Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Gia Lai: Những món quà Xuân ấm lòng người nghèo

Ngọc Thu - 17:56, 17/01/2023

Những ngày giáp Tết, giữa thời tiết se lạnh, lòng người dân Gia Lai được sưởi ấm hơn khi đón nhận những phần quà từ các cấp ngành cùng các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm. Đây là việc làm ý nghĩa, phát huy truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc, tạo động lực giúp người dân nghèo vững tin, đón Tết cổ truyền đầm ấm.

Trao quà, áo ấm cho học sinh nghèo, DTTS tại Trường Tiểu học - THCS Lê Quý Đôn, xã Yang Trung, huyện Kông Chro
Trao quà, áo ấm cho học sinh nghèo, DTTS tại Trường Tiểu học - THCS Lê Quý Đôn, xã Yang Trung, huyện Kông Chro

Mỗi dịp Xuân về, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lại tất bật trong việc làm “cầu nối” với các tấm lòng vàng để trao quà, mang yêu thương đến cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Mỗi suất quà được trao tận tay người dân góp thêm niềm vui, làm vơi đi phần nào khó khăn, thắp lên niềm vui trong năm mới của những mảnh đời kém may mắn. Theo đó, từ ngày 1/1 đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phối hợp Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro, Ia Grai, Đức Cơ, Phú Thiện, Đak Đoa… cùng các nhà tài trợ, mạnh thường quân đã trao hàng ngàn suất quà ý nghĩa trao cho các em học sinh nghèo, đồng bào DTTS khó khăn.

Em Đinh Thị Thuận (lớp 5B Trường Tiểu học - THCS Lê Quý Đôn, xã Yang Trung, huyện Kông Chro) phấn khởi nói: “Em rất vui khi nhận được quà từ các nhà tài trợ. Nhờ những phần quà này, em có áo mới đón Tết. Em sẽ cố gắng học để sau này giúp cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” các đơn vị, mạnh thường quân cũng chung tay giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách có điều kiện đón Tết, góp phần quan trọng vào việc xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. 

Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Thi công DANACON (Gia Lai) chia sẻ: “Thấu hiểu những khó khăn của người nghèo, đồng bào DTTS khó khăn, hàng năm, Công ty luôn trích riêng một khoản kinh phí dành trao tặng dịp Tết đến Xuân về. Món quà tuy không nhiều nhưng hy vọng sẽ làm vơi bớt khó khăn, mang đến một cái Tết ấm cúng cho người dân”.

Nhằm chăm lo, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương trong dịp Tết Nguyên đán 2023, tỉnh Gia Lai đã triển khai phong trào “Tết nhân ái Xuân Quý Mão - 2023”. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ các cấp tỉnh Gia Lai phấn đấu chăm lo, hỗ trợ gần 25.000 người thuộc đối tượng trên trong dịp Tết với tổng giá trị hoạt động 15 tỷ đồng.

Trao nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo DTTS tại xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ
Trao nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo DTTS tại xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ

Ông Dương Đình Diện - Chủ tịch Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cho biết: Phong trào “Tết Nhân ái” năm 2023 được thực hiện từ ngày 1/12/2022. Đợt hoạt động cao điểm từ ngày 7/1/2023, tỉnh Hội dự kiến sẽ trao tặng tổng cộng trên 7.000 suất quà, tổng trị giá 3,5 tỷ đồng. Số hộ dân được thụ hưởng, vui Tết khoảng 8.000 hộ. Trong đó, tỉnh Hội đã hoạt động trọng tâm như “Chợ 0 đồng” tại huyện Đak Pơ, Chương trình “Tết Nhân ái” tại xã biên giới Ia Puch, huyện Chư Prông… Tỉnh Hội sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức các đoàn đi thăm, phấn đấu tặng khoảng 25.000 suất quà cho người dân, bảo đảm tất cả người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết cổ truyền ý nghĩa và đầm ấm.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động nằm trong chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” nhằm hỗ trợ đoàn viên, lao động nghèo đón Tết Quý Mão 2023. Đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức chương trình tại 16 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

Đối tượng được quan tâm là những trường hợp khó khăn do bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thiên tai, bị chấm dứt hợp đồng lao động hay mất việc làm, giảm thu nhập và người lao động nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, mong muốn các đoàn viên, gia đình người lao động luôn đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc.

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa

Nhận phần quà ý nghĩa để đón Tết, chị Y Mướp -  công nhân Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai, xúc động chia sẻ: “Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp đã chăm lo người lao động khó khăn trong dịp Tết này. Món quà Xuân này đến rất kịp thời, là nguồn động viên gia đình tôi chuẩn bị bước sang năm mới thật vui tươi”.

Ông Đỗ Xuân Quý - Chủ tịch LĐLĐ TP. Pleiku, thông tin: Ngay từ tháng 11/2022, LĐLĐ thành phố đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, LĐLĐ thành phố tổ chức hội thi làm bánh, mứt truyền thống Xuân Quý Mão. Tất cả sản phẩm dự thi đều dành tặng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, LĐLĐ thành phố vận động các đơn vị, doanh nghiệp tặng quà Tết cho đoàn viên, công nhân; vận động các nguồn lực khác để có thêm kinh phí chăm lo Tết cho khoảng hơn 1.000 công nhân, lao động nghèo.

Tin cùng chuyên mục
Xây dựng Nông thôn mới ở các huyện vùng cao Nghệ An - Khó khăn trăm bề: Nhìn từ huyện “trắng” xã NTM (Bài 1)

Xây dựng Nông thôn mới ở các huyện vùng cao Nghệ An - Khó khăn trăm bề: Nhìn từ huyện “trắng” xã NTM (Bài 1)

LTS: Ở những bản làng vùng cao đã đạt chuẩn xây dựng Nông thôn mới sẽ là bộ mặt khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên… Nhưng, mảng màu sáng ấy lại như những nét chấm nhỏ trên bản đồ nông thôn mới các huyện miền núi xứ Nghệ. Bởi còn quá nhiều vùng đất mà sự đầu tư, hỗ trợ từ chương trình xây dựng Nông thôn mới chưa vươn tới và phủ hết…