Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Gia Lai: Những phụ nữ tiêu biểu ở buôn làng

Thùy Dung - 15:16, 25/03/2021

Nhiều năm qua, ở các buôn làng thuộc tỉnh Gia Lai, những nữ già làng, Người có uy tín đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc vận động, tuyên truyền người dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế gia đình, giữ vững chủ quyền an ninh vùng biên giới.

Dù tuổi đã cao nhưng bà H’Yơm vẫn thường xuyên tuyên truyền, vận động dân làng chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế.
Dù tuổi đã cao nhưng bà H’Yơm (thứ hai từ trái sang) vẫn thường xuyên tuyên truyền, vận động dân làng chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế.

Làng King Pênh là một trong 4 làng căn cứ cách mạng của xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện. Với hơn 90% số dân là người dân tộc Ba Na, Gia Rai, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn do vẫn còn tồn tại tập quán canh tác lạc hậu. Để giúp người dân vươn lên trong cuộc sống, cuối năm 2016, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Gia Lai đã triển khai Đề án phát triển kinh tế-xã hội 4 làng căn cứ kháng chiến Pông, Trớ, Hek, King Pêng thuộc xã Chư A Thai. Để góp phần triển khai tốt Đề án này, ngoài vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền còn có sự góp sức của bà Rmah H’Yơm, dân tộc Gia Rai, Người có uy tín của làng King Pênh.

Bà Rmah H’Yơm chia sẻ, được người dân tín nhiệm, bầu làm Người có uy tín của làng nhiều năm nên bà luôn tiên phong trong mọi việc, từ hiến đất làm các công trình phúc lợi đến phát triển kinh tế và các công việc khác của làng. Khi chính quyền triển khai xây dựng cánh đồng mía lớn, bà đã tiên phong góp 2,1 ha đất hợp thửa, vận động bà con làm theo để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, bà H’Yơm còn tích cực tham gia hòa giải nhiều vụ việc mâu thuẫn, bất hòa trong làng hoặc trong các gia đình, tuyên truyền pháp luật, vận động người dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Hiện nay do tuổi cao nên bà H’Yơm đã nhường lại công việc của mình cho lớp trẻ.

Còn ở thôn Ama Hlil 2 (xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa) có chị A Hà, 49 tuổi, dân tộc Ba Na được cấp ủy Đảng, chính quyền và bà con dân tộc Gia Rai tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Người có uy tín trong cộng đồng làng. Chị A Hà Chia sẻ: “Mình là người Ba Na nên khi sống ở thôn này, mình phải học tiếng Gia Rai để giao tiếp với mọi người. Năm 2016, được sự tín nhiệm của chính quyền và Nhân dân, mình được bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ama Hlil 2. Từ đó đến nay, mình luôn cố gắng giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương”.

Dẫn chúng tôi đi thăm thôn Ama Hlil 2, nữ Trưởng thôn A Hà phấn khởi cho biết, thôn Ama Hlil 2 hiện có 271 hộ dân, trong đó có 209 hộ là người DTTS, chủ yếu là dân tộc Gia Rai. Đảm nhiệm vai trò “đầu tàu” của thôn, chị đã tích cực vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Từ 2016 đến nay, thôn Ama Hlil 2 đã làm đường bê tông nội thôn được 3.148m; trong thôn không còn nhà dột nát; 215 hộ đạt gia đình văn hóa; toàn thôn hiện chỉ còn 8 hộ nghèo,…

Chị A Hà, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Người uy tín của thôn Ama Hlil 2 đang tuyên truyền người dân cách phòng, chống Covid-19.
Chị A Hà (người đứng giữa), Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Người uy tín của thôn Ama Hlil 2 đang tuyên truyền người dân cách phòng, chống Covid-19.

Chị A Hà cho biết, để được người dân đồng thuận, tín nhiệm giao cho mình trọng trách Trưởng thôn nghĩa là bà con rất đề cao và tin tưởng mình. Khi đảm nhận vai trò này, mình phải kịp thời nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để tuyên truyền đến Nhân dân. Đồng thời chủ động tìm hiểu pháp luật, học thêm kiến thức để hỗ trợ người dân khi người dân cần.

“Người dân tộc Ba Na, Gia Rai theo chế độ mẫu hệ nên mọi quyết định trong nhà phần lớn đều do người đàn bà tự quyết. Vì vậy, trong công tác vận động, tuyên truyền, mình thường tiếp cận chị em để dễ dàng trao đổi, tâm sự. Đây cũng là lợi thế của mình so với nam giới làm trưởng thôn. Ngoài ra, mình thường xuyên phối hợp với các chức sắc, chức việc để vận động, tuyên truyền các hộ theo đạo sống tốt đời, đẹp đạo”, chị A Hà cho biết thêm.

Ông Võ Tấn Công, Bí thư Đảng ủy xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa nhận xét: Đồng chí A Hà là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn gương mẫu, nhiệt tình trong công việc, được đông đảo người dân yêu mến, tín nhiệm. 

Những Người có uy tín như bà Rmah H’Yơm, chị A Hà đã phát huy tốt vai trò của mìn, xứng đáng là tấm gương sáng trong cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục
Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Gần 26 năm gắn bó với học sinh các DTTS ở xứ Nghệ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò miền núi vượt khó vươn lên, chinh phục ước mơ, tự tin bay ra “biển lớn”. Đồng thời, cô đóng góp quan trọng đưa trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An trở thành một địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng, không chỉ của tỉnh Nghệ An mà của cả hệ thống các trường Dân tộc nội trú trong toàn quốc.