Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Gia Lai rộn ràng ngày hội thống nhất non sông

Ngọc Thu - 5 giờ trước

Hoà chung không khí hào hùng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, người dân Gia Lai đã thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc bằng nhiều cách khác nhau.

Các em học sinh vui mừng, hân hoan trong không khí sôi động của những ngày tháng 4 lịch sử, ngày hội thống nhất non sông
Các em học sinh vui mừng, hân hoan trong không khí sôi động của những ngày tháng 4 lịch sử, ngày hội thống nhất non sông

Những ngày cuối tháng 4, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều chương trình, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, giao lưu, học tập truyền thống chào đón ngày hội thống nhất non sông và vun đắp tinh thần yêu nước cho các thế hệ.....

Tại Trường liên cấp Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (TP. Pleiku) được trang hoàng rất nhiều lá cỏ đỏ sao vàng thắm tươi. Đặc biệt, lần đầu tiên 11 khối lớp của Trường Liên cấp Sao Việt được tham gia Chương trình Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề “Tuổi trẻ Sao Việt - Giai điệu tự hào”. Chương trình thu hút đông đảo học sinh tham gia và hưởng ứng.

Hơn 20 ca khúc hào hùng gắn liền với trang sử vẻ vang của dân tộc đã được các em thể hiện mang đến cho khản giả những cảm xúc lắng đọng khó quên như: Tây Sơn bước chân hào kiệt; Mãi mãi một niềm tin theo Đảng; Cô gái mở đường; Ai yêu Bác Hồ Chí Minh...

Chương trình Liên hoan các ca khúc cách mạng đã thu hút đông đảo học sinh tham gia, hưởng ứng
Chương trình Liên hoan các ca khúc cách mạng đã thu hút đông đảo học sinh tham gia, hưởng ứng

Anh Trần Văn Tiến, Bí thư Đoàn trường cho biết: Đây là lần đầu tiên Đoàn trường tổ chức Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thông qua chương trình nhằm bồi đắp cho học sinh tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng, lòng tự hào hào dân tộc, biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng vì độc 2 lập, tự do, hòa bình và thống nhất Tổ quốc cũng như công lao to lớn của Bác Hồ kính yêu. Thông qua đó, giáo dục đạo đức, lối sống trong đoàn viên, thanh thiếu niên trong nhà trường, tăng cường tình đoàn kết của các em học sinh giữa các khối lớp...

Các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội thống nhất non sông được học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt chuẩn bị kỹ lưỡng
Các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội thống nhất non sông được học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt chuẩn bị kỹ lưỡng

Em Đặng Đức Mạnh (Lớp 5A1, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt) hào hứng chia sẻ: Em thấy không khí ở trường em rất rộn ràng, các bạn đều phấn khởi chuẩn bị cho các tiết mục hát - múa của mình rất công phu. Em rất vui mừng, tự hào khi được sống trong hòa bình và tự hứa sẽ học tập tốt, rèn luyện tốt xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Các em học sinh chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm trên nền lá cờ đỏ sao vàng tươi thắm được trang hoàng ở trường học
Các em học sinh chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm trên nền lá cờ đỏ sao vàng tươi thắm được trang hoàng ở trường học

Còn tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), khá đông bạn trẻ đến chụp ảnh, quay video clip để thể hiện tình yêu đất nước, hướng về ngày hội thống nhất non sông.

Chị Nguyễn Thị Hồng Ly (giáo viên Trung tâm Anh ngữ Huy Hưng, TP. Pleiku) cùng con gái và một người bạn cũng đến Quảng trường để “bắt trend”.

Trong video clip được lồng nhạc nền bài hát “Việt Nam trong tôi là”, chị Ly cùng con gái mặc áo dài có in hình lá cờ Tổ quốc và bản đồ Việt Nam, đội nón lá truyền thống. Người bạn đi cùng chị Ly mặc bộ quần áo bộ đội, đầu đội mũ tai bèo. Cả ba cùng cầm lá cờ đỏ sao vàng và ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Người dân chụp ảnh, làm video clip tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (Tp. Pleiku) thể hiện tình yêu đất nước, hướng về ngày hội thống nhất non sông
Người dân chụp ảnh, làm video clip tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (Tp. Pleiku) thể hiện tình yêu đất nước, hướng về ngày hội thống nhất non sông

“Quảng trường Đại Đoàn Kết là trái tim của Phố núi Pleiku, tôi đã lựa chọn trang phục phù hợp để quay video clip và chụp ảnh với mong muốn thể hiện lòng tự hào dân tộc. Khi đăng lên Facebook, tôi nhận được nhiều lời khen, động viên, tôi cảm thấy rất vui. Việc làm tuy nhỏ nhưng tôi mong muốn lan tỏa tình yêu nước đến với mọi người thông qua mạng xã hội”, Chị Ly cho hay.

Không khí lễ hội vào từng góc phố đến những không gian đời thường. Nép mình bên hàng thông trăm tuổi cổ kính, quán cà phê Hàng Thông Trăm Tuổi (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) đã gây ấn tượng mạnh từ không gian xung quanh quán đến phía trong sân được chăm chút kỹ lưỡng, rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng. 

Bên cạnh đó, quán cũng đầu tư khoảng 1.000 cốc giấy có in hình lá cờ Tổ quốc hoặc bản đồ Việt Nam có kèm nội dung “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” để khẳng định chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc.. Quán cũng chu đáo chuẩn bị lá cờ Tổ quốc để du khách lựa chọn check-in, lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhờ không gian độc đáo, ý nghĩa, lượng khách đến quán những ngày này tăng gấp đôi so với bình thường, đặc biệt là vào ngày cuối tuần.

 Quán cà phê Hàng Thông Trăm Tuổi gây ấn tượng mạnh bởi không gian xung quanh quán rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng
Quán cà phê Hàng Thông Trăm Tuổi gây ấn tượng mạnh bởi không gian xung quanh quán rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng

Chị Đoàn Thị Thúy, chủ quán cà phê Hàng Thông Trăm Tuổi cho biết: Trước đây, quán cũng hưởng ứng phong trào vẽ cờ Tổ quốc trên mái nhà. Từ đầu tháng 4/2025, tôi cùng nhân viên đã trang trí quán bằng hình ảnh cờ Tổ quốc. Những không gian như vậy giúp khách hàng vừa có thêm địa điểm để họp mặt cùng gia đình, bạn bè, lưu lại những bức ảnh kỷ niệm ý nghĩa, vừa hun đúc thêm lòng tự hào dân tộc.

Ngoài ra, nhiều người dân cũng lựa chọn những chuyến đi về nguồn, tham quan các địa chỉ đỏ trên địa bàn… Qua đó, vừa tiếp lửa truyền thống, lan tỏa lòng yêu nước, góp phần khơi gợi ý thức trách nhiệm trong mỗi người dân để chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.