Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Già làng, Trưởng bản tiêu biểu các dân tộc vùng biên giới-lịch sử cách mạng các tỉnh phía Bắc giao lưu tại TP Hồ Chí Minh

Đinh Hiển - 10:47, 24/09/2020

Tối 23/9, tại TP Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức giao lưu cùng Già làng, Trưởng bản tiêu biểu các dân tộc vùng biên giới - lịch sử cách mạng các tỉnh phía Bắc. Về phía Ủy Ban Dân tộc có đồng chí Y Thông – Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm tham dự.

Bí thư Thanh ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi gặp mặt
Bí thư Thanh ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi gặp mặt

Buổi giao lưu có sự tham gia của 10 đoàn đại biểu gồm 100 Già làng, Trưởng bản tiêu biểu đến từ 10 tỉnh gồm: Điện Biên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Nghệ An đại diện cho hàng nghìn Già làng, Trưởng bản của các dân tộc vùng biên giới - lịch sử cách mạng các tỉnh phía Bắc.

Phát biểu chào mừng các đại biểu, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, với những đóng góp cho địa phương nơi sinh sống, các Già làng, Trưởng bản xứng đáng là những cán bộ mặt trận xuất sắc. Người dân TP Hồ Chí Minh tự hào về những đóng góp của đồng bào các dân tộc, đồng bào các dân tộc mọi miền Tổ quốc cũng tự hào về TP Hồ Chí Minh - thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu đang ngày càng phát triển.

Tại buổi giao lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu cho biết, thành phố có 10 triệu dân, quy tụ đầy đủ 54 dân tộc, với 464.128 đồng bào dân tộc thiểu số. Với nhận thức sâu sắc về chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, nhiều năm qua, TP Hồ Chí Minh luôn chú trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, huy động cao nhất mọi nguồn lực xã hội chăm lo cho Nhân dân, nhất là thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua nhiều hoạt động thiết thực.

 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông trao quà cho các Già làng, Trưởng bản tiêu biểu
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông trao quà cho các Già làng, Trưởng bản tiêu biểu


“Việc triển khai thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thời gian qua đã tạo động lực để đồng bào các dân tộc của Thành phố phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc; tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động của thành phố, của địa phương và địa bàn dân cư; đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế của Thành phố”, bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh.

Đại diện cho 10 đoàn đại biểu Già làng, Trưởng bản tại buổi giao lưu, ông Vàng Xín Dư, sinh năm 1957, dân tộc Mông (tỉnh Hà Giang) cho biết, được đến thăm và giao lưu với Già làng, Trưởng bản tiêu biểu các tỉnh bạn tại TP Hồ Chí Minh là niềm vinh dự lớn.

“Bản thân tôi trong những năm qua được sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đặc biệt là bà con Nhân dân ở địa phương bầu làm Già làng. Trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tôi luôn đi đầu thực hiện và tuyên truyền vận động những người thân trong gia đình thực hiện trước; thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm, chia sẻ những khó khăn đối với bà con; tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước...”, ông Vàng Xín Dư chia sẻ.

Lãnh đạo TP HCM và UBDT tặng quà các đại biểu Già làng, Trưởng bản tiêu biểu
Lãnh đạo TP HCM và UBDT tặng quà các đại biểu Già làng, Trưởng bản tiêu biểu

Trong thời gian ở thăm TP Hồ Chí Minh từ ngày 23-25/9, Đoàn đại biểu các Già làng, Trưởng bản tiêu biểu các dân tộc vùng biên giới - lịch sử cách mạng các tỉnh phía Bắc sẽ tham gia các chương trình dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; thăm Khu Di tích Địa đạo Củ Chi; tham quan Hội trường Thống Nhất và một số địa điểm trong Thành phố và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tin cùng chuyên mục
Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Lạm thu phí tham quan di tích, danh lam thắng cảnh; khâu tổ chức phân luồng kém dẫn đến tình trạng nhốn nháo, lộn xộn, tắc nghẽn trên đường lên tham quan di tích; cáp treo quá tải nhưng nhà ga vẫn tiếp tục bán vé để mặc du khách xếp hàng đợi cả vài tiếng đồng hồ… Đây là thực trạng đã và đang diễn ra nhiều năm nay tại không ít điểm tham quan di tích, danh lam thắng cảnh ở Việt Nam khiến du khách không khỏi bức xúc, thất vọng.