.Nhân)

Theo đó, có 56 dự án với tổng vốn hơn 3.100 tỷ đồng trước đây do các Ban Quản lý dự án khu vực phụ trách, nay được chuyển giao cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh và các xã, phường để trực tiếp quản lý, triển khai.

Cụ thể, 4 dự án với tổng vốn hơn 380 tỷ đồng được giao cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh và 52 dự án tổng vốn hơn 2.700 tỷ đồng giao cho các xã, phường.

Ngoài ra, 19 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (tổng vốn trên 537 tỷ đồng) cùng 15 dự án thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới, với tổng vốn 129,68 tỷ đồng cũng được giao về cấp xã.

Ông Trần Cang - Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai, nhận định: Việc điều chỉnh đầu mối giao vốn giúp sắp xếp lại trách nhiệm quản lý dự án, phân cấp mạnh hơn cho cơ sở và nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, gắn với chính quyền 2 cấp tại tỉnh Gia Lai. Vốn ở xã nào, giao chính quyền xã đó để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tỉnh cũng cho phép các xã có đủ điều kiện thì thành lập ban quản lý dự án. Trường hợp chưa đủ năng lực và chưa hình thành đơn vị chuyên môn thì thuê đơn vị quản lý.

Tin cùng chuyên mục
Tạo "sức hút" cho những phiên chợ truyền thống ở vùng núi xứ Thanh

Tạo "sức hút" cho những phiên chợ truyền thống ở vùng núi xứ Thanh

Thời gian qua, từ nguồn ngân sách Nhà nước, các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi đã đầu tư phát triển mạng lưới chợ truyền thống. Việc phát triển chợ ở miền núi và vùng đồng bào DTTS, không chỉ giúp đẩy mạnh giao thương mà còn lan tỏa nét văn hóa vùng miền, góp phần gìn giữ bản sắc và gắn kết cộng đồng.